Mọi người vẫn thường nói với nhau là kiến bu nước tiểu coi chừng bị đái tháo đường, chính vì có vị ngọt trong nước tiểu nên kiến mới thích và bu vào. Đây được xem là 1 trong những dấu hiệu nhằm nhận biết đái tháo đường đó mọi người.

Tuy nhiên kiến bu nước tiểu cũng có khi là dấu hiệu của nhiều vấn đề nguy hiểm khác nữa chứ không riêng gì đái tháo đường đâu mọi người ạ. Đây cũng là những thông tin mình đọc được trên báo, thấy rất hay và cần thiết nên sẽ chia sẻ lại để mọi người cùng biết nhé!

hình ảnh

Kiến bu nước tiểu có thể là dấu hiệu cảnh báo đái tháo đường. Ảnh minh họa, nguồn: health

Nước tiểu có kiến bu cảnh báo những vấn đề sức khỏe gì?

Theo BS.CKI Võ Trần Nguyên Duy, khoa Nội tiết, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, chia sẻ: Đái tháo đường là vấn đề rối loạn chuyển hóa, đặc trưng với biểu hiện đường máu luôn ở mức cao hơn so với bình thường.

Cụ thể, khi đường huyết của cơ thể cao hơn khả năng tái hấp thu của thận (lớn hơn hoặc bằng 180 mg%). Lúc này, lượng đường đã vượt ngưỡng cho phép sẽ bài tiết qua nước tiểu và thu hút kiến. Điều này cho thấy người đã mắc đái tháo đường nhưng không được phát hiện hoặc không kiểm soát tốt đường huyết, có nguy cơ dẫn đến các biến chứng nghiêm trọng.

Tuy nhiên có những trường hợp trong nước tiểu có đường nhưng đường huyết vẫn bình thường. Lúc này chúng ta cần đến viện khám và xét nghiệm đường máu để xác định có bị đái tháo đường hay không, đôi khi không cần uống thuốc hạ đường huyết.

Bác sĩ Duy còn chia sẻ: Nước tiểu có kiến bu cũng có thể do nhiều vấn đề nghiêm trọng khác. Đơn cử như thận bị tổn thương cũng là một trong những nguyên nhân khiến nước tiểu thu hút kiến.

Thận không đủ khả năng tái hấp thu lượng đường trong máu nên dù đường huyết không cao vẫn bị bài tiết qua nước tiểu, khiến kiến bu quanh nước tiểu. Các tình trạng nhiễm khuẩn tiết niệu bộ phận dưới hoặc các chất tiết đường từ phần dưới sẽ làm nước tiểu có chứa bạch cầu, hồng cầu, chất đạm... cũng thu hút kiến tới nhé.

hình ảnh

Uống nhiều nước có thể là dấu hiệu của đái tháo đường. Ảnh minh họa, nguồn: health

Những dấu hiệu của người bị đái tháo đường

Bác sĩ Nguyên Duy cho biết: Y học hiện đại không căn cứ vào đường niệu để chẩn đoán đái tháo đường mà phải xét nghiệm máu. Nếu chúng ta thấy các triệu chứng sau nên đi tầm soát đái tháo đường sớm nha:

- Uống nước nhiều: Việc bài tiết nước tiểu liên tục sẽ kích thích cảm giác khát nước. Nó khiến người bị đái tháo đường uống nhiều nước hơn bình thường để bủ lại lượng nước đã mất.

- Đi tiểu nhiều: Trung bình một người bình thường đi tiểu từ 4-7 lần/ngày. Tuy nhiên, người bị đái tháo đường sẽ đi tiểu nhiều lần hơn do đường huyết cao, thận không thể tái hấp thu glucose hoàn toàn.

- Ăn nhiều, nhưng cơ thể vẫn suy nhược: Glucose là chất sinh năng lượng cho các tế bào trong cơ thể. Để thực hiện quá trình tạo ra năng lượng, cơ thể cần sử dụng insuline. Nhưng với người mắc đái tháo đường, insuline bị thiếu hụt hoặc hoạt động không hiệu quả, khiến glucose không thể đi vào tế bào để chuyển hóa thành năng lượng để duy trì hoạt động.

Vì thế dù ăn nhiều liên tục nhưng vẫn thấy đói, mệt mỏi, thiếu sức sống là một trong những dấu hiệu rõ rệt cảnh báo đái tháo đường.

- Sụt nhiều cân trong thời gian ngắn: Tuy ăn nhiều nhưng vẫn giảm cân không rõ nguyên nhân, mọi người nên nghĩ đến bị đái tháo đường. Nguyên nhân là sự thiếu hụt hoặc hoạt động không hiệu quả của insuline khiến cơ thể không tổng hợp được năng lượng nên phải lấy năng lượng dự trữ từ mô mỡ, mô cơ.

Điều này khiến cơ thể gầy đi nhanh chóng. Ở người đái tháo đường tuýp một, những dấu hiệu điển hình sẽ thể hiện rõ ràng hơn.

Còn đái tháo đường tuýp hai, các dấu hiệu cảnh báo thường biểu hiện thoáng qua hoặc diễn ra trong thời gian dài. Nhiều người không nhận ra cho đến khi xuất hiện triệu chứng của biến chứng đái tháo đường như: viêm lợi, hay nổi mụn nhọt, vết thương lâu lành, viêm phần phụ dai dẳng, tê chân tay,...

hình ảnh

Nên đi khám sớm nếu thấy dấu hiệu cảnh báo. Ảnh minh họa, nguồn: health

Lời khuyên từ Bác sĩ Duy:

- Mọi người nên đi khám định kỳ để được tầm soát sức khỏe.

- Khi thấy các dấu hiệu tiểu nhiều, uống nhiều, ăn nhiều, sụt cân nhanh... nên đi khám tại viện có chuyên khoa nội tiết để được chẩn đoán và điều trị đái tháo đường ở giai đoạn sớm, tránh các biến chứng.

- Người bị đái tháo đường nếu tăng glucose kéo dài có thể làm mạch máu bị tổn thương. Nếu tổn thương ở mạch máu lớn sẽ gây ra các tai biến mạch máu não, nhồi máu cơ tim, hẹp động mạch tứ chi, thậm chí gây tắc mạch dẫn đến hoại tử chi.

Trường hợp tổn thương mạch máu nhỏ sẽ gây rối loạn hoạt động các chức năng các cơ quan như: thận, võng mạc mắt, thần kinh ngoại biên... Khi không được điều trị hiệu quả sẽ phải đối mặt với nguy cơ chạy thận nhân tạo, ghép thận, mù lòa...

Những thông tin trên mình đọc được trên báo thấy hay nên chia sẻ lại để mọi người cùng biết. Nếu xuất hiện hiện tượng kiến bu nước tiểu mọi người đừng chỉ vội nghĩ tới đái tháo đường nha, vì rất có thể 1 số bộ phận khác cũng đang gặp vấn đề đó. Cần cảnh giác và đi khám sớm để phát hiện bệnh kịp thời.