Theo quan sát của bản thân mình thì những người có nguy cơ tử vong do dịch corona hầu như là người lớn tuổi, có sức đề kháng yếu ấy các mẹ. Những người này cũng dễ bị mắc bệnh hơn nên chúng ta cứ cố gắng thực hiện các biện pháp phòng ngừa, hạn chế ra đường thì chắc không sao đâu, yên tâm nha các mẹ.

Thế nhưng mà sáng nay nhà mình đang khá lo lắng vì có bài báo nói về những người bị cao huyết áp thì tỷ lệ tử vong vì dịch cao hơn. Thế nên nhà mình đang cố gắng tìm đủ cách để ông chỉ ở trong nhà hoặc loanh quanh sân chứ hạn chế ra đường. Mong là đợt này dịch bệnh nhanh qua chứ cứ mãi thế này mệt mỏi lắm ấy.

hình ảnh

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Chuyên gia Vũ Hán: Người bị cao huyết áp có tỷ lệ t.ử vong cao

Theo bác sĩ Du Bin (Trưởng Khoa Hồi sức tích cực, BV Đại học Y Liên minh Bắc Kinh) – một trong những chuyên gia hàng đầu được gửi tới Vũ Hán để hỗ trợ thì sau quá trình điều trị cho bệnh nhân nhiễm Covid-19, ông nhận ra những người mắc Covid-19 có bệnh nền thường dễ phải lãnh ‘án t.ử’ hơn. Đặc biệt, trong số 170 ca qua đời vì dịch bệnh tại Vũ Hán vào hồi đầu tháng 1 thì có tới gần 50% số bệnh nhân bị cao huyết áp. Vị bác sĩ này nhận định, người nhiễm Covid-19 mắc cao huyết áp có tỷ lệ t.ử vong rất cao.

Do đó, ông cảnh báo, cao huyết áp là yếu tố nguy hiểm nhất trong số các bệnh nền. Mặc dù hiện tại chưa có nghiên cứu nào chứng minh điều đó nhưng bằng thực nghiệm đã trải qua, ông nhận định: cao huyết áp là nhân tố quan trọng khiến tình trạng bệnh nhân xấu đi, tiên lượng xấu. Vì thế, ông và các đồng nghiệp đang phải đặt nhiều tâm tư vào những bệnh nhân cao tuổi lại bị cao huyết áp, vì chỉ cần hơi sơ xảy là những người này có thể bỏ mạng ngay.

Những đối tượng khác dễ qua đời vì corona

Ngoài cao huyết áp thì có nhiều yếu tố khác cũng dễ gây nguy hiểm cho bệnh nhân mắc corona. Theo phân tích từ chính quyền Trung Quốc, những đối tượng dễ t.tử vong vì Covid-19 gồm:

+ Cụ ông cụ bà trên 70 tuổi do ở độ tuổi này sức đề kháng yếu, hệ miễn dịch hoạt động chậm chạp nên virus dễ dàng xâm nhập và gây nguy hại. Tỷ lệ t.ử vong của nhóm người này rơi vào khoảng 14,8%. Nhóm người tử 70 – 79 tuổi là khoảng 8%, người từ 60 – 69 tuổi là 3,6%; nhóm 10-39 tuổi là 0,2%; nhóm từ 40-49 tuổi là 0,4% và nhóm từ 50 – 59 tuổi là 1,3%.

+ Nhóm người mắc bệnh tim mạch, tiểu đường, hen suyễn cũng có nguy cơ nhiễm và t.ử vong cao. Theo đó, người có tiền sử bị bệnh tim mạch chiếm 10,5%, bệnh tiểu đường chiếm 7,3%, người bị ung thư chiếm 5,6%.

+ Nam giới có tỷ lệ t.ử vong caoa hơn nữ giới với 2,8% trong khi nữ giới chỉ chiếm 1,7%.

Nguồn: Tổng hợp