Em vừa đọc trên báo vụ này thương quá các chị ạ. Ai mà đang tìm cách chữa rụng tóc hay để mọc tóc, dưỡng tóc dày mượt thì nhớ đừng mua mấy sản phẩm không rõ nguồn gốc trên mạng nhé. 

Chuyện là N.L (ở Nghệ An) đến Bệnh viện Da liễu Trung ương khám trong tình trạng tóc trên đầu chỉ còn lưa thưa vài sợi. ThS.BS. Nguyễn Quang Minh tại bệnh viện cho biết, L thường xuyên bị rụng tóc khiến tóc lưa thưa, mỏng nên đã tìm mua thuốc xịt kích thích mọc tóc trên mạng về dùng. Tuy nhiên, sau 2 tuần, tóc L bị rụng ngày càng nhiều hơn, tới 1 tháng thì lưa thưa chỉ còn mấy sợi nên phải quấn khăn trên đầu mỗi khi ra ngoài. 

Sau khi kiểm tra, BS xác định L bị nhiễm khuẩn nặng do sử dụng dung dịch xịt tóc không rõ nguồn gốc.

hình ảnh

Ảnh: Internet

Nhiễm khuẩn do sử dụng thuốc xịt không rõ nguồn gốc

BS Minh chia sẻ: "Bệnh nhân bị phản ứng do sử dụng thuốc kích thích mọc tóc trên mạng. Hơn nữa, cô gái lại có xu hướng hói theo yếu tố di truyền trong gia đình. May mắn là mầm nang tóc chưa bị hủy hoại mà chỉ ức chế tạm thời nên việc điều trị cũng dễ dàng hơn."

"Chúng tôi phải sử dụng phương pháp tiêm vi điểm (mesotherapy) nhằm đưa thuốc, hoạt chất vào xung quanh vị trí nang tóc. Bằng cách này, nang tóc sẽ được kích thích mọc trở lại. Với tình trạng nặng như vậy thì L cần ít nhất 6 tháng để chân tóc mới mọc lại, để tóc dài tới vai thì phải mất vài năm", BS Minh nói thêm.

Các nguyên nhân gây rụng tóc

BS Minh cho biết, hiện tượng rụng tóc gặp ở nhiều người tuy nhiên, phụ nữ sau 30 tuổi mà bị rụng tóc thì có thể do nhiều bệnh lý gây ra. Tóc rụng từng mảng kèm các nốt sần đỏ, vảy gàu, ngứa ngày... thì có thể là do:

- Nấm da đầu, có vi khuẩn

- Nhiễm trùng máu, sốt xuất huyết.

- Phụ nữ sau sinh, đến tuổi mãn kinh, rối loạn nội tiết tố

Từ trường hợp của cô gái trẻ trên, bác sĩ khuyến cáo mọi người không nên tự ý mua thuốc uống, thuốc xịt kích thích mọc tóc không rõ nguồn gốc vì rất có thể nó chứa chất độc hại, gây phản tác dụng, dị ứng... cho người sử dụng. Nếu tình trạng rụng tóc nghiêm trọng thì nên tới bệnh viện, cơ sở y tế để khám chữa.

hình ảnh

Ảnh: Internet

Một số cách chữa rụng tóc từ nguyên liệu thiên nhiên

1. Dùng dầu dừa

Lấy dầu dừa massage lên da đầu mỗi ngày, sau đó rửa sạch lại bằng nước và dầu gội.

2. Lô hội

Dùng lô hội tách phần gel rồi bôi lên da dầu, massage khoảng 30 phút thì rửa lại bằng nước sạch. 

3. Bồ kết

Dùng bồ kết đun lấy nước gội đầu thường xuyên. Ai bị nấm da đầu thì có thể nướng cháy quả bồ kết rồi giã nhỏ thành bột, sau đó rửa sạch mảng bị nấm và rắc bồ kết lên.

4. Vỏ bưởi

Dùng vỏ phơi khô rồi cho vào nồi đun cùng khoảng 3 – 5 lit nước để gội đầu. Có thể dùng thêm tinh dầu bưởi để massage, xịt lên da đầu kích thích mọc tóc.

Nguồn: Tổng hợp