Ui trời câu chuyện “Công chúa nhạc Pop” Britney Spears phải chịu sự giám hộ trong suốt 12 năm qua, mà mình đọc được trên báo từ hôm qua, tới giờ vẫn đang trở thành tâm điểm bàn tán của mấy chị em ở cơ quan mình các mẹ ạ.

Theo thông tin này thì tại phiên tòa diễn ra hôm 23/6, nữ ca sĩ này đã nói về những điều khốn khổ mà cô phải chịu đựng và xin tòa xóa bỏ quyền giám hộ của bố đẻ, trả cô về cuộc sống tự do đời thường.

hình ảnh

Britney Spears và cha. Ảnh: Internet

Vậy vì sao Britney Spears phải chịu 12 năm giám hộ?

Đây là điều mình cũng đang thắc mắc, và chắc các mẹ cũng vậy. Theo thông tin mà mình đọc được thì chuyện bắt đầu từ năm 2006-2008. Thời điểm này giọng ca Toxic vô cùng chán nản khi phải đối mặt với hàng loạt biến cố trong hôn nhân, bởi vậy cô bỏ bê sự nghiệp, ăn chơi sa đọa và thậm chí dùng cả chất kích thích.

Cũng kể từ đó, “Công chúa nhạc Pop” đình đám một thời được chẩn đoán mắc chứng rối loạn lưỡng cực. Sau khi phát hiện bệnh, nữ ca sĩ tự nhốt mình trong phòng cùng 2 con trai tới 72 giờ khiến cảnh sát phải can thiệp để đưa cả 3 ra ngoài. Vụ việc này đã khiến cô phải chịu sự giám hộ của bố từ năm 2008 đến nay.

Lời khai của cô về sự 'giám hộ' của bố đã khiến nhiều người không khỏi xót xa. Cụ thể như, giọng ca Baby one more time cho biết cô bị ràng buộc thái quá đến mức không thể làm theo ý muốn của mình từ công việc nhỏ đến đời sống riêng tư. Thậm chí, ca sĩ còn cáo buộc chính cha ruột thường xuyên đưa ra những trừng phạt khi cô không tuân theo những mong muốn của ông, khiến cô cảm thấy giống như đang bị "nô lệ hóa".

Trong suốt nhiều năm qua, Britney Spears còn thường xuyên phải dùng một loại thuốc có công dụng về ổn định tâm thần, theo lời khai cô từng bị xét nghiệm đến 8 lần trong một tuần.

Chính việc này là lý do khiến Britney Spears thường xuyên bị khán giả bắt gặp đang đeo một chiếc băng ở cổ tay, mục đích là để che giấu những dấu vết của kim chích vào lấy máu xét nghiệm.

hình ảnh

“Công chúa nhạc Pop” đình đám một thời được chẩn đoán mắc chứng rối loạn lưỡng cực. Ảnh: Internet

Vậy căn bệnh rối loạn lưỡng cực mà Britney Spears mắc phải nguy hiểm thế nào mà cần đến sự giám hộ nghiêm ngặt?

Nói về căn bệnh rối loạn lưỡng cực như Britney Spears mắc phải, Th.S-BS Trần Quyết Thắng, Phó giám đốc Bệnh viện Tâm thần Hà Nội, cho biết, đây là chứng bệnh rối loạn tâm thần, hay còn gọi là rối loạn hưng - trầm cảm.

Theo bác sĩ Thắng thì tình trạng tâm thần thay đổi thất thường khiến tâm trạng của người bệnh có thể đột ngột hưng phấn như phấn khích quá độ, tuy nhiên nhiều lúc lại rơi vào trạng thái trầm cảm.

Rối loạn lưỡng cực có tính chất chu kỳ, người bệnh thường có biểu hiện tâm trạng từ lạc quan, bay bổng xen giữa bi quan, chán ghét cuộc sống. Đáng nói là người mắc chứng bệnh này khó duy trì quan hệ xã hội và có đôi khi bị mọi người xa lánh.

Theo các chuyên gia, đây là chứng bệnh rất nguy hiểm, bởi vì nó có thể gây ảo giác cùng suy nghĩ tiêu cực có thể khiến người bệnh chán nản, muốn c.h.ế.t hoặc “quyên sinh” theo nhiều cách khác nhau.

Rối loạn lưỡng cực có thể bắt đầu ở trẻ từ 5 - 6 tuổi cho tới 50 tuổi, trung bình 30 tuổi, hiếm gặp ở tuổi lớn hơn. Các triệu chứng có thể thay đổi từ người này sang người khác, và các triệu chứng có thể thay đổi theo thời gian. Cụ thể:

- Giai đoạn hưng cảm: Thái độ lạc quan bất thường; Dễ bị kích động; Năng lượng tăng vọt; Giảm nhu cầu ngủ;  Nói nhiều; Cường điệu về hạnh phúc và tự tin (hưng phấn); Có những ý nghĩ hoang tưởng; Dễ bị phân tâm.

- Giai đoạn trầm cảm: Chán nản; Mất hứng thú trong hầu hết các hoạt động; Mất ngủ hoặc ngủ quá nhiều; Luôn có cảm giác bồn chồn; Mất năng lượng; Tăng hoặc giảm cân đáng kể; Thiếu tập trung; Suy nghĩ, lên kế hoạch tự tử; Lo lắng, đau khổ; U sầu; Luôn cảm thấy bản thân không có giá trị và mang cảm giác tội lỗi.

Có 3 nguyên nhân gây rối loạn lưỡng cực phổ biến nhất bao gồm:

- Có người thân như cha mẹ hoặc anh, chị, em ruột đã bị rối loạn lưỡng cực.

- Do căng thẳng hoặc bị một số tác động trong cuộc sống như bị chỉ trích, thất vọng trong tình cảm, công việc, học vấn...

- Người đã từng mắc bệnh trầm cảm thì rối loạn lưỡng cực có thể xảy ra.

hình ảnh

Bệnh rối loạn lưỡng cực khiến Britney Spears phải chịu 12 năm giám hộ. Ảnh: Internet

Nhiều nghiên cứu cho rằng bệnh nhân mắc rối loạn lưỡng cực thường không thể chữa khỏi hoàn toàn. Thế nhưng, có thể làm giảm triệu chứng bằng các loại thuốc hướng tâm thần và liệu pháp tâm thần.

Bên cạnh việc sử dụng thuốc, bác sĩ sẽ để người bệnh tiếp xúc với một vài liệu pháp tâm lý nhằm mục đích điều trị rối loạn hành vi và cách kiểm soát suy nghĩ của bản thân.

Ngoài ra, người bệnh cũng sẽ được yêu cầu phải ngủ đủ giấc, có lối sống sinh hoạt lành mạnh, chế độ dinh dưỡng cân bằng và tránh xa các chất kích thích...

Để phòng tránh mắc chứng rối loạn lưỡng cực, mọi người cần:

- Thông báo với bác sĩ khi nghi ngờ bản thân có những triệu chứng nghi ngờ của bệnh.

- Trong cuộc sống hàng ngày, cần giữ vững tinh thần lạc quan, sống hòa đồng với gia đình và bạn bè.

Nguồn: Tổng hợp