Nhà mẹ nào có cây kim tiền cẩn thận nhé, nếu có trẻ con thì tốt nhất là bỏ đi hoặc để ra ngoài sân, ban công ấy. Em vừa đọc báo có bài chia sẻ của một bác sĩ Nhi khoa ở Hải Phòng kể về bệnh nhân nhí 15 tháng tuổi mình vừa điều trị.

Chuyện là, bé chơi đùa ở nhà và bứt một lá cây kim tiền bỏ vào miệng nhai. Ngay lập tức ông ngoại nhìn thấy, vội lao tới lôi lá trong miệng bé ra. Thế nhưng khi này bé bắt đầu khóc, mặt đỏ ứng và miệng sưng phồng lên. 

Bố của bé thấy thế thì lấy mộl lá và nhấm thử rồi kêu lên vì đau nhói khó chịu, uống nước vào càng đau hơn. Cả nhà đã nhanh chóng cho bé uống nước chanh và thực hiện vài bước sơ cứu như lau khoang miệng bé nhưng bé vẫn quấy khóc. 

Sau đó, gia đình đưa bé vào bệnh viện, các bác sĩ cho bé uống nước chanh và ăn kẹo. Một lúc sau thì bé đỡ hơn, không còn khóc nữa nhưng miệng thì vẫn sưng tấy. 

hình ảnh

Ảnh: Internet

Loét miệng vì ăn lá cây kim tiền

Bác sĩ cho biết, bản thân đã tiếp nhận nhiều ca cấp cứu trẻ ngộ độc lá cây kim tiền. Trong đó có 2 bé nặng nôn ra máu, còn lại thường sưng môi, loét miệng. Ở các trường hợp nặng, bác sĩ buộc phải truyền dịch để thải độc từ cây kim tiền. 

Theo đó, ngộ độc cây kim tiền cần phải vào bệnh viện để các bác sĩ kiểm tra tình trạng và thực hiện phương pháp cứu chữa phù hợp, kịp thời. Nếu để lâu thì sẽ gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm.

Cây kim tiền độc như nào?

Cây kim tiền là loại cây phong thủy, cây cảnh được nhiều gia đình đặt trong nhà  để trang trí và cầu giàu sang, phú quý. Tuy nhiên, theo PGS Trần Hồng Côn (Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội), cây kim tiền và một số cây cảnh khác có chứa chất độc nguy hiểm cho con người đặc biệt là trẻ nhỏ, do đó không nên để trong nhà. 

Cụ thế, cây kim tiền chứa tinh thể canxi oxlat - chất độc nằm ở lá, cuống lá. Tuy chất này có công dụng hút độc, thanh lọc không khí song lại gây hại cho sức khỏe nếu chúng ta ăn phải.

Khi ăn phải lượng nhỏ canxi oxalat, miệng sẽ đau ngứa như bị kim châm chích, sau đó chân tay cũng ngứa ran, miệng nóng rát, sưng phồng. Ở nhiều trường hợp nặng còn gây sưng họng, ngạt thở, nôn nao khó chịu, co giật, hôn mê, tử vong. 

hình ảnh

Ảnh: Internet

Những loại cây đẹp nhưng độc không nên trồng trong nhà

PGS Côn khuyến cáo, tốt nhất không nên để một số loại cây đẹp nhưng có độc trong nhà vì sẽ gây hại sức khỏe, nhất là gia đình có trẻ nhỏ, tránh để trẻ tò mò bứt lá cây cho vào miệng. Ngoài kim tiền thì có 2 loại cây cảnh độc hại khác, đó là:

- Cây vạn niên thanh chứa andromedotoxin và arbutin glucosit - độc tố gây bỏng da, ăn phải có thể bị nôn mửa, co giật, tử vong.

- Cây đỗ quyên: Tuy đẹp và mang nhiều ý nghĩa may mắn nhưng nó chứa nhiều Andromedotoxin và Arbutin glucoside. Nếu chẳng may ăn phải sẽ bị buồn nôn, chảy nước dãi, nôn mửa, chóng mặt, ngộ độc nặng, tử vong...

Nguồn: Tổng hợp