Ung thư dạ dày giờ đang là căn bệnh khiến nhiều người khốn đốn lắm. Mình còn nhớ cách đây không lâu, ca sĩ nổi tiếng của Trung Quốc Wu En thông báo anh đã bị ung thư dạ dày. Nam ca sĩ kể lại rằng 3 năm trước khi đi nội soi dạ dày thì bác sĩ có chẩn đoán anh bị viêm dạ dày. Do đó, anh cũng không quá để tâm vì viêm dạ dày thì hầu như ai cũng bị. Thế nhưng giờ anh lại phát hiện mình bị ung thư dạ dày mà còn là giai đoạn cuối nữa. Thông tin này khi được chia sẻ đã ngay lập tức ‘nhảy’ lên vị trí số 1 hotsearch Weibo (MXH của xứ Trung). Người hâm mộ của nam ca sĩ hết sức bàng hoàng, sợ hãi và không thể chấp nhận sự thật.

Còn nhớ hồi năm 2015, người mẫu người Nhật Nana Kurokin cũng qua đời ở tuổi 32 vì ung thư dạ dày. Hay như năm 2018, thành viên Shota Nakao của FANTASTICS cũng qua đời vì ung thư dạ dày khi mới 22 tuổi.

hình ảnh

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Nói như vậy để thấy rằng ung thư dạ dày gần đây đang có xu hướng trẻ hóa hẳn. Mình thấy giờ độ tuổi những người mắc bệnh này độ tuổi nào cũng có, nhiều nhất chẳng phải là các cụ 50, 60 mà toàn 20, 30 thôi. Nguyên nhân là do chế độ ăn uống thất thường, làm việc quá sức, bị căng thẳng tâm lý và nhiễm vi khuẩn HP. Trong đó, nữ giới thường dễ bị hơn nam giới vì còn liên quan tới kinh nguyệt, thai nghén và nội tiết tố nữ estrogen. Đặc biệt, ung thư dạ dày ở người trẻ rất hay bị mọi người bỏ qua, không chú tâm tới.

Từ viêm loét dạ dày tới ung thư cần bao lâu?

TS. Liu Jixi (GĐ Trung tâm tiêu hóa, khoa tiêu hóa, BV Đại học Y tế Công đoàn Bắc Kinh) cho biết: Nguyên nhân chủ yếu từ viêm loét dạ dày biến chuyển thành ung thư dạ dày là do vi khuẩn HP. Rất nhiều người mang vi khuẩn HP trong mình nhưng lại vì không biết nên bỏ lỡ thời điểm chữa trị. Thời gian từ viêm loét tiến triển thành ung thư thì tùy thuộc vào 3 yếu tố: Cơ địa, độ tuổi và mức độ tổn thương của người bệnh.

Chẳng hạn, ở những người có cơ địa yếu, hệ miễn dịch kém, mức độ tổn thương nhiều thì chỉ cần khoảng 1 năm là có thể tiến triển thành ung thư nếu không dùng thuốc can thiệp. Với những người mà có thuốc can thiệp thì thời gian lâu hơn rất nhiều.

Khi tế bào ung thư hình thành từ chỗ viêm loét, khối u sẽ ‘ẩn mình’ dưới lớp niêm mạc, lớp cơ, lớp thanh mạc. Vì thế, việc phát hiện tế bào ung thư gặp rất nhiều khó khăn, không thể nhìn thấy bằng cách nội soi thông thường được.

Tuy nhiên, bạn cũng có thể nhận biết khi xuất hiện triệu chứng sụt cân, đau vùng thượng vị, chướng bụng, nôn mửa. Mặc dù những dấu hiệu này rất giống với viêm dạ dày và loét tá tràng nhưng bạn cũng không nên chủ quan, nên đi khám càng sớm càng tốt.

hình ảnh

TS. Liu Jixi. Ảnh: Internet

Đặc biệt, nếu thấy có 2 điểm sau thì bạn nên đi tầm soát để xem có phải bệnh viêm dạ dày của bạn đang tiến triển thành ung thư hay không.

+ Uống thuốc điều trị dạ dày thường xuyên nhưng chứng viêm loét không hề đỡ, ngược lại nó còn có xu hướng nặng thêm.

+ Từng bị chẩn đoán là nhiễm vi khuẩn HP thì càng nên đi khám vì tỷ lệ bệnh tiến triển từ viêm loét đến ung thư cao hơn hẳn.

Những ai nên đi nội soi dạ dày sớm

+ Người trẻ tuổi chưa gặp vấn đề về dạ dày nhưng trong gia đình có người từng bị ung thư dạ dày.

+ Người sau 35 tuổi thì nên đi nội soi dạ dày hàng năm

+ Những người đã hoặc đang bị mắc các bệnh lý liên quan tới dạ dày như viêm loét, đau dạ dày…

Nguồn: Tổng hợp