Bây giờ Facebook trở thành nhu cầu thiết yếu của người Việt mình rồi. Không chỉ giới trẻ sử dụng mà tụi con nít tới các cụ già cũng sử dụng mạng xã hội nữa. Facebook giờ không chỉ là nơi chia sẻ những khoảnh khắc mà nó còn là nơi cung cấp thông tin nữa. Nói chung là giờ Facebook đảm nhận rất nhiều chức năng. Mình đã từng chứng kiến không ít trường hợp nghiện Facebook tới độ làm gì cũng phải share lên Facebook mới chịu.

hình ảnh

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Mình có cô em họ, nó đang trong giai đoạn dậy thì. Dạo này nó luôn có những dòng trạng thái rất tiêu cực. Ban đầu mình tưởng nó kiểu trẻ con học đòi làm người lớn mới thế. Nhưng chả hiểu sao mình lại đi inbox cho nó để hỏi. Kết quả con bé kêu là nó muốn tự tìm cách kết liễu cuộc sống vì quá mệt mỏi. Ở nhà bố mẹ lúc nào cũng tạo áp lực nó phải thế nọ thế kia, đến lớp thì bạn bè, thầy cô cũng vô tình tạo áp lực mà nó ngoài chia sẻ lên Facebook thì không ai cả. Nghe nó nói xong, mình vội vàng khuyên rồi hôm sau bắt xe về vội, xin nghỉ làm đưa nó đi chơi 1 hôm. Hai chị em ngồi tâm sự, nói chuyện rất nhiều. Cũng từ đó mình mới liên tưởng tới nhiều trường hợp trước khi mất toàn để lại ‘thư tuyệt mệnh’ trên facebook nhưng chẳng mấy ai để tâm. Vì vậy, trong thời đại công nghệ thông tin, mình nghĩ đây cũng là một cách để chúng ta cảm nhận được trạng thái của bạn bè.

Không phải chỉ mình nói mà trên tờ Vietnamnet cũng đã đưa tin về nghiên cứu khoa học có liên quan tới vấn đề này rồi đấy các mẹ ạ. Đây cũng là một cách để chúng ta phần nào cảm nhận được cảm xúc của con cái mình. Từ đó có những hướng đi phù hợp đó các mẹ.

hình ảnh

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Khoa học chứng mình: Có thể phát hiện người có vấn đề về tâm lý thông qua các bài đăng trên Facebook

Đây là kết quả của nhóm nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Y khoa Feinstein của Northwell Health (Mỹ) kết hợp với các nhà khoa học máy tính tại hãng IBM. Nghiên cứu này thuộc một phần lĩnh vực tâm thần học. Các nhà khoa học tiến hành phân tích hành vi vào giao tiếp của các bệnh nhân trên mạng xã hội.

Các nhà nghiên cứu đã tiến hành thu thập hơn 3,4 triệu tin nhắn trên facebook và hơn 140.000 hình ảnh của 223 tình nguyện viên tham gia vào nghiên cứu. Nhóm người này có độ tuổi từ 15 – 35 tuổi. Đặc biệt, trong đó có phần lớn là những người mắc 1 trong 3 bệnh như rối loạn tâm thần phân liệt, rối loạn tâm trạng, phần còn lại là người bình thường.

hình ảnh

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

- Theo đó, các nhà khoa học phát hiện rằng những người có dấu hiệu bị tâm thần phân liệt hoặc rối loạn tâm trạng hay dùng các từ chửi rủa trong tin nhắn Facebook hơn so với người bình thường.

- Với bệnh nhân bị tâm thần phân liệt thì những từ nhận thức như nghe, thấy, cảm nhận cùng dấu câu nhấn mạnh được sử dụng rất nhiều. Thậm chí, các từ ngữ xuất hiện trên facebook của một số người còn có trong chương trình phân tích có tên Đếm từ trong bộ câu hỏi ngôn ngữ.

- Nghiên cứu này cũng chỉ ra rằng: Những người bị tâm thần phân liệt thì thường đăng ảnh có kích cỡ nhỏ hơn những người khỏe mạnh. Còn những ai bị rối loạn tâm trạng thì bức ảnh mà họ chia sẻ thường có phần lớn là màu xanh lam, thêm chút màu vàng.

- Còn những người hay gõ nhiều từ liên quan tới máu và nỗi đau thì hay bị rối loạn tâm trạng. Họ hay có xu hướng lựa chọn những từ như buồn, thất vọng, chán nản để thể hiện cảm xúc tiêu cực hơn người bình thường rất nhiều.

Các nhà khoa học cho biết: Họ hy vọng rằng với nghiên cứu này, bác sĩ có thể chẩn đoán và can thiệp sớm, tránh xảy ra những trường hợp đáng tiếc.

​​​​​​​BS. Michael Birnbaum (GĐ Chương trình Điều trị sớm của Northwell Health) cho biết: Những rối loạn tâm thần thường bộc lộ với mức độ tăng dần theo thời gian. Việc phân tích tin nhắn và bài đăng trên mạng xã hội giúp phát hiện sớm và cải thiện khả năng điều trị.

Đặc biệt, trong hoàn cảnh hiện nay, việc chẩn đoán sớm đang là một tỏng những thách thức lớn trong việc điều trị bệnh. Vì thế, chúng ta có thể dùng thông tin này để xác định yếu tố rủi ro. Tất nhiên, việc sử dụng các phân tích mới này luôn đảm bảo tôn trọng quyền riêng tư của bệnh nhân. Các bác sĩ cần được bệnh nhân đồng ý rồi mới được phép truy cập vào tài khoản cá nhân của họ.

Nguồn: Tổng hợp