Ung thư buồng trứng là căn bệnh đáng sợ ở chị em phụ nữ thường không có nhiều biểu hiện rõ ràng, dễ gây nhầm lẫn với những căn bệnh khác đấy các mẹ ạ. Chẳng hạn như trường hợp của bé V.A.L. (14 tuổi, quê Long An) mà mình vừa đọc được trên 1 tờ báo mới đây là 1 ví dụ. Bé L. thường xuyên bị đau bụng, đặc đặc biệt vào chu kỳ kinh nguyệt, mẹ bé tưởng con đau bụng kinh nên cũng coi thường không cho con đi khám. Khi tình trạng đau bụng nhiều hơn kèm theo hiện tượng chu kỳ kinh nguyệt của bé L. kéo dài cả tháng, bé thấy mệt mỏi, chán ăn gia đình cho đi khám và bác sĩ chẩn đoán ung thư buồng trứng.

hình ảnh

Ảnh minh họa/Nguồn: Internet

Còn trường hợp của bé T.A.T (10 tuổi, trú tại Khu 6, xã Nga Hoàng, huyện Yên Lập) khoảng 1 tháng nay, bụng bé có dấu hiệu to lên bất thường. Ban đầu, gia đình nghĩ cháu tăng cân nên không đưa đi kiểm tra ngay. Đến khi bệnh tình có chuyển hướng xấu, gia đình mới hốt hoảng đưa cháu vào viện khám thì phát hiện một khối u lớn dạng nang nằm trong ổ bụng nên được chỉ định phẫu thuật cắt bỏ khối u vào buồng trứng.

Liên quan đến căn bệnh này, chia sẻ trên 1 tờ báo, TS Hoàng Đình Chân – nguyên bác sĩ Bệnh viện K trung ương cho biết, ung thư buồng trứng được xem là bệnh ung thư nguy hiểm nhất ở phụ nữ. Trong khi đó, đa số bệnh nhân ung thư buồng trứng được phát hiện khi bệnh đã ở giai đoạn muộn.

Dấu hiệu của ung thư buồng trứng

Theo TS Chân, nếu chị em phụ nữ có những dấu hiệu sau, nên nhanh chóng đến bệnh viện để khám sức khỏe sàng lọc sớm ung thư buồng trứng:

- Chướng bụng, đầy hơi: Triệu chứng chướng bụng hoặc đầy hơi cũng có thể do nhiều nguyên nhân, nhưng nếu thấy triệu chứng này nếu xuất hiện liên tục trong thời gian dài thì đó cũng có thể là dấu hiệu căn bệnh ung thư buồng trứng đã dần phát triển.

- Chảy máu âm đạo bất thường: Khi thấy âm đạo xuất hiện máu đỏ, dịch nâu hồng... hoặc chảy máu nhỏ giọt giữa kỳ kinh nguyệt.

- Khó tiêu, buồn nôn, đầy khí trong bụng: Tình trạng này có thể xảy ra ngay cả khi chưa ăn gì. Các khối u chèn ép sẽ gây ra hiện tượng này. Khi tình trạng xảy ra lâu thường xuyên thì bạn nên đi khám ngay.

- Cảm giác ăn nhanh no: Căn bệnh này gây phá hủy các hóc-môn kiểm soát sự trao đổi chất ở hệ tiêu hóa. Do vậy, người mắc ung thư buồng trứng sẽ có cảm giác khó tiêu và no nhanh hơn bình thường vì.

- Đi tiểu nhiều lần: Do chứng trướng bụng, điều này khiến bàng quang bị đè lên, kích thích cảm giác muốn đi tiểu nên phụ nữ luôn có cảm giác muốn đi tiểu.

- Đau bụng, cơn đau dai dẳng ở bụng và xương chậu: Đây là triệu chứng của cả ung thư buồng trứng và 1 căn bệnh khác nguy hiểm không kém - u nang buồng trứng.

- Đau khi quan hệ: Cơn đau xuất hiện ở bên phải hoặc bên trái khung xương chậu.

hình ảnh

Ảnh minh họa/Nguồn: Internet

Những ai dễ mắc ung thư buồng trứng?

Những người có nguy cơ bị ung thư buồng trứng đó là:

- Gia đình có mẹ, chị, em gái mắc ung thư buồng trứng, ung thư vú.

- Người mang gen đột biến BRCA1, BRCA2 thì nguy cơ mắc ung thư buồng trứng cũng cao hơn.

- Phụ nữ thời kì mãn kinh, ngoài 40 – 50 tuổi.

- Người kinh nguyệt sớm, mãn kinh muộn cũng làm tăng nguy cơ mắc căn bệnh này.

- Chị em phụ nữ thừa cân, béo phì có nguy cơ mắc bệnh cao hơn do lượng mỡ thừa sản sinh ra chất kích thích sự phát triển của estrogen, làm mất cân bằng hoóc môn dễ dẫn tới bị ung thư buồng trứng.

Nguồn: Tổng hợp