Từ trước đến nay mình rất ít khi đi khám phụ khoa vì không mấy khi gặp tình trạng lạ nào ở khu vực này, chỉ mấy lần đi khám thai thì mình tiện kiểm tra luôn thôi. Thế nhưng mấy hôm nay bỗng dưng mình thấy â.m đạo tiết ra dịch màu trắng có mùi hôi tanh rất khó chịu, mặc dù hàng ngày mình rất chú trọng việc vệ sinh phần phụ.

Thời gian này dịch bệnh Covid-19 đang hoành hành, nên rất ngại vào viện khám, nên đã lên mạng tìm hiểu xem nguyên nhân vì sao, thì đọc được bài viết giải thích rõ ràng lắm. Trong diễn đàn có mẹ nào đang gặp tình trạng như mình thì vào đọc bài chia sẻ dưới đây để biết nguyên nhân nhé!

hình ảnh

Ảnh minh họa/Nguồn: Internet

Vậy nguyên nhân nào khiến huyết trắng có mùi hôi tanh?

Huyết trắng có mùi hôi tanh và mang màu sắc bất thường là dấu hiệu của nhiễm trùng xuất phát từ các nguyên nhân sau:

Bệnh lý âm đạo do vi khuẩn

Đây là bệnh nhiễm trùng khá phổ biến ở phụ nữ khiến cho huyết trắng có mùi hôi, thậm chí là tanh. Viêm âm đạo do vi khuẩn thường xảy ra ở phụ nữ đã có chồng dẫn đến sự mất cân bằng giữa vi khuẩn có lợi và có hại thấy ở âm đạo khiến nấm men phát triển.

Nhiễm nấm Candida

Nhiễm nấm Candida hay còn gọi là nhiễm trùng nấm men, đây là bệnh nhiễm nấm tạo ra huyết trắng màu trắng giống như phô mai, cùng với đó là cảm giác nóng rát và ngứa. Bình thường trong âm đạo cũng có nấm men, khi cơ thể khỏe mạnh, môi trường cân bằng thì nấm Candida không gây hại. Nhưng khi môi trường axit mất cân bằng độ pH ở "vùng tam giác" sẽ tạo điều kiện cho nấm phát triển, gây viêm nhiễm âm đạo.

Bệnh viêm vùng chậu

Đây là bệnh nhiễm trùng thường lây qua quan hệ tình dục. Bệnh viêm vùng chậu do vi khuẩn trong âm đạo gây ra và có thể ảnh hưởng đến các cơ quan sinh sản khác ở phụ nữ. Bệnh có thể khiến huyết trắng có mùi hôi, đặc dính.

Nhiễm trùng papillomavirus ở người hoặc ung thư cổ tử cung

Nhiễm trùng papillomavirus ở người là bệnh lây truyền qua đường t.ì.n.h d.ụ.c, đây là nguyên nhân dẫn đến ung thư cổ tử cung. Bệnh ung thư cổ tử cung thường ít triệu chứng nên khó phát hiện. Tuy nhiên bệnh thường khiến cho huyết trắng có màu nâu hoặc lỏng, lẫn màu và mùi hôi, tanh.

Nhiễm trichomonas

Đây là bệnh xã hội nhưng cũng có thể do dùng chung khăn hoặc áo tắm. Nhiễm trichomonas chính là nguyên nhân khiến không chỉ huyết trắng có mùi hôi mà còn có màu vàng hoặc màu xanh lá cây. Bệnh này ảnh hưởng cả tới đàn ông lẫn phụ nữ và nếu một người phụ nữ bị nhiễm trichomonas thì thường là bị viêm nhiễm.

Bệnh lậu và chlamydia

Đây là 2 bệnh thường đi kèm với nhau gây viêm nhiễm ở cổ tử cung của phụ nữ và đường tiết niệu nam giới. Bệnh xã hội là nguyên nhân khiến huyết trắng tiết bất thường, có mùi hôi và thậm chí tanh. Khi đó, huyết trắng thường có màu vàng, xanh lục hoặc bông xốp.

Cách phòng tránh khí hư có mùi hôi, tanh

Khi thấy khí hư có mùi hôi, tanh hoặc có màu bất thường, trước hết chị em nên đi khám bác sĩ để tra tìm ra nguyên nhân gây bệnh. Sau đó, tùy thuộc vào từng bệnh lý, mức độ bệnh, bác sĩ sẽ chỉ định phương pháp điều trị phù hợp nhất.

Ngoài ra, để tránh khí hư có mùi hôi, tanh, chị em có thể lưu ý như sau:

- Vệ sinh sạch sẽ mỗi ngày, đặc biệt chú ý vào chu kỳ kinh nguyệt.

- Tránh mặc quần lót quá chật và thay quấn lót thường xuyên và sử dụng quần lót chất vải coton thấm hút tốt.

- Sử dụng nước rửa không xà phòng để giữ vùng kín luôn sạch sẽ.

- Ngoài ra với các bệnh lý liên quan đến thì chị em cũng có thể sử dụng các nguyên liệu từ tự nhiên để điều trị hôi, tanh "vùng tam giác" tại nhà như: Nước muối, trà xanh, lá lốt, lá ổi...

Trên đây là nguyên nhân về khí hư có mùi hôi tanh, hy vọng thông tin vừa rồi đã giúp ích được cho chị em trong quá trình chăm sóc sức khỏe bản thân.

Nguồn: Tổng hợp