Các mẹ ơi, ung thư là bệnh nguy hiểm nhưng khó tránh khỏi, nguyên nhân phần lớn do thói quen ăn uống và lối sống không lành mạnh gây ra. Thậm chí nhiều người trong gia đình cùng mắc ung thư nữa cơ các mẹ ạ.

Thế mà khi nói đến việc này, chắc chắn mọi người sẽ nghĩ ngay đến bệnh ung thư do di truyền.

Chẳng hạn như trường hợp gia đình bà Nguyễn Thị. T (59 tuổi, địa chỉ: Yên Sơn – Tuyên Quang) đang điều trị ung thư tại Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương, Phú Thọ là điển hình là một ví dụ.

hình ảnh

Ảnh minh họa/Nguồn: Internet

Trước đó năm 2018, bà T. thấy xuất hiện khối u ở sườn phải, sủi bụng nhiều ngày kèm theo đi ngoài phân lỏng nên đã đến bệnh viện để kiểm tra. Sau khi thăm khám và nội soi, bác sĩ chẩn đoán bà T. bị ung thư đại tràng và có chỉ định phẫu thuật. Sau 2 năm điều trị, trải qua 12 đợt hoá trị hiện tại sức khoẻ bệnh nhân ổn định.

Thế nhưng điều đáng nói là ngoài bà T. nhiều người trong gia đình cùng mắc bệnh ung thư đại trực tràng. Trong đó mẹ của bà cũng mắc bệnh này và qua đời từ nhiều năm trước. Sau đó bà T. em trai, em gái cùng mắc bệnh và đã điều trị.

Ngay cả gia đình bác ruột của bà T. về phía mẹ cũng có 4 người mắc ung thư đại trực tràng đó là bác trai của bà và 3 người con khác.

Mặc dù ung thư có yếu tố gia đình phần lớn do duy truyền, tuy nhiên, theo thông tin mình vừa đọc đươc trên mạng thì còn có 3 nguyên nhân khác có thể khiến cả gia đình mắc ung thư đấy.

3 nguyên nhân khiến các thành viên trong gia đình có thể bị ung thư cùng lúc như sau:

Nguyên nhân thứ nhất: Nhiễm vi khuẩn HP

Đây là vi khuẩn sống trong dạ dày và chính là thủ phạm đầu tiên gây ung thư dạ dày, nguy cơ này chiếm 58% trên toàn thế giới. Điều đáng nói là loại vi khuẩn này rất dễ lây lan, đặc biệt với các thành viên trong gia đình với nhau khi tiếp xúc gần. Lý do bởi vi khuẩn HP có thể lây do tiếp xúc trực tiếp với nước bọt của người bệnh, qua dịch dạ dày, răng miệng. Do vậy việc ăn uống, sinh hoạt cùng nhau rất dễ lây nhiễm.

hình ảnh

Ảnh minh họa/Nguồn: Internet

Nguyên nhân thứ 2: Ăn nhiều thực phẩm ngâm

Một số thực phẩm ngâm như dưa chua hay kim chi đều rất hấp dẫn với nhiều người và thường xuất hiện trong các bữa ăn trong gia đình.  Thế nhưng đáng buồn đây là những món ăn có khả năng gây ung thư dạ dày rất lớn.

Điều này là bởi vì với thực phẩm ngâm trong thời gian kéo dàu thường bị biến đổi chất, đặc biệt là nitrat có trong đó có thể trở thành nitrosamine, dưới tác động của vi khuẩn trong dạ dày sẽ gây ra ung thư.

Nguyên nhân thứ 3: Ăn uống thất thường

Do công việc bận rộn hoặc vì một lý do nào khác, mà không ít người có thói quen ăn uống thất thường. Đây là thói quen không chỉ gây ảnh hưởng sức khỏe, nó còn là nguyên nhân gây ung thư dạ dày.

Điều này bởi vì dạ dày chính là cơ quan chịu ảnh hưởng nhiều nhất từ việc ăn uống. Nếu như ăn uống không lành mạnh theo thời gian sẽ tạo ra rất nhiều mầm bệnh gây nguy hiểm cho sức khỏe.

Ngoài ra, một số đồ ăn nhanh như đồ ăn đóng hộp, thực phẩm chiên rán dù rất hấp dẫn, nhưng không hề tốt cho sức khỏe.

Nguồn: Tổng hợp