Thông thường bệnh tai biến mạch máu não (đột quỵ não) hay xảy ra ở độ tuổi trung niên trở lên, vậy nhưng thời gian gần đây các bác sĩ cảnh báo, căn bệnh này đang ngày càng trẻ hóa đó mọi người.

Thậm chí mới đây mình đọc trên báo thấy Bác sĩ Nguyễn Đại Việt Đức, Trưởng Khoa Cấp cứu Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - CuBa Đồng Hới (Quảng Bình) đã chia sẻ trường hợp mới 19 tuổi đã bị tai biến chỉ sau 1 cơn đau đầu đột ngột.

Giờ mình chia sẻ câu chuyện này để mọi người cảnh giác nha.

Cô gái trẻ mới 19 tuổi đã bị tai biến mạch máu não sau cơn đau đầu đột ngột

Cô gái trẻ này là Đỗ Thị L. (19 tuổi, Mỹ Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình) được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - CuBa Đồng Hới (Quảng Bình) hôm 20/9 với biểu hiện đau đầu đột ngột, ói sau đó hôn mê trước khi vào viện 3,5 giờ.

Các bác sĩ đã kiểm tra và chẩn đoán người bệnh bị tai biến mạch máu não cấp, kết quả chụp CT sọ não khẩn cấp cho thấy tắc động mạch thân nền.

Sau khi được can thiệp mạch DSA, sử dụng dụng cụ lấy huyết khối Solitaire để kéo huyết khối, tri giác của bệnh nhân cải thiện hơn, không yếu liệt.

L. được chuyển về Khoa Hồi sức tích cực, tiếp tục theo dõi và điều trị. Sau 2 ngày, cô gái trẻ đã hoàn toàn tỉnh táo, tự sinh hoạt đi lại bình thường và hiện đã hồi phục ổn định.

Nói về trường hợp này, Bác sĩ Nguyễn Đại Việt Đức, Trưởng khoa Hồi sức tích cực cho biết, thời gian 'vàng' để cấp cứu người tai biến vô cùng quan trọng.

'Bệnh nhân tai biến nên đến bệnh viện sớm trong thời gian vàng < 6h, điều này do tắc động mạch lớn như động mạch thân nền cần dùng phương pháp lấy huyết khối cơ học nhằm tái thông mạch não. Đối đối với bệnh nhân L. nếu không được tái thông kịp thời, nguy cơ không qua khỏi là rất cao'.

Theo chuyên gia này, bệnh tai biến cũng ngày càng trẻ hóa nên nhiều người còn rất trẻ đã mắc căn bệnh nguy hiểm này.

'Tai biến ngày càng trẻ hóa, tỷ lệ người trẻ bị tai biến chiếm 25 - 30% trong số các ca tai biến mạch máu não, đây là con số đáng báo động trong cuộc sống hiện đại ngày nay', Bác Đức cho biết.

hình ảnh

Nhiều người còn rất trẻ đã bị tai biến. Ảnh minh họa/Nguồn: Health

Bác sĩ cảnh báo 5 dấu hiệu nguy hiểm cần nghĩ đến tai biến mạch máu não ngay

TS.BS Nguyễn Thị Minh Đức, Khoa Nội thần kinh, Bệnh viện đa khoa Tâm Anh, cũng cảnh báo rằng, với tâm lý chủ quan, không quan tâm đến bệnh tật khiến nhiều người còn rất trẻ tai biến vào viện cấp cứu muộn, bỏ lỡ 'thời gian vàng' để cấp cứu.

'Khi bị tê 1 tay, 1 chân hoặc đau đầu, nói khó hay mờ mắt, người lớn sẽ nghĩ đến tai biến còn người trẻ nghĩ đến một lý do khác như làm việc quá sức, mệt mỏi hoặc đêm qua ngủ không đúng tư thế…

Vì vậy họ đã bỏ qua dấu hiệu báo động ban đầu và không đi khám. Tới khi triệu chứng nặng hơn, rơi vào hôn mê, bị liệt nửa người mới được đưa đi cấp cứu thì đã quá muộn', bác sĩ Minh Đức cảnh báo.

Do đó, 5 dấu hiệu nguy hiểm cần nghĩ đến tai biến ngay bao gồm:

1. Mặt méo xệch

Người bị tai biến sẽ thấy khuôn mặt bị mất cân đối, yếu liệt mặt, 1 bên mặt bị chảy xệ, cười méo mó.

Kiểm tra bằng cách: Có thể bảo người bệnh cười và quan sát sẽ thấy rõ.

2. Giọng nói bất thường

Giọng nói của người bệnh bị thay đổi, nói ngọng, dính chữ.

Kiểm tra bằng cách: Có thể yêu cầu người bệnh nói những câu đơn giản, nếu không thể nhắc lại được thì đây có thể là dấu hiệu của tai biến.

3. Cánh tay bị yếu đi

Người bệnh đột ngột cử động khó khăn hoặc không thể cử động tay chân, yếu liệt một bên cơ thể.

Kiểm tra bằng cách: Bảo người bệnh giơ tay lên và so sánh, nếu 2 tay không thể nâng qua đầu cùng lúc thì có khả năng người đó bị tai biến.

4. Đau đầu đột ngột, mất thăng bằng

Khi cơn tai biến đến, người bệnh thường đột ngột nhức đầu dữ dội hay chóng mặt, người bệnh không yếu liệt chi nhưng không thể ngồi hay đi đứng được như người bình thường.

5. Đột ngột mất thị lực

Khi cơn tai biến xảy ra, người bệnh có thể bỗng thấy thị lực càng lúc càng yếu. Cụ thể là người bệnh thấy bị mờ mắt, nhìn không rõ.

Qua những thông tin ở trên mọi người cũng đã thấy tai biến mạch máu não không chỉ xảy ra ở người lớn tuổi, mà căn bệnh này đang ngày càng trẻ hóa và xảy ra với bất kỳ ai.

Điều quan trọng nhất để giúp cứu sống người bệnh chính là nhanh chóng nhận biết những dấu hiệu như báo chí chia sẻ ở trên và và đưa người bệnh đi khám bác sĩ kịp thời đó ạ.