Đây là đứa con mà vợ chồng em mong mỏi 5 năm mới có. Vì vậy làm gì nhà em cũng cẩn thận, từ ăn uống nghỉ ngơi, vận động đến thời gian khám thai đều thực hiện theo yêu cầu của bác sĩ. Khi mang thai được 7 tháng, sức khỏe của em bình thường và thai nhi cũng phát triển bình thường. Thế nhưng 1 tuần sau đó, em thấy " vùng kín" của mình ra nhiều khí hư có màu vàng đặc và có mùi hơi tanh, kèm theo cảm giác buốt khi đi tiểu, tiểu dắt. Em lo lắng vô cùng vì sợ sẽ ảnh hưởng đến con, em đi khám bác sĩ luôn. May em đi khám kịp thời nên cả mẹ và con đều không sao, giờ cu nhà em cũng được 5 tháng rồi :).


Em chia sẻ với các mẹ để mọi người cùng chú ý phòng tránh viêm nhiễm phụ khoa khi mang bầu nhé, việc này dễ dàng hơn so với khi phải điều trị bệnh rất nhiều:


- Giữ cho bộ phận sinh dục ngoài khô, sạch. Vệ sinh vùng kín hàng ngày bằng dung dịch vệ sinh phụ nữ được khuyên dùng. Tốt nhất là nên vệ sinh bằng nước muối sinh lí hoặc nước muối ấm.


- Nên tắm bằng vòi sen và tránh ngâm mình trong nước quá lâu.


- Tránh mặc quần chật, nên mặc đồ thoáng, nhẹ, dễ thấm hút mồ hôi.


- Uống nhiều nước và ăn sữa chua.


Chúc các mẹ bầu mẹ tròn con vuông nhé :)