Việt Nam là nước duy nhất trên thế giới có nền kinh tế tăng trưởng dương trong bốn quý của năm 2020 bất chấp những ảnh hưởng nặng nề của nền kinh tế thế giới do ảnh hưởng của Covid-19.

Hinode Royal Park- bat dong san vung ven

Mặc dù có những yếu kém về điều kiện y tế và cơ sở hạ tầng so với nhiều nước trên thế giới nhưng với sự thành công trong công tác chống dịch và thành tích ân tượng về kinh tế, Việt Nam đang trở thành biểu tượng của sự thành công trong năm 2020. Nhiều tờ báo lớn trên thế giới liên tục chia sẻ các thông tin về các thành tựu của Việt Nam như sau:

Lien ke Kim Chung Di Trach- Bat dong san vung venChia sẻ của tạp chí Forbes Hoa KỳLien ke Kim Chung Di Trach- bat dong san vung venBà Anna Frazzetto, Giám đốc Công nghệ Kỹ thuật số tại Harvey Nash

Nhiều tờ báo khác thì gọi Việt Nam với cái tên tươi sáng như ” Bình Minh đang lên” của tờ The Sputnik Nga hay ” Phép màu châu Á” của tờ Nikkei Asia Nhật Bản…Trên thực tế những lời bình này là hoàn toàn có cơ sở khi kinh tế Việt Nam năm 2020 được dự báo sẽ đạt mức tăng trưởng 2,8% và đứng thứ hai toàn cầu, sau đó phục hồi lại mức 6,5% năm 2021. Nhiều ngành dịch vụ cũng đang có xu hướng phục hồi và tăng trưởng trở lại.

Thành công làm nên danh tiếng chủ đầu tư Hinode Royal Park

Lien ke Kim Chung Di Trach- bat dong san vung ven

Riêng thị trường bất động sản, mặc dù chưa ghi nhận tăng trưởng mạnh trong năm 2020 nhưng đã đạt được những kết quả ngoài dự báo như mức thu ngân sách 9 tháng đầu năm của ngành này tăng 36,7% so với dự toán. Hay việc khối lượng các giao dịch của quý III tăng mạnh so với quý II trước đó. Về triển vọng thị trường, năm 2021 sẽ là một năm chứng kiến sự phục hồi mạnh mẽ của thị trường bất động sản.

Như vậy trước những thông tin tích cực như trên thị trường bất động sản đang dần lấy lại tiềm năng tăng trưởng. Đặc biệt, thị trường bất động sản vùng ven sẽ tiếp tục đạt được những mức tăng trưởng lớn khi mà năm 2020 mặc dù toàn thị trường bất động sản bị ảnh hưởng nhưng xu hướng đầu tư tại các thị trường bất động sản vùng ven trung tâm như Thuận An, Dĩ An tại Bình Dương và khu Tây tại Hà Nội vẫn rất sôi động. Giá các sản phẩm bất động sản thứ cấp không hề giảm mà lại tăng. Do đó nhiều chủ đầu tư tại các khu vực này đã tái khởi động hoặc đẩy nhanh tiến độ của các dự án nhắm tạo nguồn cung cho thị trường.

https://namquachvan.wordpress.com/

Liền kề kim chung di trạch, Đường Kim Chung Di Trạch, Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội