Tôi năm nay 34 tuổi, nữ giới, độc thân, công việc của tôi là nhân viên văn phòng, cụ thể là làm việc với máy tính 8giờ/ngày. Tôi thường tập thể dục khoảng 30phút/ngày. Tôi bị bệnh viêm dạ dày cách đây 15 năm và bị bệnh trĩ cách đây 1 năm.



Triệu chứng của bệnh trĩ là: bị lòi ra ngoài hậu môn cỡ bằng hạt đậu, nhưng không thường xuyên, hôm nào trong người cảm thấy khỏe thì không bị, không bị chảy máu, hơi khó chịu một chút, lâu lâu thì hơi ngứa. Tôi có đã đến bệnh viện khám, kết quả nội soi là trĩ độ 2, sau đó tôi uống thuốc 2 toa khoảng 1 tháng theo chỉ dẫn của bác sĩ chỉ định, và thường xuyên ăn lá dấp cá (ăn sống chung với thức ăn trong bữa ăn) khoảng 1 kg/tuần nhưng vẫn không thấy bớt.


Vậy cho tôi hỏi: bệnh của tôi bắt nguồn từ nguyên nhân nào? Cách khắc phục, ăn lá dấp cá như vậy có ảnh hưởng gì đến sức khoẻ không và nó có tác dụng tốt cho bệnh trĩ không? Tôi có nên phẫu thuật để cắt búi trĩ đó không? Và cách chữa trị bệnh của tôi như thế nào ? Xin cảm ơn bác sĩ !