Gautam Adani – tỷ phú Ấn Độ sở hữu đế chế kinh doanh từ cảng biển, khai mỏ đến nhiên liệu xanh – vừa thay vị trí của Mukesh Ambani.

Theo Bloomberg Billionaires Index, tài sản của tỷ phú 59 tuổi đã chạm 88,5 tỷ USD hôm 7/2, vượt người đồng hương Ambani với 87,9 tỷ USD. Với việc tài sản tăng gần 12 tỷ USD từ đầu năm, Adani hiện cũng là tỷ phú kiếm tiền giỏi nhất thế giới năm nay.

Adani làm giàu từ than đá và đang tích cực mở rộng ra ngoài mảng nhiên liệu hóa thạch. Ông đã lấn sân năng lượng tái tạo, sân bay, trung tâm dữ liệu và nhà thầu quốc phòng. Đây là các lĩnh vực ưu tiên được Thủ tướng Ấn Độ Narenda Modi cho là quan trọng với việc xây dựng và phát triển kinh tế dài hạn.

Gautam Adani - Chủ tịch kiêm nhà sáng lập Adani Group. Ảnh: Reuters

Gautam Adani - Chủ tịch kiêm nhà sáng lập Adani Group. Ảnh: Reuters

"Adani Group đã phát hiện và tham gia tất cả lĩnh vực này đúng thời điểm. Vốn đầu tư ngoại cũng đang rót vào các mảng này", Deepak Jasani – Giám đốc nghiên cứu bán lẻ tại Công ty chứng khoán HDFC nhận định, "Đây đều là các lĩnh vực cần nhiều vốn và công ty này cũng không gặp mấy khó khăn trong việc huy động vốn để mở rộng".

Một số cổ phiếu thuộc Adani Group đã tăng giá hơn 600% trong 2 năm qua, nhờ ông đặt cược vào năng lượng xanh và cơ sở hạ tầng. Những động thái này bám sát kế hoạch của ông Modi nhằm hồi sinh nền kinh tế và đạt mục tiêu khí thải carbon năm 2070.

Cổ phiếu Adani Green và Adani Total Gas đã tăng hơn 1.000% kể từ đầu năm 2020. Adani Enterprises tăng hơn 730%. Adani Transmission tăng hơn 500%. Adani Ports tăng 95%. Trong khi đó, chỉ số S&P BSE Sensex của Ấn Độ chỉ lên 40%.

Adani từng bỏ dở đại học, thử vận may trong ngành kim cương ở Mumbai đầu thập niên 80. Sau đó, ông quay về quê nhà ở Gujarat để giúp anh trai điều hành công ty nhựa. Năm 1988, ông thành lập Adani Enterprises.

Adani đã cam kết đầu tư 70 tỷ USD cho đến năm 2030 nhằm giúp tập đoàn của mình trở thành hãng sản xuất năng lượng tái tạo lớn nhất thế giới. Năm ngoái, cả Total và Warburd Pincus đều đầu tư vào các doanh nghiệp của Adani. Trong mảng sân bay, chỉ trong vòng 3 năm, Adani đã giành quyền kiểm soát 7 sân bay và gần một phần tư lưu lượng hàng không của Ấn Độ.

Sanjiv Bhasin – Giám đốc hãng môi giới chứng khoán IIFL cho biết một số công ty thuộc Adani Group "gần như độc quyền". Bên cạnh đó, nhờ bán sát các mục tiêu công nghiệp hóa và xây dựng cơ sở hạ tầng của Ấn Độ, "tập đoàn này đang hưởng lợi rất lớn".