Con mình 7 tháng rưỡi rồi, bây giờ ăn bột và ăn sữa. Ăn bột thì mình cho cu cậu ngồi xe đẩy, cu cậu ăn bột khá tốt nên không sao. Còn sữa thì mình tập mãi mà cu cậu chẳng chịu bú bình nữa, nên đành phải xúc thìa. Vì không thích ăn sữa nên để ngồi thì cu cậu vung tay vung chân hất đổ sữa mỗi lần đưa thìa đến gần, đành phải để nằm dốc lên đùi bón cho cu cậu. Mình lo không biết tư thế ăn sữa như vậy ở tuổi này có hại gì cho bé không, thỉnh thoảng ăn sữa bé bị nôn, cả hai mẹ con lại phải thay hết quần áo. Có khi nào vì tư thế ấy mà bé dễ sặc gây nôn nhiều hơn không nhỉ. Nếu đúng vậy, thì mình nên tập thế nào cho cu cậu ăn sữa ngồi được?


Mấy hôm nay tập cho cu cậu ăn fomat, ăn không thì cu cậu nhấm một tí rồi nôn ọe, trộn chung với bột thì tỏ vẻ không thích thú gì cả. Chừng này tháng mà vẫn ăn bột ngọt thì liệu có tốt không, bạn nào có kinh nghiệm trong mấy chuyện này, thì tư vấn cho mình nhé.