Nhiều mẹ khi cho bé ăn dặm theo Blw thường lo con bị hóc hay oẹ nên thường cho con ăn đồ ăn xay nhuyễn. Nhưng thực tế là ăn dặm ko phải là nguyên nhân gây hóc sặc nếu mẹ chế biến món ăn đúng cách. Được tham gia khoá học về phòng chống hóc ở trẻ nên mình chia sẻ kiến thức mình lĩnh hội được cho các mom chưa tham gia được nha. 

  Vậy xác định con bị hóc như thế nào??

  Khi các con ăn nếu cắn phải miếng quá to be sẽ bị oẹ ra khiến các mẹ sợ con hóc nhưng thực chất oẹ là phản xạ tốt để con đẩy thức ăn ra ngoài. Khi con oẹ được tức là con đang cố đẩy miếng đồ ăn đó ra ngoài và nguy cơ hóc là rất thấp. Nhưng nếu khi con oẹ mà người lớn đưa tay vào móc thì vô tình sẽ làm cho miếng thức ăn bị đẩy vào trong và gây nguy hiểm cho con. 

  Một biểu hiện nữa là nghẹn. Nghẹn là khi thức ăn đi vào thực quản nhưng to quá khiến con bị nghẹn. Con oẹ không ra được nhưng con khóc hoặc ko nuốt được thì lúc này chỉ cần cho con uống thêm nước để cho miếng thức ăn trôi xuống dễ dàng hơn.


 Vậy biểu hiện của hóc mà có thể nguy hiểm đến tính mạng của con đó chính là thức ăn đi vào đường thở và làm tắc đường thở của con. Những biểu hiện như sau:

- Trẻ không khóc/ nói được

- Trẻ tím tái

- Trẻ không thở được

   Nếu thấy bé có biểu hiện như trên thì nên thực hiện sơ cấp cứu tại nhà đồng thời gọi người hỗ trợ để đưa bé đến bệnh viện trong trường hợp mẹ không xử lý được. Các bước thực hiện sơ cứu mẹ có thể seach trên youtube các bài hướng dẫn của bác sĩ nếu ko có điều kiện tham gia các khoá học trực tiếp. Lưu ý là chỉ thực hiện sơ cấp cứu hóc khi trẻ có những biểu hiện trên khi trẻ vẫn còn TỈNH còn nếu trẻ bất tỉnh thì đầu tiên là phải thực hành hồi sức tim phổi cho con trước. Kỹ thuật như thế nào thì mẹ tìm hiểu trên nguồn internet nhé. Trong khi thực hiện các bài sơ cứu tại nhà thì phải gọi ngay xe cấp cứu để đến xử lý kịp thời.