Đối với các bé trong độ tuổi ăn dặm mọi người nên chọn những loại quả nào có tính chua ngọt thanh dạng mềm không nên cho bé ăn những loại quả có dạng cứng hoặc dạng hạt. Dưới đây là những loại quả rất phù hợp với các mẹ mẹ có thể tham khảo nha

1. Xoài chín: trong xoài có chứa hầu hết các loại vitamin tốt cho cơ thể của bé đặc biệt là vitamin C và axitamin giúp tăng cường hệ miễn dịch của bé đồng thời giúp cho trẻ có thể có một cơ thể tốt hạn chế bệnh tật. Tuy nhiên vì nó có tính nóng nên các mẹ cũng chỉ nên cho bé ăn một lượng vừa đủ thui là được.


2. Dưa hấu: đây cũng là một loại trái cây có tính mềm và có vị ngọt thanh, rất nhiều bạn nhỏ rất thích loại trái cây này. Tuy nhiên trái này có hạt, các mẹ cũng cần chú ý vì dưa hấu có hạt có thể gây hóc bé nên mọi người có thể lấy hết hạt ra trước khi cho bé ăn nhé 


3. Đu đủ chín: đu đủ cũng như dưa hấu có rất nhiều vitamin tốt cho cơ thể lại có vị ngọt dịu, độ mềm của đu đủ chín thì không ai bằng rồi. ngoài ra ăn đu đủ còn hạn chế được việc táo bón giúp phân của bé mềm ra nữa đó mọi người oi