Chia sẻ ba mẹ cho bé ăn cơm sớm có sao không?
Các chuyên gia khẳng định rằng, việc ba mẹ cho bé ăn cơm sớm là một sai lầm. Nó có thể dẫn tới nhiều nguy cơ có hại cho sức khoẻ của bé. Do đó, những gia đình vẫn còn quan niệm bé ăn cơm sớm để mau cứng cáp thì cần bỏ ngay suy nghĩ này!
- Làm mẫu cho bé
Ba mẹ có thể làm mẫu để bé bắt chước cách ăn. Điều này vừa giúp bé có thói quen ăn tự giác; vừa tạo ra hứng thú cho bé. Mẹ nên khuyến khích bé tự cầm thìa xúc cơm ăn; thậm chí là dùng tay để bốc đồ ăn. Thời gian đầu, ba mẹ chỉ nên cho bé ăn với số lượng ít. Dần dần khi bé đã quen dần mới tăng thêm liều lượng.
- Luôn theo dõi bé không rời mắt
Việc cho bé tập ăn cơm sẽ đi kèm với khá nhiều rủi ro. Tiêu biểu nhất là bé gặp phải tình trạng nghẹn, hóc thức ăn. Do đó, ba mẹ cần theo dõi bé thật kĩ. Từ đó hỗ trợ bé tốt nhất trong việc làm quen với thức ăn mới.
- Không nên thúc ép trẻ
Việc tạo cho bé một tâm lí thoải mái khi tập ăn cơm là vô cùng quan trọng. Ở giai đoạn đầu, bé có thể mất nhiều thời gian khi ăn hơn. Ở một số bé còn có thể xuất hiện vấn để chán ăn, ngậm thức ăn không nuốt… Ba mẹ nên có sự kiên nhẫn, hướng dẫn bé từ từ. Tuyệt đối không nên la mắng, thúc ép trẻ. Điều này có thể khiến bé bị áp lực, xuất hiện tâm lí sợ ăn, chán ăn.