Có mẹ đã nghi ngờ mà "cảm thán" với mình rằng: Không nghĩ cắt đồ cho con được khi chỉ đo bằng ngón tay.


Còn với chiếc váy này, thậm chí không cần ngón tay nào làm thước cả.


Các tiến hành thế này:


Gập đôi mảnh vải định cắt vaysm rải vải xuống sàn nhà.


Đặt lên trên một chiếc váy mình đang mặc vừa, lấy phấn vẽ vừa sát.


Cắt - sẽ được hai mảnh thân trước, thân sau.


Lấy lại một mảnh đặt tiếp trên vải, sang dấu ở đường cạp, cắt lấy hai mảnh ốp cạp.


Các mảnh cần cho sản phẩm đây:


Là mếch cho miếng ốp cạp.


Tra khóa:


Tiếp đó là ráp hai đường sườn, ráp cạp với thân. Máy một đường dằn ở cạp cho "nét"


Cuối cùng là dùng đường may số 7 để máy đường gấu:


Đảm bảo không mất quá 15 phút, các mẹ đã có thể tự tay may xong cho mình một chiếc chân váy như thế này: