Nhiều cư dân mạng không khỏi bất ngờ và khó hiểu khi 4 nhân vật trong bộ phim nổi tiếng Tây Du Ký được dựng thành tượng ở đồi chè nổi tiếng Sơn La. 

Gần đây, nhiều bức tượng mô phỏng các nhân vật hoạt hình, truyện tranh nổi tiếng được dựng lên ở các khu du lịch và gây ra tranh cãi trái chiều. Ngoài việc tính thẩm mỹ “khá lạ” so với bản gốc, có đông đảo ý kiến cho rằng dựng tượng như thế sẽ gây ảnh hưởng đến vẻ đẹp hoang sơ, hùng vĩ của thiên nhiên. 

Ấy vậy mà, mới đây, loạt tượng về 4 nhân vật nổi tiếng trong bộ phim Tây Du Ký: Đường Tăng, Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới và Sa Tăng lại được dựng lên giữa đồi chè Phiêng Cằm, Mai Sơn, Sơn La. Các bức tượng mô phỏng lại cảnh các thầy trò Đường Tăng trên đường thỉnh kinh. 

hình ảnh

Ảnh chụp màn hình. 

Tuy là một trong những bộ phim gắn liền với ký ức tuổi thơ của nhiều người nhưng khi được dựng thành tượng đã vấp phải nhiều ý kiến chê trách. Trực quan nhất là các nhân vật bằng tượng trông “giả trân” với hàng lông mi dài, đường nét chưa thật sự tinh xảo. Chưa kể, việc đặt 4 bức tượng giữa khung cảnh đồi chè trông không có chút gì hòa hợp, ăn nhập với bối cảnh thiên nhiên. 

hình ảnh

hình ảnh

hình ảnh

(Ảnh: Tin tức Sơn La)

4 bức tượng này nhanh chóng trở thành đề tài thu hút nhiều cư dân mạng quan tâm và để lại bình luận: 

“Trông lông mi giả trân luôn đó, hài quá chừng”

“Cảnh đang hoang sơ, đặt tượng vào nhìn hơi kỳ, có lẽ là không phù hợp”

“Tay nghề đúc tượng còn vụng nhỉ?”. 

hình ảnh

Trước đó, có nhiều bức tượng nhân vật hoạt hình, truyện tranh đã gây tranh cãi trong dư luận khi “mọc” lên ở các khu du lịch. Gần đây nhất là tượng cô nàng Elsa - Nữ hoàng băng giá “đô con” được dựng lên ở Sa Pa đã khiến nhiều người lắc đầu khó chấp nhận. Hay tượng Nữ thần tự do - một biểu tượng của nước Mỹ lại được dưng lên ở Lào Cai cũng khiến dư luận tranh cãi. Các bức tượng này không chỉ thiếu tính thẩm mỹ, chưa đẹp mắt mà còn “trớt quớt” khi đặt vào bối cảnh xung quanh. 

hình ảnh

Thiên nhiên luôn có nét đẹp tự thân, dù là hoang sơ cũng ẩn chứa sức thu hút đặc biệt. Thay vì dựng lên những bức tượng trông khó coi và khó hiểu, hy vọng mọi người sẽ cùng chung tay bảo vệ thiên nhiên, tham quan du lịch trong ý thức thay vì mặc sức xả rác bừa bãi, đòi hỏi các công trình độc lạ...