Qua giờ xem báo đài, chắc bà con cũng biết được là thế giới thêm một lần nữa lo lắng trước sự xuất hiện của biến chủng mới Omicron tại Nam Phi.

Cứ ngỡ đâu thời gian trôi qua, tình hình sẽ được kiểm soát, nhưng hết biến chủng này lại xuất hiện biến chủng khác, mạnh mẽ và dữ dội hơn. Theo tin đăng trên trang Zing News em đọc được, Bộ trưởng Bộ Y tế Nam Phi thông tin rằng biến chủng này đang lây lan nhanh ở nước này. Ngay sau đó nhiều quốc gia đồng loạt phát đi lệnh cấm người dân đi lại đến Nam Phi và một số nước láng giềng.

hình ảnh


Ảnh: Hình ảnh so sánh các đột biến trên biến chủng Omicron và Delta. Nguồn: Zing News. 

Tính đến thời điểm hiện tại, qua giám sát dịch tễ thì Việt Nam chưa ghi nhận ca nhiễm nào với biến chủng mới Omicron. Nhằm kiểm soát tình hình, Bộ Y tế Việt Nam đã tăng cường giám sát dịch COVID-19 để sớm phát hiện dấu hiệu bất thường. Đồng thời, cơ quan này đề xuất với Chính phủ xem xét dừng tổ chức các chuyến bay quốc tế đến hoặc đi từ 7 quốc gia gồm Nam Phi, Botswana, Namibia, Zimbabwe, Eswatini, Lesotho, Mozambique và tạm dừng cấp phép nhập cảnh với hành khách đến hoặc đi từ 7 quốc gia trên.

Đứng trước tình hình này, nhiều bà con lo ngại biến chủng mới sẽ lây lan. Vì thế, họ thắc mắc rằng cần làm gì để tránh nguy cơ lây nhiễm từ biến chủng mới?

Đến thời điểm này, các nhà khoa học chưa có nhiều bằng chứng để chứng minh cho các giả thuyết và đưa ra kết luận về mức độ nguy hiểm của biến chủng mới này. Tuy nhiên, theo thông tin cơ bản được ghi nhận rằng, có nhiều điều đáng lo ngại về biến chủng mới này do tốc độ lây lan của nó nhanh hơn cả Delta.

Trong khi chờ kết luận từ giới nghiên cứu thì tạm thời nhà chức trách cần sớm đưa ra kế hoạch và biện pháp xử lý khi có biến chủng mới xuất hiện. Bởi nếu đợi đến khi nó xâm nhập vào khu vực rồi mới bàn đến giải pháp thì đã muộn rồi. Hiện vẫn ưu tiên đưa ra giải pháp đối với nhóm người từ quốc gia khác có xuất hiện biến chủng này để có cách giải quyết phù hợp. Song song đó, cần đánh giá về sự lây nhiễm của biến chủng mới này tại Việt Nam và khả năng chống lại vắc-xin. Yêu cầu tập trung giám sát và có sự chuẩn bị trước là cần thiết đối với Việt  Nam trong giai đoạn này.

Theo yêu cầu của các chuyên gia, bà con cần tiêm vắc-xin và tiếp tục thực hiện nguyên tắc 5K là khẩu trang, khử khuẩn, không tụ tập đông người, giữ khoảng cách và khai báo y tế.

Bà con dù đã tiêm vắc-xin rồi vẫn phải nhớ theo sát và tuân thủ các nguyên tắc 5K nhé. Bởi thời gian qua, dù Việt Nam chưa xuất hiện biến chủng mới, nhưng ca nhiễm vẫn cứ tăng cao, nguyên nhân cơ bản được xác định là hầu hết bà con lơ là việc tuân thủ nguyên tắc 5K.

Bên cạnh đó, nhà chức trách cần có chương trình giám sát phát hiện ca bệnh và giám sát biến đổi gene của các biến chủng nhập cảnh. Nếu như trong tương lai biến chủng mới xâm nhập thì biện pháp phòng dịch của Việt Nam đang áp dụng hiện nay vẫn có hiệu quả, bất chấp khả năng lây nhiễm của bệnh này có thể cao hơn. Điều quan trọng nhất là chúng ta chủ động giám sát biến chủng mới, để tránh nó xâm nhập sâu vào cộng đồng rồi mới phát hiện, lúc đó tình hình đã phức tạp và nguy hiểm hơn rất nhiều.

Lo ngại lớn nhất khi có biến chủng mới không phải ở chỗ biện pháp phòng dịch mà là năng lực phát hiện biến chủng mới của Việt Nam chưa bằng các nước phát triển trên thế giới. Vậy nên, chúng ta vẫn đang nỗ lực rà soát, nhưng với số lượng bệnh nhân mới hiện nay thì việc tìm ra biến chủng này gặp nhiều trở ngại.

Hiện giờ, chúng ta vẫn kiểm soát tốt người từ nước ngoài về và cách ly với họ để tránh virus này lây nhanh trong cộng đồng. Vì thế, nguy cơ xuất hiện biến chủng mới ở Việt Nam chưa quá cao. Thêm nữa, chúng ta không có quá nhiều sự giao lưu và hợp tác kinh tế với Nam Phi nên có thể hy vọng ngăn biến chủng mới xâm nhập.

hình ảnh


Ảnh minh họa. Nguồn: Báo Giao thông và Truyền hình Khánh Hòa. 

Mặc dù vậy, chúng ta vẫn không được chủ quan, lơ là mà vẫn phải đề cao cảnh giác trước sự xuất hiện của biến chủng mới và theo sát các thông tin cập nhật từ thế giới.

Hẳn không chỉ chúng ta mà rất nhiều người dân trên thế giới mong muốn rằng tình hình sớm được kiểm soát để các hoạt động đi lại, sinh hoạt, học tập, làm việc và vui chơi trở về trạng thái bình thường như trước. Để đạt được điều đó rất cần ở ý thức phòng dịch của mỗi người.