Chào các mẹ,

em năm nay 28 tuổi, vẫn chưa có gia đình. Em bị đau họng, sau đó ho cách đây 3 tháng rồi và có tới bệnh viện kiểm tra thì bị viêm phổi.

em đã điều trị bằng thuốc kháng sinh dài ngày, đã đi tiêm nhưng không khỏi. Ngứa cổ và Ho có đờm suốt 3 tháng trời... e đã đi 3 bệnh viện kiểm tra đều ra kết quả là viêm phổi. Nhưng dùng thuốc kháng sinh quá nhiều k khỏi nên em sợ mình bị nhờn thuốc

nay em đăng bài nhờ các mẹ đã có kinh nghiệm điều trị dứt mà không dùng thuốc kháng sinh liều cao chia sẻ cho em để em được điều trị dứt điểm với ạ.

em xin chân thành cảm ơn!