Thời buổi công nghệ phát triển, mạng xã hội được nhiều người yêu thích sử dụng. Thế nhưng, đằng sau việc đáp ứng nhu cầu giải trí cũng như các mặt lợi khác thì mạng xã hội vẫn có mặt hại nên đòi hỏi người dùng phải cẩn trọng. Tốt nhất, mọi người đừng bao giờ chia sẻ những điều dưới dưới đây lên mạng xã hội, để tránh rước phiền phức về mình nha.

Thông tin, giấy tờ cá nhân

Khi dùng mạng xã hội, nó thường yêu cầu mọi người cung cấp những thông tin như họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi ở cùng những vấn đề cơ bản khác. Nhưng ngoài họ tên ra thì những thông tin khác mọi người có thể tùy chọn cài đặt chế độ hiển thị và tốt nhất hãy để chế độ bạn bè, nếu ai kỹ tính hơn thì để chế độ chỉ một mình tôi. Cũng như khi vừa được cấp các giấy tờ cá nhân như căn cước công dân, bằng lái xe hay bất kỳ loại giấy tờ khác, dù vui sướng đến mức nào mọi người cũng không nên chụp rồi chia sẻ lên mạng xã hội. Bởi nếu tiết lộ quá nhiều thông tin cá nhân, kẻ xấu có thể đánh cắp đem đi lừa lọc mọi người, làm ảnh hưởng đến danh tiếng hay gây ra các hệ quả khôn lường khác.

Mối quan hệ riêng

Người ta bảo tốt khoe xấu che nhưng không có nghĩa điều gì mọi người cũng đem đi khoe khắp làng khắp xóm, đăng tải tràn lan lên mạng xã hội. Chẳng hạn như mọi người có người yêu, đừng chụp những tấm hình tình tứ cũng như kèm theo dòng trạng thái như ngôn tình. Vì trong số những người chúc phúc thì sẽ có những kẻ ganh ghét, thậm chí để mắt tới người yêu và tìm cách phá hoại. Hay nếu lỡ một ngày cả hai vì một lý do nào đó chia tay thì sẽ bị chê cười, chứ không ai thương xót.

hình ảnh

Ảnh minh họa - Nguồn: Tintuconline

Vấn đề liên quan đến công việc

Không chỉ riêng chuyện tình cảm mà các vấn đề liên quan đến công việc mọi người cũng không nên đăng tải trên mạng xã hội. Kiểu như không quá phấn khích mà khoe khoang hợp đồng, lương bổng cũng như khi làm việc với đối tác lớn. Hay khi đi làm gặp chuyện không vui, cảm thấy ấm ức thì tuyệt đối không được than vãn lên mạng xã hội dù rằng không có kết bạn với ai trong công ty. Bởi mọi người sẽ không lường được trong số bạn bè trên mạng sẽ có ai là người quen của đồng nghiệp và dễ dẫn đến việc tọc mạch, đặt điều và gây ra những rắc rối lớn.

hình ảnh

Ảnh minh họa - Nguồn: Tintuconline

Không gian trong nhà

Mặc dù mua được nhà là chuyện tốt, bản thân rất tự hào khi làm được việc mà không phải ai cũng có thể làm được nhưng mọi người không nên chụp choẹt ngôi nhà, thậm chí chụp từng ngóc ngách để khoe khoang lên mạng xã hội để cho thấy rõ sự khang trang. Lý do trong số những người thấy hình ảnh ngôi nhà được đăng tải mà trầm trồ, khen ngợi thì không loại trừ có người đang túng thiếu, ủ mưu làm chuyện xấu và chính những tấm ảnh đó như là thứ chỉ điểm để họ dễ dàng đột nhập vào nhà rồi lấy đi toàn bộ tài sản giá trị. Khi ấy, mọi người phải tốn thời gian lẫn công sức nhờ cơ quan chức năng vào cuộc điều tra và chưa chắc đã có thể tìm lại tất cả những thứ đã mất.

Món đồ đắt tiền

Bên cạnh đó, mọi người cũng không được chụp lại và đăng lên mạng xã hội những món đồ đắt tiền mình đã mua với ý đồ khoe khoang. Mọi người phải hiểu rằng, hậu quả của việc khoe khoang thường gây bất lợi cho bản thân, do dễ bị kẻ xấu để mắt, theo dõi và chờ thời cơ thích hợp để cướp giật, mất của đã đành còn dễ gây nguy hiểm tính mạng. Chưa kể, khi mọi người thể hiện bản thân là người giàu có nhưng đến lúc bạn bè thiếu thốn, mượn tiền lại không cho thì làm mất tình nghĩa, còn nếu cho mượn thì sợ bị quỵt luôn, đằng nào cũng thiệt thòi.

Ảnh siêu âm thai nhi

Việc mang thai là chuyện vui nhưng chỉ nên thông báo đến người thân, chứ không nên chia sẻ lên mạng xã hội hình ảnh siêu âm, nhất là trong tam cá nguyệt thứ nhất. Nguyên nhân đó là giai đoạn em bé đang hình thành, còn rất yếu mà theo ông bà xưa bảo là càng nhiều người biết sẽ càng hù dọa, dẫn đến những điều không may. Vậy nên, nếu muốn thì mọi người chỉ nên thông báo bằng dòng trạng thái mình đã mang thai từ tam cá nguyệt thứ hai, chứ cũng không nên đăng ảnh siêu âm vì trông khá nhạy cảm, thậm chí có người độc miệng bảo rằng giống người ngoài hành tinh đấy.

Ảnh ăn chơi

Ngoài ra, mọi người cũng đừng chia sẻ hình ảnh ăn chơi lên mạng xã hội, vì sẽ không biết ai sẽ nhìn thấy nó, có thể đó là sếp hoặc người thân, họ hàng. Khi đó, mọi người sẽ bị đánh giá và mức độ tin tưởng cũng có thể sẽ bị ảnh hưởng đáng kể.

Vậy nên, mọi người hãy luôn nhớ rằng khi chia sẻ điều gì đó lên mạng xã hội, những nội dung đó gần như không thể xóa bỏ hoàn toàn và cũng không thể truy tìm những người đã xem thông tin. Vì vậy, hãy lý trí, cực kỳ cẩn trọng trong việc lựa chọn nội dung để chia sẻ trên mạng xã hội.