Cách đây hai hôm đọc báo thấy vợ chồng tỷ phú Bill Gates ly hôn, mình buồn cả ngày.

>>> Tỷ phú Bill Gates bị vợ tố vô tâm, không hoàn hảo như vẽ ra: Cái kết ly hôn sớm muộn phải đến

Không chỉ mình buồn đâu các mẹ, mà nhiều chị em đồng nghiệp làm chung cũng vậy. Thế giới lại một phen sốc khi nghe tuyên bố ly hôn của cặp vợ chồng này sau 27 năm chung sống.

Được biết đây là cuộc ly hôn thứ 2 của giới siêu giàu trong những năm gần đây. Sau vụ ly hôn đình đám năm 2019 của tỷ phú Mỹ - ông Jeff Bezos và vợ là MacKenzie Bezos.

hình ảnhẢnh: Tỷ phú Mỹ Bill Gates và vợ Melinda Gates. Nguồn: Getty Images. 

Từ tuyên bố ly hôn của vợ chồng ông Bill Gates, nhiều lý do đưa ra nào là vì hôn nhân đã đổ vỡ từ lâu,… nhưng có một lý do khiến nhiều người phải suy nghĩ, chính là để né thuế hôn nhân.

Theo trang CNBC, có thể cuối năm nay hoặc đầu năm sau 2022, ông Joe Biden – Tổng thống Mỹ sẽ áp dụng chính sách mới về thuế hôn nhân. Bởi tình hình ngân sách Mỹ đã phải chịu nhiều sức ép từ các gói hỗ trợ khổng lồ liên tiếp cho nền kinh tế do ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Nhiều gia đình tỷ phú có thể sẽ phải chịu thuế nặng hơn so với các đại gia đơn thân. Theo công bố ban đầu cho thấy Tổng thống Mỹ Joe Biden muốn nâng thuế đối với các cá nhân có thu nhập hơn 452.700 USD và cặp đôi có thu nhập hơn 509.300 USD, qua đó để tăng ngân sách cho các chiến dịch chống dịch bệnh và để cứu vãn nền kinh tế. Không dừng lại ở đó, Tổng thống Joe Biden nhiều khả năng sẽ đánh thuế nặng hơn với các gia đình mà vợ chồng đều giàu.

hình ảnhẢnh: Tỷ phú Mỹ Bill Gates và vợ Melinda Gates. Nguồn: Internet. 

Cụ thể đó là khoản thuế hôn nhân (Marriage Penalty) được áp lên gia đình giàu có khi thuế thu nhập cá nhân đóng riêng từng thấp hơn so với thu nhập chung tính cho cả gia đình. Quy định này khiến các gia đình tỷ phú bắt đầu nghĩ tới chuyện ly hôn để tìm cách né thuế, bởi nếu không làm chuyện này, họ sẽ phải nộp nhiều tiền hơn khi vẫn để tình trạng đã kết hôn của mình trên các hồ sơ, giấy tờ.

Theo Chuyên gia tài chính nước này chuyên làm công việc lên kế hoạch tài sản cho những nhà giàu nhận định việc ban hành thuế hôn nhân không có gì lạ khi đã từng một số bang áp dụng trước đây để tăng thu từ giới đại gia.

Hiện tại, Luật thuế thu nhập cho giới nhà giàu ở Mỹ là 37% áp cho cá nhân có thu nhập trên 523.600 USD, hoặc cặp vợ chồng có tổng thu hơn 628.300 USD tùy tài sản. Sắp tới, Tổng thống Joe Biden muốn nâng mức này lên tới 39,6% và nhắm tới top 1% giới giàu nhất nước này.

Vì thế, một số tỷ phú đã chọn đóng thuế thu nhập cá nhân hơn là thuế thu theo cả hộ gia đình, bởi họ được nộp ít hơn.

Ví dụ thực tế, một gia đình có thu nhập 350.000 USD cho mỗi vợ chồng họ sẽ bị đánh thuế lên tổng thu nhập là 700.000 USD và lọt top 1% thuế mới. Trong khi đó, nếu chỉ có 350.000 USD, thấp hơn mức quy định 523.600 USD thì họ sẽ né được thuế và chí ít là đóng ít hơn.

hình ảnh


Ảnh trái: Tỉ phú Mỹ Bill Gates và vợ Melinda Gates. Nguồn: Thương trường. Ảnh phải: Ảnh minh họa. Nguồn: Pixabay.  

Chính sách thuế mới này có thể tác động đến nhiều gia đình tỷ phú để họ nghĩ đến chuyện ly hôn, mặc dù thuế cá nhân đối với họ vẫn ở mức cao, nhưng so ra lại thấp hơn nhiều so với thuế hôn nhân sắp được áp dụng.

Không chỉ đánh thuế hôn nhân, chính sách mới còn đánh thuế thừa hưởng tài sản lên tới 61% qua đó khiến các tỷ phú phải xem xét kỹ khi muốn để lại di chúc hay chuyển tài sản cho người thân để né thuế như trước đây.

Dù chưa biết lý do này có đúng không, nhưng nếu có thật thì quả là một sự tính toán tài tình các mẹ nhỉ.

Khác với nước Mỹ, tại Việt Nam, chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với từng cá nhân dù cho họ độc thân hay đã kết hôn. Tùy theo loại hình thu nhập là từ tiền lương, tiền công hay kinh doanh… mà cách tính thuế khác nhau. Trường hợp có thu nhập từ tiền lương, tiền công thì tính thuế theo biểu thuế lũy tiến từng phần, còn đối với các nguồn thu nhập khác tính theo tỷ lệ %.

Nhiều người cứ than thở vì thuế thu nhập cá nhân phải đóng mỗi tháng, nhưng mẹ nhìn xem ở các nước trên thế giới, chẳng hạn như Mỹ, thuế thu nhập cá nhân áp dụng với cá nhân hoặc cặp vợ chồng không hề nhỏ, tỷ lệ lên tới hơn 30% chứ đâu phải ít. So với người ta, thì mình vẫn còn ở mức thấp.