Từ khi viêm gan lạ ở trẻ em xuất hiện, không ít các nhà nghiên cứu đã thử liên kết nó với Covid như một trong những phép thử không thể thiếu để tìm ra nguyên nhân gây bệnh thật sự. 

Một nghiên cứu mới nhất được tạp chí Y học danh tiếng Lancet (The Lancet Gastroenterology and Hepatology) đăng tải cho biết có hơn 300 ca viêm gan lạ ở trẻ em tại hơn 20 quốc gia trên toàn cầu có thể có liên quan đến siêu kháng nguyên gây ra bệnh COVID-19, hay nói cách khác viêm gan lạ ở trẻ em đang khiến nhiều gia đình lo ngại có thể là do siêu kháng nguyên gây ra bệnh COVID-19 gây ra.

hình ảnh

Ảnh minh họa: albanyherald

Tính trên phạm vi các nước Anh, Mỹ, Israel, Nhật Bản và Liên minh châu Âu (EU) thì đã có ít nhất 348 ca viêm gan cấp tính không rõ nguyên nhân ở trẻ em đã được ghi nhận. Những triệu chứng ban đầu được bác  sĩ nhắc nhở gồm có:

- Giai đoạn đầu: Triệu chứng từ đường tiêu hóa như tiêu chảy

- Giai đoạng sau: Vàng da, vàng mắt, nặng có thể bị suy gan cấp tính.

Dù dấu hiệu vàng da, vàng mắt rất rõ trong việc chẩn đoán lâm sàng về bệnh nhưng khi tiến hành xét nghiệm thì lại không tìm ra các loại vi rút gây bệnh phể biến như: A, B, C, D, E trong những trường hợp viêm gan lạ đã được báo cáo.

hình ảnh

Ảnh minh họa: albanyherald

Vào những ngày trước, khi tìm thấy một số trẻ nhiễm viêm gan lạ có nhiễm adenovirus (AdV), nhiều nhà nghiên cứu cho rằng đây chính là nguyên nhân gây bệnh. Nhưng một nghiên cứu được tạp chí Y học danh tiếng Lancet đăng tải lại cho thấy những ca viêm gan cấp tính ở trẻ em có thể là hậu quả của nhiễm COVID-19. Khi nhiễm bệnh, cơ thể đứa trẻ đã tạo ra một ổ chứa virus trong đường ruột, chưa được đào thải hoàn toàn. Nếu tiếp đó trẻ nhiễm adenovirus sẽ dẫn đến tình trạng kích hoạt tế bào miễn dịch trung gian siêu kháng nguyên lặp lại, chẳng hạn như Hội chứng Viêm đa hệ thống (MIS-C) - di chứng hậu COVID-19 nghiêm trọng ở trẻ. Hiểu đơn giản hơn, thông qua tác động trung gian của kháng nguyên COVID-19 mà bệnh trở nên nghiêm trọng hơn và dẫn đến những bất thường ở hệ thống miễn dịch.

Bà Isabella Eckerle, người đồng đứng đầu Trung tâm các bệnh truyền nhiễm mới nổi tại Bệnh viện Đại học Geneva cũng cho biếtkhông thể loại trừ khả năng viêm gan cấp tính ở trẻ em sau nhiễm COVID-19”. Theo bà đây là giả thuyết mang tính thuyết phục hơn khi đặt trên bàn cân so sánh với giả thuyết adenovirus chính là nguyên nhân gây bệnh. Còn một sự thật thuyết phục khác với giả thuyết này đó là các trẻ mắc viêm gan lạ gần đây qua phương pháp sinh thiết đều không phát hiện thấy có adenovirus.

Nguồn tham khảo: Reuters, medrxiv