Người phụ nữ có pha sáng tạo xứng đáng 10 điểm trong những ngày xã hội giãn cách như thế này.

Những ngày giãn cách xã hội, người người nhà nhà không ra đường khiến những ai vốn quen vận động cảm thấy vô cùng bức bối. Nhưng dù có khó chịu đến đâu thì vẫn phải ở yên trong nhà để tránh sự lây lan của dịch bệnh, thực hiện cho tốt chỉ thị của nhà nước.

hình ảnh

Những hoạt động này tạm thời được gác lại. Ảnh minh họa, Báo khánh hòa

Người phụ nữ sau đây không được ra đường tập thể dục nên cuồng chân cuồng tay khó chịu. Tuy nhiên, tinh thần thể dục nâng cao không có nghĩa là tìm mọi cách để ra đường cho bằng được mà thay vào đó là cô tự thiết kế chiếc xe đạp theo phong cách riêng của mình để vừa có thể ngồi đạp tung tăng, vừa tốt cho sức khỏe lại không làm trái với chỉ thị giãn cách.

Cụ thể, một bác gái trung tuổi ở TP.HCM, vì nhiều tháng nay thành phố cách ly nên cô đã dùng chiếc xe đạp mình đi chợ để làm dụng cụ tập thể dục tại chỗ. Chiếc xe được treo lên thật chắc chắn, người tập chỉ cần leo lên đạp hăng say nhưng không bao giờ di chuyển. Nhờ vậy, mà dây chằng khớp gối được khỏe và dẻo dai hơn dù không tiêu hao được nhiều calo. 

hình ảnh

Đạp xe vừa khỏe vừa không vi phạm giãn cách. Ảnh chụp màn hình, Infonet

Những ngày ở nhà triền miên như thế này, ngoài ăn, ngủ, chơi thì mọi người còn cố gắng tập luyện để nâng cao sức khỏe, vóc dáng được gọn gàng săn chắc. Thế nhưng đâu phải ai cũng có điều kiện mua máy móc về tập. Cho nên, sự sáng tạo giúp người ta chế ra nhiều cách để luyện tập. Không chỉ nam thanh nữ tú mà các cô bác lớn tuổi cũng tận dụng những vật dụng mình có, ví như chiếc xe đạp trên đây.

Dù nâng cao tinh thần thể dục thể thao nhưng không phải ai cũng có đủ kiên nhẫn, quyết tâm để tập luyện nghiêm túc. Mạng xã hội chia sẻ nhiều hình ảnh hài hước về quá trình tập luyện từ những giây phút hăng hái ban đầu trở thành đắp mền, ngã quỵ, đánh giấc no say.

hình ảnh

Ảnh giáo dục thời đại

hình ảnh

Ảnh infonet

Nhưng dù có siêng năng chăm chỉ tập luyện hay không thì việc người dân chấp hành nghiêm chỉ thị của nhà nước là việc làm rất tốt. Mọi người đồng lòng chống dịch dù có đôi chút khó khăn, bức bối nhưng vì không ai nản lòng, vẫn luôn mong mỏi ngày bình yên sẽ đến trong ngày gần nhất. 

Nguồn tham khảo: Infonet