Tuổi trung niên là lúc mà cơ thể chúng ta rất dễ bị bệnh. Lý do là vì ở độ tuổi này, các cơ quan trong cơ thể hoạt động kém hiệu quả, sức đề kháng suy giảm. Từ đó làm tăng nguy cơ mắc bệnh, nhất là ung thư. Do đó, phụ nữ từ tuổi 45 trở đi nhất định phải chú ý. Đây là đánh giá của các bác sĩ mong mọi người giữ gìn sức khỏe.

Cũng không phải tự nhiên mà các bác sĩ, chuyên gia người ta nói thế, có lý do cả chứ. Nếu mọi người để ý thực tế thì cũng thấy, người từ 45 tuổi trở lên có tỷ lệ bị ung thư cũng cao hơn hẳn đó. Nguyên nhân thì có nhiều yếu tố khác nhau. Song, tựu chung lại thì gói gọn luôn trong một câu là mọi người phải đi tầm soát sớm. Lúc này, chúng ta cũng chẳng còn khỏe ‘phăm phăm’ như trước nữa. Lại còn trải qua giai đoạn sinh nở rồi. Thế nên, sau 45 tuổi hãy chăm đi khám bác sĩ và tầm soát ung thư nhé.

Mình đọc báo thì thấy người ta nói rằng sau 45 tuổi có những dấu hiệu sau phải đi khám ngay. Bởi, nó chính là ‘điềm báo’ cảnh báo bệnh ung thư. Chỉ có điều nhiều người vẫn còn chủ quan lắm. Nên nhớ rằng ung thư là bệnh hiểm nghèo, bệnh nan y chưa có thuốc chữa đâu, để càng lâu thì tiên lượng càng kém.

hình ảnh

Tự nhiên thấy khó nuốt trong thời gian dài hãy cẩn trọng. Ảnh minh họa, nguồn: Internet

Khó nuốt

Cảm giác khó nuốt này xuất hiện dù bạn không bị viêm họng thì cũng không nên chủ quan. Nhất là khi triệu chứng này kéo dài từ 1 tháng trở lên, hãy đi viện gặp bác sĩ.

Bởi, cả giác khó nuốt có thể là do đau xương ức, có dị vật trong thực quản, thức ăn bị mắc lại… Song, nó cũng là dấu hiệu của ung thư thực quản, thanh quản và dạ dày.

Đau không rõ nguyên nhân

Từ tuổi 45 trở đi, nếu xuất hiện những cơn đau bất thường, không rõ lý do trên cơ thể thì phải hết sức lưu ý. Nhất là khi cơn đau kéo dài trên 1 tuần mà không giảm, dù nó là cơn đau nhẹ, âm ỉ hay dữ dội thì đều phải đi khám ngay.

Lý do là vì nó rất có thể là dấu hiệu của ung thư đại trực tràng hoặc ung thư phổi.

Xuất huyết bất thường

Tự nhiên có máu đi khi đại tiện, đi tiểu, chảy máu cam thường xuyên mà không rõ lý do. Hãy cần thận và đi khám ngay còn kịp. Vì đây rất có thể là tín hiệu cảnh báo giai đoạn đầu của bệnh ung thư ruột, ung thư thận, ung thư bàng quang…

Gặp các vấn đề ở khoang miệng

Từ 45 trở đi, dù bạn có hút thuốc, ăn trầu hay không thì cũng hãy hết sức chú ý tới biểu hiện ở miệng. Cụ thể, dấu hiệu lở loét trong miệng màu trắng hoặc đỏ mà không lành sau vài tuần thì hãy cẩn thận với bệnh ung thư miệng. Còn các mảng trắng xuất hiện ở lưỡi thì hãy cẩn trọng với bệnh ung thư lưỡi.

Ngoài ra, nếu thấy có biểu hiện như cục u trong má, khó khăn khi nhai, hay bị đau miệng cũng nên đi khám sớm.

Bị đầy bụng kéo dài

Bình thường, chúng ta có tể đầy bụng do chế độ ăn uống, căng thẳng nhất là sau 45. Vì lúc này các cơ quan ‘nay chẳng bằng xưa’. Song, nếu triệu chứng này không biến mất mà cứ kéo dài dai dẳng thì hãy đi khám. Bởi, rất có thể bạn đã bị ung thư hệ tiêu hóa hoặc ung thư buồng trứng.

Xuất huyết ở ‘vùng trọng yếu' bất thường

Từ sau tuổi 45, chị em đã trải qua giai đoạn sinh nở nên phần phụ cũng dễ viêm nhiễm và mắc bệnh hơn hẳn. Do đó, nếu thấy khu vực này bị chảy máu bất thường giữa 2 chu kỳ ‘dâu’ rụng, xuất huyết ngoài chu kỳ thì nên đi khám. Bởi nó là dấu hiệu cảnh báo u xơ hoặc ung thư cổ tử cung, ung thư ‘vùng cấm’.

hình ảnh

Có gì bất thường nhớ đi khám ngay nhé mọi người. Ảnh minh họa, nguồn: Internet

Sụt cân bất thường

Phải nói, khi tế bào ung thư xuất hiện thì chúng sẽ chèn ép các cơ quan và gây ra tình trạng chán ăn. Đồng thời, lượng dinh dưỡng ít ỏi mà cơ thể khó khăn lắm mới nạp được vào lại bị tế bào ung thư hấp thụ để lớn dần lên. Do đó, bệnh nhân sẽ xuất hiện dấu hiệu sụt cân bất thường, sút tới 3 – 5kg mà không cần thực hiện bất kì biện pháp giảm cân, ăn kiêng nào cả.

Đây là triệu chứng cảnh báo rất nhiều bệnh ung thư khác nhau như: Ung thư tuyến tụy, dạ dày, thực quản, phổi…

Sốt không rõ nguyên nhân

Bình thường, sốt là phản ứng cho thấy hệ miễn dịch đang ‘chiến đấu’ với một tác nhân lạ, có thể là do nhiễm trùng hoặc tác dụng phụ của một số loại thuốc. Những cái này thường không kéo dài quá lâu và chỉ cần dùng thuốc thì sẽ hết.

Tuy nhiên, nếu bạn bị sốt kéo dài, không rõ nguyên nhân và dùng thuốc cũng không hết thì hãy cẩn trọng với bệnh ung thư máu (bạch cầu, ung thư hạch bạch huyết).

Mệt mỏi

Sau tuổi 45, cơ thể cũng đã yếu đi nhưng sẽ không vô duyên vô cớ mà cứ thấy uể oải, mệt mỏi, không có sức sống. Nếu thường xuyên gặp tình trạng này thì hãy cẩn thận với bệnh ung thư ruột kết, dạ dày…

Từ những thông tin trên báo chí này, có thể thấy rằng mọi người không được chủ quan với sức khỏe, nhất là từ độ tuổi 45 trở đi. Bởi vì lúc này, cơ thể yếu hơn rồi, các độc tố cũng tích đủ rồi, hệ miễn dịch cũng không còn được tốt nên tác nhân bên ngoài dễ xâm nhập và gây bệnh hơn đó.

Nguồn: tổng hợp