Có thể thấy nam hay nữ cũng đều thích đeo trang sức như dây chuyền, vòng tay, nhẫn để nét đẹp được tôn vinh, trông sang trọng. Thường thì trang sức được đeo suốt trên cơ thể, sẽ bị mồ hôi ngấm vào làm xỉn màu mất giá trị. Vậy nên, Tết đến nơi rồi, mọi người cần biết cách làm mới trang sức bằng việc pha hỗn hợp từ những nguyên liệu có sẵn trong nhà. Thế là đỡ mắc công đem ra thợ mà vẫn có được trang sức sáng bóng, đeo lên người kết hợp với bộ đồ mới đi chúc Tết thì ai thấy cũng sẽ trầm trồ, khen tấm tắc đấy ạ.

Giấm và nước rửa chén

Mọi người hãy hòa vài giọt nước rửa chén vào 100ml giấm, khi đã khuấy tan thì dùng để ngâm trang sức vàng bạc cần làm mới. Canh đồng hồ đủ 10 phút thì lấy trang sức vàng bạc ra, dùng bàn chải chà xát mấy lần rồi rửa lại với nước sạch thì đảm bảo mọi người sẽ gật gù hài lòng với hiệu quả mà giấm và nước rửa chén mang lại.

hình ảnh

Ảnh minh họa - Nguồn: Internet

Giấm và baking soda

Hai nguyên liệu thần thánh này lúc nào cũng có sẵn trong nhà để làm gia vị cũng như hỗ trợ đắc lực trong việc vệ sinh nhà cửa. Vậy tại sao mọi người không kết hợp chúng, pha thành hỗn hợp để lấy lại vẻ đẹp cho đồ dùng cá nhân? Đơn giản là chỉ việc lấy 1 muỗng canh baking soda cho vào 150ml giấm trắng, khuấy đều rồi thả trang sức vàng bạc vô ngâm. Sau 15 phút vớt ra, dùng khăn mềm lau khô thì trang sức sẽ lại lấp lánh ngay thôi.

hình ảnh

Ảnh minh họa - Nguồn: Internet

Chanh và muối

Đối với trang sức vàng bạc đã rơi vào tình trạng gặp xỉn màu “quá nặng”, áp dụng hai biện pháp trên mà chưa xi nhê thì mọi người phải cầu cứu hai nguyên liệu có chứa axit, natri clorua là chanh và muối. 

Hãy vắt lấy nước cốt chanh hòa với nước lọc, thả thêm nhúm muối vào. Bắc hỗn hợp này lên bếp, cho trang sức vàng bạc vào đun sôi khoảng 30 giây thì tắt. Cẩn thận vớt trang sức vàng bạc ra để nguội rồi lau qua là sẽ ngạc nhiên vì vết đen đã bị đánh bay hoàn toàn đấy ạ.