Trường phổ thông Dân tộc nội trú THPT số 2 Nghệ An có 149 học sinh lớp 12, trong đó 36 học sinh đỗ đại học có điểm từ 30 trở lên.

Dù học nội trú, sống xa gia đình nhưng học sinh trường phổ thông Dân tộc nội trú THPT số 2 Nghệ An vẫn cố gắng, đạt thành tích tốt trong kỳ thi tốt nghiệp vừa qua. Hãnh diện nhất chính là nhà trường có 36 học sinh đỗ đại học từ 30 điểm trở lên. Không giấu được nỗi vui mừng, thầy hiệu trưởng chia sẻ đây là kết quả của “học thật, thi thật”, thầy và trò đã nỗ lực hết mình.

hình ảnh

Học sinh Trường phổ thông Dân tộc nội trú THPT số 2 Nghệ An ôn bài ở khu ký túc xá. Ảnh: Tuổi Trẻ

Theo thông tin trên báo Tuổi Trẻ thì mùa tuyển sinh năm 2021, trường phổ thông Dân tộc nội trú THPT số 2 Nghệ An đã có một thành tích đáng tự hào. Gần 100% học sinh khối 12 của trường đã trúng tuyển đại học sau khi các trường công bố điểm chuẩn.

Đặc biệt, có đến 36 học sinh đỗ đại học từ 30 điểm trở lên, sau khi các em được tính thêm điểm ưu tiên. Dù không có điểm ưu tiên thì thành tích bản thân các em cũng đã rất giỏi, điểm thi đạt từ 27, 28 điểm trở lên.

Gần 40 học sinh trúng tuyển vào các trường, các ngành top đầu với số điểm chuẩn rất cao. Trong đó có 18 học sinh đỗ vào trường ĐH Bách Khoa Hà Nội, 5 em vào trường ĐH Y Hà Nội, 5 em đỗ Học viện An ninh nhân dân, 3 em đỗ Học viện Cảnh sát nhân dân, 8 em đỗ khoa Hàn Quốc học, Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn, đây là ngành học có điểm chuẩn cao nhất năm 2021 với 30 điểm khối C.

hình ảnh

Học sinh Trường phổ thông Dân tộc nội trú THPT số 2 Nghệ An đạt điểm cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 được UBND tỉnh Nghệ An khen thưởng. Ảnh: Tuổi Trẻ

Những học sinh lớp 12 còn lại của trường cũng nhiều em đạt mức 28 điểm và đỗ các trường như ĐH Ngoại thương, ĐH Kinh tế quốc dân, ĐH Sư phạm Hà Nội, Học viện Quân y, ĐH Luật Hà Nội… 90% học sinh đậu đại học nguyện vọng 1, đây thực sự là thành tích rất đáng tự hào.

Theo thầy hiệu trưởng, nhà trường rất vui và tự hào với kết quả học thật, thi thật này. Các em học sinh của trường phải sống xa gia đình, tự các em phải rèn luyện tính tự lập, tự giác học tập. Nhà trường cũng xem học sinh là trung tâm, thầy cô tích cực dạy bảo nên có được thành tích cao như vậy.

Nói về điểm ưu tiên, 95% các em là con em dân tộc nên được cộng thêm 2,75 điểm, trong đó 1 điểm đối tượng người dân tộc và 1,75 điểm khu vực đặc biệt khó khăn. Nếu không tính điểm ưu tiên, trường cũng có 40 em trên 27 điểm.

hình ảnh

Trường phổ thông Dân tộc nội trú THPT số 2 Nghệ An. Ảnh: nghean24h

Tuy chỉ mới thành lập 10 năm nhưng thành tích thầy trò trường phổ thông Dân tộc nội trú THPT số 2 Nghệ An thật sự rất đáng tự hào. Học sinh của trường có điểm trung bình thi tốt nghiệp THPT xếp top đầu toàn tỉnh. Riêng năm nay, 100% học sinh đỗ tốt nghiệp, điểm trung bình của trường xếp thứ 2 toàn tỉnh.

Nhiều học sinh đỗ đại học thành tích cao của nhà trường đã được UBND tỉnh tuyên dương, khen thưởng. Thật sự ngưỡng mộ sự cố gắng, vượt khó học tập của những em học sinh nội trú. Dù xa nhà, xa cha mẹ, các em vẫn nỗ lực vươn lên, đạt được kết quả đáng ngưỡng mộ.

Chúc mừng 36 học sinh đỗ đại học với số điểm cao từ 30 điểm, chúc mừng nhà trường với thành tích rất đáng tự hào, từ sự nỗ lực “học thật, thi thật”.