Nhiệt độ ngoài trời đang là 36 độ C, nóng nực như thế này mà nhà không có điều hòa kể ra cũng căng thật. Nhưng mà em nghĩ lại lỡ cúp điện rồi biết tính sao, không lẽ mình cứ phụ thuộc vào máy điều hòa hoài? Dù đúng là máy điều hòa giúp mình làm mát trong những ngày nóng bức thật nhưng mà dùng nhiều cũng đâu có tốt, vừa dễ bệnh hô hấp lại vừa dễ sốc nhiệt.

Rồi tình cờ hôm bữa em đọc được bài viết nọ trên trang Thời báo Văn học Nghệ thuật mới biết có 4 loại cây trồng trong nhà có thể giúp giảm nhiệt độ trong phòng xuống và mang lại không khí trong lành, mát mẻ đấy ạ.

1. Cây vạn niên thanh

hình ảnh


Ảnh minh họa. Nguồn: Cafeland. 

Chị em dễ thấy loại cây này trong các văn phòng làm việc và không phải tự dưng mà người ta đặt những chậu cây ấy trong phòng làm việc đâu. Theo em tìm hiểu chúng vừa có tác dụng làm mát không gian với màu sắc xanh mướt lại vừa mang ý nghĩa phong thủy rất tốt đấy ạ. Chưa hết đâu, theo nghiên cứu chúng có tác dụng hút khí độc và làm không khí trong lành hơn, nhất là ở những nơi dùng điều hòa lâu ngày. Vì là loại cây trồng ưa bóng râm nên rất thích hợp trồng trong nhà, chị em không phải lo chuyện thiếu ánh nắng mặt trời, cây sẽ không lớn nổi.

2. Cây trầu bà vàng

Không chỉ có tác dụng thanh lọc không khí và mang ý nghĩa phong thủy chiêu tài đón lộc, cây trầu bà vàng còn có thể hấp thụ bức xạ từ các thiết bị điện tử như máy tính hoặc điện thoại để loại bỏ các chất có thể gây ung thư cho mình. Vì cây đẻ nhánh nhanh giúp không gian xanh mát mắt và giảm nhiệt độ trong phòng xuống thêm 10 độ C nên rất chuộng được trồng trong nhà. Tùy theo điều kiện, chị em có thể chọn trồng trong chậu đất hoặc môi trường thủy sinh đều được nhé.

3. Cây nha đam

Đây là loại cây nổi tiếng với công dụng làm đẹp từ trong ra ngoài, vừa dùng chế biến món tráng miệng giải nhiệt, cung cấp nhiều vitamin và khoáng chất cho cơ thể, vừa dùng đắp mặt nạ, chăm sóc da rất tốt. Bấy nhiêu thôi chưa đủ, nếu chị em trồng một chậu nha đam trong nhà còn có tác dụng thanh lọc không khí và tạo không gian xanh mát, giảm sự nóng bức vào những ngày hè oi ả.

4. Cây dương xỉ

Khác với vẻ ngoài của các loại cây nói trên, trông bề ngoài của cây dương xỉ khá độc lạ,  đặc điểm này có thể giúp không gian nhà chị em thêm mới lạ, đồng thời có khả năng thanh lọc không khí và hấp thụ asen vốn có thể gây ung thư cùng các chất độc hại khác. Không chỉ vậy, cây dương xỉ còn giúp tăng độ ẩm và làm mát bầu không khí trong nhà, mang lại cảm giác thư thái, dễ chịu cho chúng ta sau một ngày học tập và làm việc vất vả.

Tương tự với loại cây trầu bà lá vàng, chị em có thể trồng dương xỉ trong chậu đất nhỏ hoặc trồng thủy sinh rồi đặt trên bàn làm việc, bàn phòng khách, ban công hoặc ngay cửa sổ. Vừa trông rất đẹp lại giúp làm mát nữa đấy ạ.

Theo Tiến sĩ Leonard Perry đến từ Đại học Vermont ở Mỹ chia sẻ, USDA – Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ từng khẳng định rằng việc sử dụng đúng thực vật có thể giúp giảm nhiệt độ trong phòng đến 10 độ C và duy trì độ ẩm trong nhà từ 30% - 60%, đồng thời giúp ngăn ngừa tình trạng đồ gỗ bị nút do thời tiết hanh khô.

hình ảnh


Ảnh minh họa. Nguồn: Thời báo Văn học Nghệ thuật và AVI Vietnam. 

Thật ra, nếu biết tận dụng trồng 4 loại cây này để giảm nhiệt độ trong phòng thì tốt hơn là sử dụng điều hòa, vừa phải trả nhiều tiền điện, vừa chẳng lợi gì cho sức khỏe của mình và cả nhà. Ngoài việc trồng 4 loại cây nói trên, theo trang Kinh tế Đô thị chia sẻ, chị em có thể áp dụng thêm các cách làm mát nhà đơn giản:

- Luôn kéo rèm cửa sổ vào ban ngày để hạn chế ánh nắng mặt trời chiếu vào, nhất là hướng Nam và hướng Tây. Việc làm này giúp giảm nhiệt độ trong phòng xuống và để hạn chế khả năng phải dùng máy điều hòa.

- Tùy thời điểm mà đóng mở cửa, nếu là ban ngày nắng nóng nên đóng kín cửa để tránh khí nóng bên ngoài lọt vào, còn nếu là ban đêm trời mát mẻ thì nên mở cửa để đón gió vào nhà.

- Thường xuyên thay chăn ga và gối với gam màu sáng cũng là cách giảm nhiệt độ trong phòng xuống. Đồng thời, thay luôn bằng các chất liệu bằng cotton sẽ mang lại cảm giác thoải mái, mát mẻ, dễ chịu hơn.

- Hạn chế dùng đèn hoặc các thiết bị điện khác vì khi dùng sẽ sinh ra nhiệt khiến căn phòng nóng bức hơn.

- Lựa chọn nội thất với màu sắc và vật liệu phù hợp. Ví dụ nếu nhà có vị trí đón nắng nhiều thì chị em nên chọn gam màu lạnh như xanh ngọc, kem, cốm hoặc trắng xanh... để sơn tường nhà. Màu sắc này sẽ giúp giảm hấp thụ nhiệt và giúp thư giãn tinh thần tốt hơn. Còn vật liệu nên chọn các loại tự nhiên như gỗ hoặc đá hoa cương sẽ giúp cho ngôi nhà mát mẻ hơn.

- Mở thêm quạt thông gió để đẩy nhiệt ra ngoài, nhất là khi nấu nướng hoặc dùng phòng tắm quá lâu.

Biết tận dụng các cách này vừa giúp chị em và cả nhà khỏe mạnh hơn, vừa tiết kiệm khối tiền điện phải trả hằng tháng. Không tin, chị em cứ thử xem.