Sởi là một bệnh có tính lây lan nhanh và có nguy cơ có thể bùng thành dịch, khi bị sởi thì thể hiện nhiều giai đoạn khác nhau. Nhất là giai đoạn khi các ban sởi bắt đầu lặn thì mẹ nên chú ý kiêng không cho trẻ ăn những loại thực phẩm làm cho triệu chứng của trẻ nặng hơn.


1. Hải sản


Những loại hải sản hay các loại thực phẩm có mùi tanh như tôm, mực, cá,..không nên cho trẻ ăn trong giai đoạn này vì có thể làm cho trẻ bị tiêu chảy hoặc có thể bị dị ứng.


2. Trứng


Tưởng nghe như không đúng nhưng thực chất trong giai đoạn trẻ đang bị sởi thì không nên ăn trứng, trứng giàu protein tuy nhiên khi tiêu thụ thức ăn giàu đạm sẽ làm tăng nhiệt cho cơ thể, như vậy có thể làm nặng bệnh hơn.

hình ảnh

3. Đồ ăn chiên rán


Các loại đồ ăn chiên rán thường nhiều dầu mỡ và ăn vào có thể gây tính nóng, như thế sẽ làm cho các ban sởi nặng hơn và làm cho tình trạng bệnh nặng hơn.


4. Thức ăn đóng hộp


Những thức ăn đóng hộp chứa nhiều chất bảo quản, nếu như cho trẻ ăn những loại thức ăn này có thể gây tình trạng dị ứng hoặc có thể làm suy giảm sức đề kháng của trẻ.