Yêu cầu tuyển giúp việc của người mẹ này đã vấp phải phản ứng trái chiều của đông đảo dân mạng.

Hiện nay, tìm người giúp việc chăm con chẳng phải là vấn đề quá xa lạ với các mẹ, đặc biệt là những gia đình có con nhỏ hoặc các chị em mới làm mẹ lần đầu nhưng không có người thân bên cạnh giúp đỡ. Lúc này, một người giúp việc thành thạo, có kinh nghiệm sẽ giúp các mẹ bỉm sữa có thời gian nghỉ ngơi và làm việc tốt hơn. Mức lương của người giúp việc thì sẽ tùy thuộc vào độ thạo việc cùng quyết định của chủ nhà, nhưng trung bình người giúp việc chăm 1 bé, lúc rảnh làm thêm 1 vài việc vặt cho gia đình sẽ được trả khoảng 5 – 7 triệu. Chính vì thế, yêu cầu tuyển giúp việc chăm 2 con sinh đôi lại kiêm thêm toàn bộ việc nhà của một mẹ trẻ trên mạng xã hội đã nhận về không ít ý kiến trái chiều.

Người mẹ này chuẩn bị đi làm trở lại nên đã đăng tải thông tin tuyển dụng người giúp việc của mình lên mạng xã hội và nhờ mọi người hỗ trợ tìm giúp. Thế nhưng, điều đáng chú ý đó là yêu cầu và mức lương người này đưa ra lại chẳng hề hợp lý chút nào.

hình ảnh

Như đã nói ở trên, người giúp việc chăm 1 bé và giúp một số việc nhà khi rảnh sẽ nhận tiền công khoảng 5- 7 triệu. Thế mà người mẹ này lại đăng tải tìm người chăm 2 con sinh đôi kiêm các việc dọn dẹp, cơm nước, giặt giũ với số tiền lương chỉ… 7 triệu đồng.

Ai cũng biết chăm sóc 1 bé là chuyện chẳng hề dễ dàng, các mẹ có con nhỏ chắc chắn sẽ hiểu, có nhiều hôm con  “khó ở”, cứ đòi bồng trên tay là xác định mẹ sẽ chẳng làm được việc gì nếu không có người trợ giúp. Với 2 bé, số lượng công việc đã nhân lên gấp 2 lại còn phải kiêm thêm việc nhà với mức lương chỉ 7 triệu thì có vẻ rất không hợp lý. Vì thế, bên dưới bài đăng rất nhiều người đã để lại lời khuyên đối với “chủ thớt” là nếu vẫn giữ khối lượng công việc cùng mức lương như vậy thì có lẽ sẽ rất khó tìm được người.

hình ảnh

Thậm chí, một số ý kiến còn cho rằng dường như mẹ này đang muốn tuyển… siêu nhân vì những công việc này chỉ 1 người đảm nhận thì chắc chắn chẳng thể vẹn tròn:

- Nhiều việc thế đến siêu nhân có khi còn chẳng theo kịp ấy ạ.

- Em nghĩ chị nên cân nhắc lại, chăm 1 bé đã rất vất vả rồi, có thể phụ giúp các công việc khác khi rảnh hoặc lúc bé ngủ chứ chăm 2 bé lại còn phải dọn dẹp giặt giũ cơm nước các kiểu thì khá không ổn.

- Em nói thật trả lương gấp đôi may ra còn có người chịu làm tuy cũng rất khó.

- Một người nhận từng ấy việc cho dù có cam đoan làm được thì cũng chưa chắc sẽ làm tốt, đến lúc đấy con mình lại là người chịu thiệt thôi mẹ nó ơi.

- Bạn nên thử một mình làm hết những việc ấy trong ngày mà không cần ai giúp xem sao, nếu làm được một cách dễ dàng thì mình nghĩ mới nên đăng tuyển.

Ai có con nhỏ chắc cũng biết chăm sóc những em bé mới sinh vất vả thế nào, đặc biệt là sinh đôi lại càng khó hơn vì có thể mỗi đứa trẻ sẽ có những đòi hỏi, nhu cầu, giờ sinh hoạt hoàn toàn trái ngược. Do đó, rất nhiều chị em đã khuyên mẹ trẻ này rằng tốt nhất nên thuê 2 người, 1 người chỉ chuyên chăm bé, 1 người sẽ phụ việc nhà để còn có người này hỗ trợ người kia khi cần, như thế mới hợp lý. Còn nếu vẫn muốn chỉ thuê 1 người thì chắc chắn phải xem xét lại tiền lương hoặc giảm khối lượng công việc đi.

hình ảnh

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn: Sohu

Các mẹ nên nhớ rằng, người ở bên cạnh chăm sóc con sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến sự phát triển  của con. Vì thế, chọn bảo mẫu hay người giúp việc cũng là điều chị em nên cân nhắc chọn lựa kỹ càng, nếu không sẽ chỉ có con mình là người thiệt thòi nhất mà thôi.