TP.HCM kéo dài giãn cách khiến nhiều người trở nên khó khăn hơn, có người nóng lòng muốn sớm được mở cửa, có người lại muốn nán thêm chút nữa. Mặc dù vậy, chúng ta cần xét tổng thể tình hình để từ đó có kế hoạch từng bước chuẩn bị cho ngày mở cửa trở lại.

>>> 4 điều kiện để TP.HCM được mở cửa sau ngày 15/9/2021: Bà con cần biết

Theo báo Tuổi trẻ em đọc được thì Bộ Y tế đang gấp rút lấy ý kiến của các bên liên quan trước khi ban hành lộ trình mới để triển khai hoạt động kinh tế, xã hội an toàn. Cùng thời điểm, Hội nghị Thành ủy TP.HCM đã thống nhất lộ trình ‘mở cửa kinh tế’ theo 3 giai đoạn. Tuy nhiên, theo Bí thư Thành ủy TP.HCM tất cả diễn biến còn tùy thuộc vào tình hình ‘cô vi’ thực tế.

Theo Bộ Y tế, để được phép mở cửa trở lại thì địa bàn cần đáp ứng 2 tiêu chí tiên quyết và tiêu chí động, cụ thể:

hình ảnh


Ảnh: Tỷ lệ người trên 18 tuổi được tiêm vắc xin là một trong những tiêu chí để mở cửa trở lại TP.HCM. Nguồn: Báo Tuổi trẻ. 

* Tiêu chí tiên quyết:

- Số ca mắc mới tại cộng đồng theo tuần có xu hướng giảm liên tục so với 2 tuần liền kề trước đó và giảm ít nhất 50% so với tuần cao nhất trong đợt bùng phát ‘cô vi’.

- Tỷ lệ số mẫu xét nghiệm dương tính/số người lấy mẫu xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR trong ngày tại cộng đồng có xu hướng giảm liên tục trong vòng 14 ngày.

- Không ghi nhận chuỗi hoặc chùm ca lây nhiễm mới xuất hiện trong vòng 07 ngày.

- Giảm tối thiểu 50% các huyện, xã ở mức độ nguy cơ rất cao, nguy cơ cao và nguy cơ. Đồng thời tăng tối thiểu 30% các huyện, xã ở mức bình thường mới.

Không chỉ vậy, số giường cấp cứu ICU với đầy đủ nhân lực, trang thiết bị theo quy định đảm bảo đáp ứng 5% số ca nhiễm khi tỉnh, thành đó được đánh giá nguy cơ rất cao.

* Tiêu chí động: Đó là tỷ lệ tiêm vắc-xin của người dân trên địa bàn.

Lộ trình để trở lại trạng thái bình thường mới của địa phương sẽ bao gồm 4 bước, nhưng thời điểm bắt đầu và kết thúc để quay lại trạng thái bình thường mới sẽ do địa phương quyết định. Thời gian cần thiết để chuyển trạng thái giữa các bước tốt nhất là 7 ngày để thông báo cho cộng đồng chuẩn bị thực hiện.

Thêm nữa, các tiêu chí động sẽ được đánh giá định kỳ ở tất cả các cấp, từ xã phường đến quận huyện và toàn thành phố để áp dụng các biện pháp phù hợp theo Chỉ thị 15, 16, 19 hay bình thường mới.

Dựa trên 4 bước đề xuất của Bộ Y tế cùng thống nhất của TP.HCM về lộ trình mở cửa kinh tế có thể hiểu chúng ta sẽ từng bước chuẩn bị theo từng mốc thời gian sau đây:

#1. Giai đoạn từ nay đến hết tháng 9/2021: Rà roát nguy cơ, tỷ lệ tiêm chủng và điều chỉnh các biện pháp phòng chống ‘cô vi’ tại cấp xã, phường để phân loại thành 4 vùng gồm nguy cơ rất cao, nguy cơ cao, nguy cơ và bình thường mới.

#2. Giai đoạn từ ngày 01/10/2021 đến 31/10/2021:

Áp dụng biện pháp chống ‘cô vi’ theo Chỉ thị 15 đối với khu vực đạt tiêu chí tiên quyết, còn tiêu chí động là tỷ lệ tiêm vắc-xin cho người trên 18 tuổi đạt dưới 60% được tiêm ít nhất 1 mũi và dưới 20% được tiêm đủ 2 mũi, ở mức nguy cơ cao.

Các hoạt động được phép:

- Ở ngoài trời: Số lượng người hạn chế ở những nơi hoặc hoạt động có lây nhiễm thấp.

- Ở trong nhà: Có kiểm soát.

Những người đã tiêm vắc-xin, đặc biệt là ở khu vực có tỷ lệ tiêm vắc-xin cao sẽ được ưu tiên khi tham gia giao thông và các hoạt động kinh tế, xã hội.

#3. Giai đoạn từ ngày 01/11/2021 đến 15/01/2022:

Áp dụng biện pháp chống ‘cô vi’ theo Chỉ thị 19 đối với khu vực đạt tiêu chí tiên quyết, tiêu chí động là tỷ lệ tiêm vắc-xin mũi 1 cho người trên 18 tuổi đạt từ 60 – 70% và đủ 2 mũi dưới 20%, ở mức nguy cơ.

Ngoài các nơi và hoạt động được phép mở ở giai đoạn trước thì giai đoạn này được mở thêm các hoạt động ngoài trời và một số dịch vụ hoạt động trong nhà với số lượng người hạn chế, đeo khẩu trang và kính chắn giọt bắn.

Tương tự giai đoạn trước, những người đã tiêm vắc xin, đặc biệt những khu vực có tỉ lệ tiêm vắc-xin cao, sẽ được ưu tiên khi tham gia giao thông và các hoạt động kinh tế, xã hội.

#4. Giai đoạn từ ngày 15/01/2022 trở đi:

Thực hiện các biện pháp phòng chống ‘cô vi’ ở trạng thái bình thường mới khi địa phương đạt tiêu chí tiên quyết, tiêu chí động là tỷ lệ tiêm vắc-xin cho người trên 18 tuổi đạt trên 70% được tiêm ít nhất 1 mũi và dưới 20% được tiêm đủ 2 mũi vắc xin, ở mức bình thường mới.

Trước mắt đã thống nhất chọn huyện Cần Giờ, huyện Củ Chi và quận 7, trong đó có một số khu công nghiệp, khu chế xuất, doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài đủ điều kiện để bắt đầu được hoạt động nhưng có kiểm soát.

hình ảnh


Ảnh minh họa. Nguồn: Báo Điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam và Zing News. 

- Đối với các phường, xã, quận, huyện có tỷ lệ tiêm vắc-xin cho người trên 18 tuổi đạt dưới 60% sẽ áp dụng Chỉ thị 16 tại vùng có nguy cơ rất cao và nguy cơ cao, còn tại vùng có nguy cơ và bình thường mới sẽ áp dụng theo Chỉ thị 19.

- Đối với các phường, xã, quận, huyện có tỷ lệ tiêm vắc-xin cho người trên 18 tuổi đạt từ 60 – 70% sẽ áp dụng Chỉ thị 16 tại vùng có nguy cơ rất cao, Chỉ thị 15 tại vùng nguy cơ cao, Chỉ thị 19 tại vùng có nguy cơ và bình thường mới.

- Đối với các phường, xã, quận, huyện có tỷ lệ tiêm vắc-xin cho người trên 18 tuổi đạt trên 70% sẽ áp dụng Chỉ thị 15 tại vùng nguy cơ rất cao, Chỉ thị 19 ở vùng nguy cơ cao, và áp dụng trạng thái bình thường mới với 2 vùng còn lại.

Theo Bí thư Thành ủy TP.HCM, tình hình ‘cô vi’ diễn biến như hiện nay khó có điều gì có thể chắc chắn việc gì ở phía trước, nhưng không thể vì thế mà chùn bước, không quyết tâm, quyết liệt để thực hiện các giải pháp cần thiết trên địa bàn. Vì thế, bà con xem để có bước chuẩn bị và cùng đồng tâm hiệp lực thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Y tế để đẩy lùi ‘cô vi’ và đảm bảo an toàn cho bản thân, cộng đồng nha.