Tình hình thì chắc bà con TP.HCM cũng nắm rồi, đó là chúng ta vẫn tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16 sau ngày 15/9/2021, chưa áp dụng ‘thẻ xanh’. Bởi theo Phó Chủ tịch UBND TP.HCM thì chúng ta cần thêm thời gian để sẵn sàng mới có thể triển khai việc áp dụng ‘thẻ xanh’, ‘thẻ vàng’ được.

>>> 4 điều kiện để TP.HCM được mở cửa sau ngày 15/9/2021: Bà con cần biết

Nghe tới đây nhiều người nói với em thấy đỡ lo vì bữa giờ cứ nghe tin rục rịch mở cửa lại sau ngày 15/9/2021, trong khi theo dõi số ca nhiễm mỗi ngày cứ thấy tăng chứ chưa có dấu hiệu giảm, nếu nôn nóng mở cửa có thể khiến mọi thứ trở nên nghiêm trọng hơn.

Chúng ta cần phải bình tĩnh từng bước chuẩn bị các thứ để sẵn sàng khi mở cửa trở lại, từng bước thật thận trọng và đảm bảo an toàn. Nhìn xem các nước cho phép mở cửa trở lại bà con cũng thấy đó, họ vẫn đang phải đối diện với làn sóng lây nhiễm mới.

hình ảnh


Ảnh: Công an kiểm tra giấy đi đường của người lưu thông tại một chốt kiểm soát dịch ở TP Thủ Đức. Nguồn: Công an Nhân dân. 

Một trong những điều kiện để mở cửa an toàn đó là phủ vắc-xin đến toàn bộ người dân. Từ đó, người dân sẽ được cấp ‘thẻ xanh’, ‘thẻ vàng’ nếu đảm bảo các tiêu chí an toàn.

Vậy điều kiện để được cấp ‘thẻ xanh’, ‘thẻ vàng’ là như thế nào? Và việc đi lại của người được cấp thẻ này ra sao?

Theo thông tin em đọc được về Dự thảo Kế hoạch phòng chống ‘cô vi’ và phục hồi kinh tế trên địa bàn TP.HCM sau ngày 15/9/2021 thì điều kiện dự kiến được cấp ‘thẻ xanh’, ‘thẻ vàng’ như sau:

* Đối với ‘thẻ xanh’:

- Đối với các loại vắc-xin tiêm 2 mũi (AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Sinopharm, Sputnik V...): 14 ngày sau mũi thứ 2 và xét nghiệm kháng nguyên định kỳ đối với một số môi trường làm việc.

- Đối với loại vắc-xin chỉ cần tiêm 1 mũi Janssen của Johnson & Johnson: 14 ngày sau khi tiêm và xét nghiệm kháng nguyên định kỳ đối với một số môi trường làm việc.

- Người nhiễm ‘cô vi’ khỏi bệnh, đã hoàn thành thời gian cách ly, trong vòng 18 ngày tính từ khi khỏi bệnh.

- Người nhiễm ‘cô vi’, tự làm xét nghiệm, tự cách ly sau đó khỏi bệnh thì phải xét nghiệm chứng minh có kháng thể.

* Đối với ‘thẻ vàng’:

- Đối với các loại vắc-xin yêu cầu tiêm 2 mũi: 14 ngày sau khi tiêm mũi 1 và có kết quả xét nghiệm định kỳ 3 ngày/lần âm tính, có xác nhận theo hướng dẫn của Sở Y tế và được cập nhật dữ liệu để cấp và gia hạn thẻ.

TP.HCM sẽ tham vấn thêm ý kiến của chuyên gia để những người dân gặp khó khăn trong việc tiếp cận công nghệ được hưởng các quyền lợi như những người khác.

Người dân được cấp ‘thẻ xanh’, ‘thẻ vàng’ rồi thì sẽ được làm gì tiếp theo?

Dự kiến, người được cấp ‘thẻ xanh’, ‘thẻ vàng’ sẽ từng bước được nới lỏng để thực hiện một số hoạt động theo lộ trình sau đây:

#1. Giai đoạn 1, dự kiến từ ngày 16/9/2021 đến 31/10/2021:

- Người có thẻ xanh có thể tham gia các hoạt động (trừ karaoke, vũ trường, quán bar, massage; dịch vụ ăn uống tại chỗ, hoạt động tại các khu vui chơi giải trí, thể dục thể thao, rạp chiếu phim, trung tâm thương mại).

- Người có thẻ vàng và có xét nghiệm âm tính với ‘cô vi’ được tham gia một số lĩnh vực cụ thể.

Riêng tổ chức có 100% lao động có thẻ xanh được tham gia tất cả các lĩnh vực (trừ karaoke, vũ trường, quán bar, massage; dịch vụ ăn uống tại chỗ, hoạt động tại các khu vui chơi giải trí, thể dục thể thao, rạp chiếu phim, trung tâm thương mại)...

#2. Giai đoạn 2, dự kiến từ ngày 31/10/2021 đến 15/01/2022:

Mở rộng các hoạt động đối với người có thẻ xanh như đến các khu vực trung tâm thương mại; trung tâm tập luyện thể dục thể thao; hoạt động vui chơi giải trí ngoài trời; dịch vụ ăn uống có quy mô nhỏ và đảm bảo giãn cách theo quy định (dưới 20 người).

#3. Giai đoạn 3, dự kiến từ sau ngày 15/01/2022:

Mở cửa tất cả hoạt động của nền kinh tế. Đặc biệt với hoạt động karaoke, vũ trường, quán bar, massage, bắt buộc người tham gia phải có thẻ xanh.

hình ảnh


Ảnh minh họa. Nguồn: VnExpress và Kinh tế Sài Gòn Online. 

Được biết, tùy theo mức độ kiểm soát ‘cô vi’ mà người có thẻ xanh, thẻ vàng được phép tham gia các hoạt động sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt xã hội… Trước mắt, có thể thực hiện thí điểm mở cửa một số lĩnh vực theo lộ trình mở cửa lại hoạt động kinh tế tại các quận 7, huyện Củ Chi, huyện Cần Giờ và tiến tới đánh giá hiệu quả, nhân rộng việc áp dụng trên các địa bàn quận, huyện khác khi đáp ứng điều kiện an toàn về phòng chống ‘cô vi’.

Trên đây là các thông tin được đề xuất trong Dự thảo kế hoạch phòng, chống ‘cô vi’ và phục hồi kinh tế trên địa bàn TP.HCM sau ngày 15/9/2021 được nêu ra tại Hội nghị tiếp thu ý kiến đóng góp vào chiều hôm ngày 10/9/2021. Em hy vọng cập nhật sớm đến bà con để có bước chuẩn bị sớm để chúng ta sẵn sàng cho ngày mở cửa trở lại nha.