Nhiều chị em hay than vãn mình dùng mỹ phẩm này, mỹ phẩm kia đắt đỏ nhưng tình trạng mụn trên da hoặc da dầu nhờn vẫn không thuyên giảm, đã thế da thì lại ngày càng xấu thêm khiến chị em đau đầu nhức óc. Tìm hiểu ra mới biết chị em đã bỏ quên những thứ tưởng chừng đơn giản nhưng lại cực quan trọng trong quy trình chăm sóc da.

5 cái phụ nữ hay quên khiến da ngày càng kém sắc

QUÊN RỬA MẶT BUỔI SÁNG

Đây là cái quên của đại đa số chị em, nhiều người còn cố tình tạo thói quen không rửa mặt buổi sáng vì nghĩ thời gian cả buổi tối đi ngủ, không ra ngoài đường nên da chắc chắn rất sạch sẽ, không cần phải rửa mặt chi cho rườm rà, cũng có khi công việc buổi sáng quá gấp rút khiến chị em quên bẵng luôn rửa mặt.

hình ảnh

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Sau 8 tiếng nằm ngủ vào ban đêm, da sẽ tiết một lượng lớn dầu nhờn cũng như mồ hôi bít kín các lỗ chân lông, do đó dù không ra đường thì da vẫn cần được làm sạch. Hơn nữa buổi sáng trước khi bước ra đường chị em cũng cần phải thoa kem chống nắng, rửa mặt là cách giúp lỗ chân lông được thông thoáng cũng như giúp da thẩm thấu nhanh các dưỡng chất.

QUÊN DÙNG THÊM TONER SAU KHI RỬA MẶT

Cái quên tiếp theo mà chắc hẳn khá nhiều chị em mắc phải là không dùng thêm toner sau mỗi lần rửa mặt. Dù đã rửa mặt đủ hai lần sáng tối, nhưng chị em lại quên béng đi bước dùng toner niêm phong độ ẩm cho da. 

hình ảnh

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Các chuyên gia khuyên chị em rằng sau khi rửa mặt, trong thời gian 1 phút hãy nhanh chóng thoa thêm lên da một lớp toner để giữ dưỡng chất lại. Vì khoảng thời gian 1 phút là lúc da bắt đầu tỏa nhiệt và làm bay đi các chất dinh dưỡng cũng như độ ẩm, lúc này một lớp toner là bức tường thành cản trở tình trạng này.

QUÊN CHÚ Ý HẠN SỬ DỤNG CỦA MỸ PHẨM

Tốn tiền mua mỹ phẩm tiền triệu nhưng lại quên đi kiểm tra hạn sử dụng của mỹ phẩm không phải hiếm gặp ở các chị em. Cái quên này khá tai hại đấy nhé, nhiều chị em mua mỹ phẩm thường không để ý đến thời hạn, sử dụng sau 1 thời gian thì nhận về một số tình trạng như dị ứng, mẩn đỏ, viêm da,.... 

hình ảnh

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Cách tốt nhất là chị em khi mua mỹ phẩm hãy để ý xem ngày sản xuất cũng như giá trị sử dụng còn lại, nên ưu tiên mua những hàng hóa mỹ phẩm có thời gian sản xuất gần nhất cũng như là thương hiệu uy tín để tránh tiền mất tật mang.

CHẠM TAY LÊN MẶT QUÁ NHIỀU

Hầu hết chúng ta đều có thói quen sờ tay lên mặt, tuy nhiên các chuyên gia da liễu nhận định đây là thói quen không tốt. Cụ thể bàn tay chúng ta cầm nắm, tiếp xúc với rất nhiều đồ vật, có thể sẽ đem theo một số chất, vi khuẩn có hại cho da, vì thế khi chạm lên mặt sẽ dễ gây ra các vấn đề về da và cả nổi mụn.

hình ảnh

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

QUÊN DÙNG KEM CHỐNG NẮNG

Có rất nhiều thông tin nói về lợi ích của kem chống nắng đối với làn da như ngừa thâm sạm, ngăn chặn nguy cơ ung thư da, đánh bay mụn, làm chậm quá trình lão hóa,... và nhiều chị em đã biết cũng như nắm rõ về những lợi ích của kem chống nắng, thế nhưng quên thì vẫn quên. Từ việc quên dùng kem chống nắng chị em đã vô tình tạo ra yếu điểm chí mạng cho làn da của mình, khiến da yếu ớt trước nhiều tác nhân cả bên trong và ngoài cơ thể.

hình ảnh

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Ngay cả khi ra ngoài hay ở nhà, cách tốt nhất để bảo vệ da là chị em nên dùng kem chống nắng vào mỗi sáng để chúng phát huy tác dụng cho một ngày dài. Hiện nay trên thị trường chia kem chống nắng chủ yếu thành 2 loại là vật lý và hóa học với những ưu điểm riêng:

- Kem chống nắng vật lý: Ít gây kích ứng với mọi loại da, lành tính và có tác dụng lâu dài dưới ánh nắng mặt trời.

- Kem chống nắng hóa học: Khả năng thẩm thấu vào da, không gây bóng dầu hoặc trắng xóa trên mặt khi thoa kem.

Chị em có thể dựa vào những đặc tính trên của kem chóng nắng mà chọn loại phù hợp cho da của mình.