Gắn bó với bến xe Miền Đông cũ hàng chục năm trời, giờ chuyển sang chỗ mới thấy ngược đường rồi bao nhiêu bất tiện khác nữa. Đã có không ít bà con than phiền và tỏ ra ngao ngán vì bến xe Miền Đông mới cách bến cũ tận 20km, muốn di chuyển khó khăn hơn trước. Nhiều người bày tỏ ý kiến cho biết mình sẽ chuyển sang phương tiện khác thay vì đi xe buýt về quê.

Bến xe Miền Đông cũ đông đúc bao nhiêu thì bến xe mới lại vắng khách bấy nhiêu, dù cho cơ sở hạ tầng khang trang hơn rất nhiều. Về phía các nhà chức trách, khi quyết định dời bến xe đến chỗ mới, họ lý giải rằng là để kéo giãn mật độ kẹt xe ở trung tâm thành phố, giúp mọi người lưu thông dễ dàng hơn. Đối với một số ít, họ cho rằng việc di dời cùng với việc mở rộng các tuyến đường lớn nối đi các vùng ven giúp họ đến bến xe dễ dàng hơn. Vậy với những người gặp khó khăn trong vấn đề di chuyển ra bến xe Miền Đông mới thì sao?

hình ảnh


Ảnh: Bên trong bến xe Miền Đông mới, chính sách miễn phí đưa rước tận nhà được đưa ra với hy vọng giúp bến xe mới hoạt động khởi sắc hơn. Nguồn: VOV. 

Theo bài đăng em đọc được trên báo Thanh Niên, Ban Quản lý Bến xe Miền Đông vừa có thông báo chính thức rằng sẽ miễn phí đưa rước tận nhà đối với những ai có nhu cầu đi đến bến xe này và từ bến xe này di chuyển đến các địa điểm khác.

Hy vọng đây là giải pháp giúp bến xe Miền Đông mới hoạt động hiệu quả hơn và đúng với mục tiêu đặt ra trước đó. Đồng thời, tại bến xe Miền Đông mới kiên quyết dẹp vấn nạn ‘xe dù, bến cóc’ vốn làm ảnh hưởng đến quyền lợi của nhiều bà con có nhu cầu di chuyển đi các tỉnh.

Tính đến thời điểm này, bến xe Miền Đông đã hoạt động với các tuyến cố định từ Quảng Trị ra các tỉnh phía Bắc và 15 tỉnh, thành khác bao gồm Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Lâm Đồng, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, Bến Tre, Cần Thơ và Cà Mau.

Trước đó, theo kế hoạch hoạt động, bến xe có thể xuất đi 500 chuyến mỗi ngày, song thực tế đến thời điểm này, dù đã được đưa vào hoạt động một thời gian nhưng trung bình mỗi ngày chỉ có khoảng 200 chuyến di chuyển với tổng 2.600 lượt khách. Do đó, bến đã phải thiếu hụt đến 300 chuyến/ngày.

Để giải quyết tình trạng này, cách đây không lâu, Ban Quản lý Bến xe Miền Đông đã thông tin sẽ tăng cường thêm các chuyến di chuyển trong trung tâm thành phố nối chuyến đầu cuối di chuyển ra bến xe mới, gồm các tuyến có trợ giá như 55, 56, 76, 93 và các chuyến đi ngang như 150, 60-1, 60-2, 60-3, 60-4. Dù vậy, đối với nhiều người, việc di chuyển bằng xe buýt nối chuyến như thế lại càng thêm mất thời gian và không mấy thuận tiện, do đó phương án xe buýt cũng không mấy hiệu quả, không được bao nhiêu khách mặn mà.

hình ảnh


Ảnh: Người dân sử dụng dịch vụ sẽ được đưa đón tận nhà. Nguồn: VOV. 

Vì lẽ đó, nay Ban Quản lý Bến xe Miền Đông lại tiếp tục có thêm chính sách mới là hỗ trợ miễn phí đưa rước tận nhà đối với khách đi và đến bến xe Miền Đông mới bằng xe trung chuyển của hãng xe Phương Trang từ ngày 01/12/2022 đến hết ngày 30/6/2023.

Để được hưởng chính sách này, bà con sau khi mua vé xe của bất kỳ hãng nào, có thể đăng ký với nhà xe để được phục vụ miễn phí, đưa rước về tận nhà ở khắp các quận, huyện trên địa bàn TP.HCM, ngoại trừ huyện Cần Giờ.

Phía hãng xe Phương Trang đã chuẩn bị đến 250 chiếc đủ các loại từ 7 – 29 chỗ để phục vụ việc đưa đón này và tất cả đều được trang bị camera giám sát, nhằm quản lý lộ trình đi lại cũng như các vấn đề an ninh trật tự.

Đồng thời, hãng xe sẽ bố trí cứ cách 15 phút sẽ có 1 chuyến xuất bến và hoạt động 24/24 để phục vụ cho bà con, đặc biệt đối với các khung giờ cao điểm từ 4 giờ đến 7 giờ sáng thì cứ 5 phút sẽ di chuyển một lần. Bà con di chuyển bằng các xe trung chuyển này đều được biết rõ lộ trình di chuyển, lái xe tên gì, số điện thoại và mất bao lâu để tới bến xe Miền Đông mới.

Ngoài ra, những ai không rành công nghệ thì cũng không sao, tài xế và tiếp viên đều sẽ chủ động liên hệ với hành khách để hẹn điểm đưa đón.

hình ảnhẢnh trái: Bến xe Miền Đông mới chính thức đưa vào khai thác. Nguồn: Báo Người Lao Động. Ảnh phải: Nhân viên hướng dẫn hành khách lên xe trung chuyển miễn phí. Nguồn: VOV. 

Nếu chính sách này được thực hiện đúng như vậy thì quá tốt và thuận tiện cho bà con có nhu cầu di chuyển đi các tỉnh rồi phải không nè? Do đó, bà con nào đọc được những thông tin này có thể chia sẻ rộng rãi đến người thân quen, bạn bè để họ cùng biết và thay đổi ý định, di chuyển bằng xe buýt đi các tỉnh vì giá cả vừa phải chăng, lại không còn nhiều trở ngại và khó khăn như trước nữa.