Các mẹ vừa đi làm vừa lo việc nội trợ thì cực, nhưng nếu chỉ quanh quẩn ở nhà không thì chán. Cho nên, phải biết tìm thú vui tao nhã cho mình, như trồng cây chẳng hạn. Nói đến trồng cây, các mẹ đừng nghĩ quá khó, vì sẽ có những loại cây trồng cực kỳ đơn giản. Ví dụ như các loại cây gia vị dưới đây, cứ trồng đi các mẹ sẽ thấy thích thú khi nhận nhiều lợi ích từ nó. Nào là đuổi côn trùng như muỗi, tạo không gian thoáng mát và tuyệt vời hơn là muốn ăn lúc nào cũng có đấy ạ.

Mua cà rốt mẹ cứ chú ý 4 điểm sẽ được củ ngon ngọt như ý, ăn sáng mắt bổ dưỡng

Bạc hà

hình ảnh

Ảnh minh họa - Nguồn: Internet

Bạc hà thường được xem là gia vị để cho vào món ăn thơm ngon hơn nhờ mùi hương đặc trưng của nó. Nhưng mỗi lần cần sử dụng thì lại không nhiều nên đi mua lắt nhắt rất mắc công. Do đó, các mẹ hãy trồng bạc hà tại nhà trong những chậu nhỏ để khi nào cần dùng thì hái. Còn những lúc không cần cứ để yên một chỗ, mỗi ngày tưới nước đều đặn để nó tươi tốt, tỏa mùi hương giúp không gian thông thoáng cũng như để muỗi “đánh mùi” mà không dám bén mảng vào nhà nhé.

Tía tô

Nếu nói về tía tô thì mùi hương của nó cũng có tác dụng đuổi muỗi hiệu quả không kém. Loại cây này lại cực kỳ dễ trồng nên các mẹ “gà mờ” khâu trồng trọt cũng có thể vô tư trồng luôn. Do bản chất của nó là không cần tưới nhiều nước mà vẫn lớn nhanh, tốt, đặc biệt là được đặt trong bóng râm. Vậy nên, các mẹ cứ trồng tía tô và để ở góc nhà nào mà muỗi hay xuất hiện là được. Đến khi cần chế biến món ăn thì cứ đến hái vài lá tía tô thôi các mẹ nhé.

hình ảnh

Ảnh minh họa - Nguồn: Internet

Húng thơm

Tuy húng thơm là loại ưa sáng, ưa ẩm hơn nhưng cũng không quá khó khăn khi trồng, vì chỉ cần thỉnh thoảng các mẹ đem chậu cây húng thơm ra nắng và mỗi ngày nhớ tưới đều đặn là được. Cứ trồng đi rồi các mẹ sẽ thấy công chăm sóc không phí chút nào vì mùi hăng, hơi cay cay của húng thơm là kẻ thù số một của loài muỗi nên đuổi rất hiệu quả, mà trồng vậy cả nhà cũng có rau sạch để ăn nữa ạ.

Tỏi

Và loại cây được khuyến khích trồng cuối cùng, đó chính là tỏi. Bởi đây là gia vị không thể thiếu khi ướp thực phẩm cũng như chế biến các món chiên, xào. Chỉ cần các mẹ tách củ tỏi sẵn có ra từng nhánh nhỏ, sau đó vùi vào chậu đất và đặt chậu ở nơi có nhiều ánh sáng, tưới nước đầy đủ để rễ phát triển thì không lâu sau sẽ khi cần bao nhiêu là có thể thu hoạch bấy nhiêu, còn không cứ để cây đó tận dụng mùi hương tỏa ra để xua đuổi muỗi, cách thức này được cho là cực kỳ an toàn với gia đình có trẻ nhỏ đấy ạ.