Thủy Tiên là một trong những nữ ca sĩ có màn lột xác ngoạn mục nhất showbiz Việt. Mặc dù người đẹp chưa từng thừa nhận việc đụng chạm "dao kéo" nhưng chỉ cần nhìn vào sự khác biệt rõ rệt của cô nàng ở hiện tại so với thuở mới vào nghề, khán giả đủ hiểu được nữ ca sĩ đã nỗ lực như thế nào. 

hình ảnh

Từng có một Thủy Tiên mà quá khứ chẳng dám cười vì khuyết điểm, nay vừa gợi cảm, quyến rũ, thay đổi quá khác so với trước đây, chắc chắn rằng đây là một thành công đáng để cô tự hào. Vào năm 2000, khi còn là một cô bé 15 tuổi, Thủy Tiên được trời phú cho khuôn mặt thanh tú đáng yêu. Tuy nhiên càng lớn, những đường nét xinh đẹp ấy càng trở nên mờ nhạt và được thay thế bằng một gương mặt kém tự tin vì làn da ngăm và hàm răng khấp khểnh, từng không dám cười vì sợ lộ khuyết điểm răng không đều, xấu xí. 

hình ảnh

Có thể nhìn thấy Thủy Tiên để dành hơn 20 năm thanh xuân để thay đổi diện mạo, có tới 9 biến đổi "một trời một vực" nếu so sánh hình ảnh của Thủy Tiên của ngày ấy và bây giờ, cùng xem qua nhé. Ảnh Internet


CẰM

hình ảnh

Ai theo dõi cô nàng từ những ngày đầu đều biết Thủy Tiên từng sở hữu chiếc cằm chẻ, khuôn cằm vuông vức khiến gương mặt trở nên ngắn lại và có phần tròn ra. Phần cằm tù túng không kết nối với phần xương hàm khiến gương mặt nữ ca sĩ có phần thô cứng không được “mượt” và gọn như chiếc cằm cùng góc mặt v line như hiện tại. Ảnh Internet


RĂNG

hình ảnh

Không ai sinh ra mà cũng may mắn sở hữu hàm răng trắng sứ và đều tăm tắp. Thủy Tiên cũng không ngoại lệ, hàm răng hơi hô, khấp khểnh không đều từng khiến gương mặt cô không nổi bật dù cười rất tươi. Trái ngược với hàm răng ố vàng thời đó thì hiện tại hàm răng của bà xã Công Vinh trắng sáng và đều tăm tắp, giúp cô ghi điểm tuyệt đối mỗi lần cười tươi. Ảnh Internet


 MŨI

hình ảnh

Quá khứ Thủy Tiên từng là cô bé có chiếc mũi thấp tẹt, không thon và phần đầu mũi hơi tròn khiến. Phần mũi này khiến gương mặt cô mất đi vẻ thanh tú khác hẳn chiếc mũi thon, thẳng, sống mũi cao rõ rệt như bây giờ. Chiếc mũi gọn đẹp giúp góc nghiêng của Thủy Tiên hoàn hảo không một lời chê. Ảnh Internet


MẮT

hình ảnh

Thời xưa, ai mê phim Hàn Quốc chắc hẳn đều mê style bọng mắt to, sưng húp như Thủy Tiên lúc bấy giờ. Tuy nhiên, với hiện tại thì chúng đã lỗi mốt vì thế bà mẹ một con cũng không còn mặn mà với kiểu làm đẹp này nữa. Bên cạnh đó phần mí mắt bé và nông cũng đã được cô điều chỉnh cho phù hợp, có thể bằng makeup hoặc một phương pháp nào đó mà đó giờ Thủy Tiên chưa từng công khai. Ảnh Internet


ĐÔI “GÒ MÂY”

hình ảnh

"Đôi gò bông đảo" của ca sĩ "Giấc mơ tuyết trắng" trước đây rất bình thường, nếu không muốn nói là hơi nhỏ. Nếu để ý, so với trước kia “gò đôi” của Thủy Tiên chẳng nhấp nhô và căng mẩy như hiện tại. Có một thời Thủy Tiên liên tục diện những trang phục khoét cổ sâu, cắt xẻ thoải mái và đặc biệt thường xuyên thực hiện các bộ ảnh nóng bỏng với bikini khiến nhiều người nhận ra, đôi gò mây của nữ ca sĩ nay đã không còn là tường thành vững chãi mà đã hóa núi non chập trùng giúp cô diện đẹp mọi thiết kế ôm sát, cắt khoét quyến rũ. Ảnh Internet


NƯỚC DA

hình ảnh

Đây có lẽ là điều dễ nhận thấy và dễ thay đổi nhất của Thủy Tiên. Nếu như trước đây người đẹp sở hữu làn da không mấy sáng  thì bây giờ có một Thủy Tiên ghi điểm tuyệt đối với nước da trắng sứ, mịn màng không tì vết.


MÔI

hình ảnh

So với đôi môi mỏng trước đây, đôi môi hiện tại của nữ ca sĩ dày và căng mọng hơn hẳn. Vì thế khiến nhiều người đồn đoán cô nàng đã từng đi bơm môi để có được đôi môi quyến rũ như bây giờ. Trước những tin đồn đó, Thủy Tiên không phủ nhận mà cũng chẳng thanh minh.

VÒNG BA

vòng 3 thất thường

Thủy Tiên thường gắn liền với những kiểu trang phục bó sát, phô diễn đường cong cơ thể vì thế mà chẳng khó khăn gì để khán giả nhận ra vòng 3 của cô nàng phồng xẹp thất thường. Có nhiều ý kiến cho rằng, Thủy Tiên đã "can thiệp" để vòng ba thêm nảy nở nhưng cũng có nhiều người đoán, cô ca sĩ quyến rũ đã nhờ tới sự hỗ trợ của những chiếc quần độn mông

TRANG PHỤC

hình ảnh

Ảnh Internet

So với hình ảnh hiện tại, quyến rũ, chọn váy áo khéo léo tôn dáng chừng mực thì Thủy Tiên những ngày còn hoạt động nghệ thuật sôi nổi từng khiến khán giả nhiều lần ngao ngán vì chuộng diện những trang phục hở bạo khoe da thịt. Những chiếc quần ngắn 5cm, bodysuit bó chẽn, áo khoét cổ sâu nửa vời hay những bộ trang phục ngắn không khác gì nội y khoe 80% da thịt từng khiến người hâm mộ không mấy hài lòng và suýt bị Bộ Văn hóa tuýt còi.  

hình ảnh

Nếu so với hiện tại, nhan sắc của Thủy Tiên ngày xưa quả thật khác nhau một trời một vực. Chưa bàn cãi đến việc bà xã Công Vinh có can thiệp thẩm mỹ hay không, phải công nhận một điều rằng Thuỷ Tiên hiện tại ngày càng thăng hạng nhan sắc đáng kể, không thua kém bất kỳ mỹ nhân nào trong Vbiz. Ảnh. FBNV

hình ảnh

Chẳng biết thật sự đằng sau những thay đổi rõ mồn một của Thủy Tiên ở thời điểm hiện tại là do đâu nhưng có thể thấy cách mà bà xã Công Vinh chăm nhan, dưỡng dáng cũng rất tốn kém, không đẹp cũng là điều kỳ lạ:

DƯỠNG NHAN BẰNG ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO CÓ GIÁ LÊN ĐẾN HÀNG TRĂM TRIỆU ĐỒNG 1 LẠNG:

hình ảnh

Bí quyết giữ gìn xuân sắc, bồi bổ cơ thể “đắt xắt ra miếng” của người đẹp chính là dùng đông trùng hạ thảo hầm với bào ngư để “nạp” năng lượng. Đông trùng hạ thảo từ xưa đến nay luôn được coi là thần dược có tác dụng bồi bổ sức khỏe, phòng ngừa bệnh tật, chống lão hóa và kéo dài tuổi thọ.

hình ảnh

Trong đông trùng hạ thảo có chứa nhiều loại axit amin, nhiều vitamin khoáng chất giúp người dùng đẩy lùi lão hoá, luôn giữ được vẻ ngoài tươi trẻ. Chính vì vậy, dù có giá cao ngất ngưởng nhưng nhiều người vẫn sẵn sàng chi tiền khủng mua đông trùng hạ thảo để bồi bổ, chăm sóc nhan sắc cho bản thân

UỐNG TRÀ PHỔ NHĨ ĐẮT NHẤT THẾ GIỚI ĐỂ ĐẸP DA NGĂN LÃO HÓA

Trong hàng loạt bí quyết dưỡng nhan thì một trong những cách làm đẹp của Thủy Tiên khiến nhiều người bất ngờ chính là đầu tư tiền khủng mua trà Phổ Nhĩ về thưởng thức vừa tạo thú vui tao nhã, vừa giữ dáng đẹp da bất ngờ.

hình ảnh

Loại trà này lâu nay lừng danh thiên hạ về dược tính quý báu của nó, giống như rượu vang hảo hạng, trà Phổ Nhĩ để càng lâu càng ngon. Loại trà này có giá lên tới 3,5 triệu nhân dân tệ/kg (khoảng 12,5 tỷ đồng/kg).

Loại trà được mệnh danh đắt đỏ nhất thế giới này rất tốt cho việc giảm cân giữ dáng và đẹp da. Theo các nghiên cứu cho thấy, polyphenol trong trà có thể ức chế quá trình tổng hợp và phân giải tế bào mỡ, duy trì ổn định lượng sterol và mỡ trong máu, rất hữu ích để ngăn ngừa việc bị béo phì.