Trẻ có thói quen cắn móng tay, cha mẹ cứ nghĩ rằng điều này hoàn toàn bình thường, đến lớn thì tự khắc con sẽ bỏ qua thói quen này

Hầu hết mọi người thoát khỏi thói quen gặm móng tay, nghiến răng… khi lớn lên, nhưng một số thậm chí tồn tại suốt đời. Các bậc phụ huynh đều biết việc làm này là mất vệ sinh, thực tế ngoài yếu tố vệ sinh, trẻ còn có thể do yếu tố tâm lý. Mới đây, một cậu bé 9 tuổi đã bị nhiễm trùng ngón tay vì trẻ thích cắn móng tay, thậm chí còn tiến triển thành viêm tủy xương, và gần như phải đoạn chi.

Mẹ của cậu bé thường bận rộn với công việc nên không để ý nhiều đến móng tay của con. Một tháng trước, cô phát hiện ngón trỏ trái của bé bị đỏ, sưng và đau, sau hai ngày theo dõi thì thấy không có dấu hiệu cải thiện, vì vậy cô đã đưa con đến bệnh viện địa phương để điều trị. Bác sĩ chẩn đoán bệnh lý paronychia và tiến hành tiểu phẫu, thay băng hàng ngày sau ca mổ nhưng vẫn không cải thiện, lại tiến hành nhổ móng nhưng vết thương vẫn tiếp tục chảy mủ sau ca mổ không cải thiện. Sau hai lần phẫu thuật, bệnh viện địa phương nói với mẹ cậu rằng bé bị viêm tủy xương ở các ngón tay và không còn cách nào khác phải loại bỏ khớp ngón tay bị mưng mủ kia.

hình ảnh

Ngón tay cậu bé trải qua 2 lần phẫu thuật vẫn mưng mủ (Ảnh 163)

Dĩ nhiên là không người cha người mẹ nào chấp nhận sự thật này. Ai nghĩ rằng chuyện nhỏ như trẻ gặm móng tay lại liên quan đến việc một ngày nào đó con phải mất ngón tay. Nghĩ rằng con mới 9 tuổi, bố mẹ đau đớn và tự trách mình. Sau khi cân nhắc, họ quyết định đưa con đến bệnh viện tỉnh. Tại đây, khi mở băng gạc ra kiểm tra vết thương thì bác sĩ phát hiện phần cuối của ngón thứ hai bàn tay trái của bé 9 tuổi sưng tấy, có thể nhìn thấy dịch tiết mủ trên nền móng. Cậu bé cho biết đau dữ dội và hạn chế vận động. Sau khi hoàn thiện một loạt các bước kiểm tra, đứa trẻ lần thứ ba lên bàn phẫu thuật, cắt bỏ tổn thương viêm tủy xương. May mắn thay kỹ thuật can thiệp này đã thành công, sau ca phẫu thuật, cơn đau ở ngón trỏ trái đã thuyên giảm đáng kể. Cậu bé 9 tuổi cuối cùng cũng có thể ngủ ngon vào ban đêm, vết thương ổn định, cậu bé có thể nhanh chóng bình phục và trở lại trường học trong thời gian sớm nhất.

hình ảnh

May mắn đứa trẻ không phải mất 1 khớp tay vì thói quen thường ngày của mình (Ảnh QQ)

Paronychia là tình trạng viêm của lớp thần kinh và mô xung quanh hình thành dọc theo hai bên của móng tay. Hàng rào da bình thường bị phá hủy và nhiễm vi sinh vật thứ cấp thường do chấn thương nhỏ ở da xung quanh móng, chẳng hạn như xuất hiện ngạnh, cắn móng tay, mút ngón tay, cắt móng tay quá nhiều hoặc móng mọc ngược, trong đó nhiễm trùng do vi khuẩn là phổ biến nhất. Biểu hiện lâm sàng là đỏ, sưng, nóng, đau ở mô quanh mép, có trường hợp nặng thì có mủ. Tỷ lệ mắc bệnh cao hơn ở những công nhân giặt là, dọn dẹp, xử lý thực phẩm, đầu bếp, người rửa bát, người đánh cá và y tá. Viêm tủy xương là tình trạng nhiễm trùng và phá hủy xương có thể do vi khuẩn hiếu khí hoặc kỵ khí, vi khuẩn mycobacteria và nấm gây ra. Viêm tủy xương xảy ra ở xương dài, bàn chân của người bị bệnh tiểu đường, hoặc tại các vị trí xương bị tổn thương do chấn thương hoặc phẫu thuật. Các bác sĩ khuyến cáo cha mẹ không nên chủ quan khi trẻ cắn móng tay, có thể là vấn đề tâm lý, có thể là thói quen nhưng cần triệt để giải quyết. Có rất nhiều trẻ mắc chứng này nhập viện điều trị ngoại trú, tuy mức độ nặng nhẹ khác nhau nhưng các bậc phụ huynh cần lưu ý những điều sau:

● Chú ý tình trạng móng tay (ngón chân) của trẻ, cắt móng đúng cách, không cắt quá sâu, giữ vệ sinh sạch sẽ và thường xuyên kiểm tra xem có ngạnh không.

● Đặc biệt sửa các tật xấu cắn móng tay, mút móng tay, cào móng ở trẻ.

● Đối với các ngón chân, chọn giày và tất rộng rãi, thường xuyên giữ giày sạch sẽ và khô ráo bàn chân, đồng thời thay giày và tất ướt cho trẻ kịp thời.

● Cắt móng chân đúng cách để tránh móng mọc ngược vào trong.

● Bôi một lượng thích hợp bông vô trùng và chất liệu mềm để ngăn cách đường nối ngón chân khi các ngón chân ép vào nhau, để các ngón chân có thể phát triển bình thường, tránh việc móng chân ép vào rãnh móng gây nhiễm trùng.

hình ảnh

Ảnh Vita

Phần lớn nguyên nhân khiến trẻ bị ngạnh là do cha mẹ rửa tay cho trẻ bằng xà phòng, nước tẩy rửa… không dưỡng ẩm da kịp thời, hoặc trẻ hay cắn móng tay khiến da bị bong lớp sừng, mất lớp bảo vệ, nước bay hơi dẫn đến khô hoặc khô bong tróc tạo thành ngạnh. Trong trường hợp ngạnh và các tình huống khác, không được tự ý xé hoặc cắn ngạnh, và phải học cách xử lý chúng một cách chính xác. Tránh tình trạng nhiễm trùng do áp xe dưới da… nếu nhẹ nhẹ, nặng hơn có thể viêm tủy do sức đề kháng kém hoặc xử lý không đúng cách. Một khi mẹ phát hiện có ngạnh trên tay con, nên ngâm tay trong nước ấm khoảng 5 phút để làm mềm lớp biểu bì của da, giúp móng tay và các vùng da xung quanh trở nên mềm mại. Sau đó dùng kéo đã khử trùng bằng cồn để cắt ngạnh ra khỏi gốc ngạnh. Nhớ thoa kem dưỡng da tay hoặc dưỡng thể sau khi cắt. Khi phát hiện đầu ngón tay (ngón chân) của trẻ bị đỏ, sưng, đau hoặc thậm chí có mủ, hoặc ngón tay của trẻ bị ngạnh hoặc nhiễm trùng lặp đi lặp lại, hãy đưa trẻ đến bệnh viện để điều trị kịp thời, tránh hậu quả xấu. Trong y học, hành vi cắn móng tay thường xuyên và không kiểm soát có lý do gây ra sau đây:

- Căng thẳng tinh thần: Khi nhịp sống thay đổi, chẳng hạn như khi trẻ bước vào nhà trẻ, trường học, trẻ đặc biệt dễ bị căng thẳng thần kinh, trẻ gặm móng tay để tự xoa dịu mình.

- Sự tập trung: Nhiều trẻ vô tình cắn móng tay khi chúng tập trung vào một việc. Ví dụ, xem ti vi hoặc chăm chú làm bài tập, suy nghĩ về một vấn đề nào đó.

- Bắt chước người khác: Trẻ em vốn là người bắt chước bẩm sinh, xung quanh có người thích cắn móng tay nên trẻ rất dễ mắc phải thói quen xấu này.

hình ảnh

Ảnh 163

Cắn móng tay là một "hành vi rất phổ biến" trong mắt nhiều bậc cha mẹ, nhưng có những nguy hiểm khi bé cắn móng tay là:

- Móng tay ẩn chứa chất bẩn, khi trẻ cắn móng tay, mầm bệnh sẽ xâm nhập vào cơ thể qua đường miệng, và sẽ xảy ra các bệnh như bệnh ký sinh trùng, viêm gan, bệnh đường tiêu hóa .

- Cắn móng tay quanh năm có thể gây tổn thương vĩnh viễn cho răng và nướu , làm tăng nguy cơ mất và gãy răng .

- Gây ngạnh hoặc móng mọc ngược, dễ gây đau ngón tay và tăng nguy cơ nhiễm trùng móng .

Là cha mẹ, trước tiên phụ huynh cần giúp con nhận ra rằng đây là một thói quen xấu. Tuy nhiên, việc ngăn cấm hay trừng phạt một cách vô cớ không giúp trẻ sửa được thói hư tật xấu, ngược lại còn có thể khiến trẻ lo lắng. Đối với trẻ nhỏ, cha mẹ nên kiên nhẫn dạy trẻ từ từ bỏ ngón tay ra khỏi miệng, và dùng nụ cười, cái gật đầu hoặc khen ngợi như một phần thưởng cho hành vi đúng. Đối với những đứa trẻ lớn hơn, cha mẹ có thể làm rõ những vấn đề với chúng: cắn móng tay là một hành vi làm tổn thương bản thân và việc giảm bớt lo lắng có thể được giải quyết bằng những cách khác. Nếu trẻ có thói quen mút ngón tay hoặc cắn móng tay, cha mẹ có thể chọn cách chạm nhẹ vào cánh tay hoặc thì thầm để nhắc nhở trẻ. Mong rằng các bậc cha mẹ hãy coi từng hành động nhỏ của con cái là những điều sẽ ảnh hưởng đến tương lai sau này,bBởi vì những thói quen tốt bắt đầu từ nhỏ.

163