Lũ chuột hôi hám, phá phách không mời mà cứ vào nhà hoài làm ảnh hưởng đến sinh hoạt cũng như khiến mọi người có nguy cơ mắc bệnh truyền nhiễm. Vậy nên, mọi người không được ngó lơ mà phải tìm cách xua đuổi hoặc tiêu diệt chúng. Trong đó cách dùng bột giặt và cơm nguội là đơn giản mà hiệu quả nhất, mọi người có thể áp dụng thử, biết đâu khoái chí đấy ạ.

hình ảnh

Ảnh minh họa - Nguồn: Internet

Bột giặt có mùi thơm, giúp ích trong việc làm sạch quần áo nhưng ai có ngờ mùi thơm ấy lại là khắc tinh của chuột. Vậy là phát hiện thêm một công dụng của bột giặt nữa rồi, mọi người tận dụng ngay thôi. Hãy cho vài muỗng bột giặt vào chén, sau đó cho thêm ít cơm nguội kèm hạt tiêu để tăng thêm nồng độ là có thể đem đi đặt ở các ngóc ngách hay nơi lũ chuột thường xuất hiện. Kể từ giây phút ấy lũ chuột từ xa ngửi thấy mùi sẽ sợ phát khiếp, vắt giò lên cổ mà cao chạy xa bay, không dám quay lại nữa ạ.

hình ảnh

Ảnh minh họa - Nguồn: Internet

Ngoài ra, lũ chuột còn sợ mùi hương của một số thứ dưới đây, mọi người xem thứ nào đang có sẵn trong nhà thì lấy mà đuổi chúng nhanh gọn lẹ nhé.

Tinh dầu bạc hà

Cũng giống như các loài côn trùng, chuột không ưa mùi tinh dầu bạc hà. Thế nên, mọi người cứ lấy bông gòn thấm tinh dầu rồi để vào những chỗ chuột trú ẩn và cắn phá trong nhà như tủ quần áo, trên trần nhà, góc nhà, mái nhà, ngăn đựng thức ăn…Cách này không chỉ đuổi chuột thành công, mà còn mang lại hương thơm, tạo không gian tươi mát. 

Trường hợp không có tinh dầu bạc hà, mọi người có thể thay thế bằng lá bạc hà phơi khô hoặc 1 bó lá bạc hà tươi để đuổi chuột khỏi nhà cũng hiệu quả không kém đâu ạ.

Giấm

Ngoài ra, mọi người có thể tạo những cục bông thấm với giấm đặt ở nhiều nơi khác nhau trong nhà. Mùi giấm một khi tỏa ra thì không cần đuổi, lũ chuột đáng ghét cũng không còn ham hố gì muốn vào nhà quậy phá nữa ạ.