Thiên Ân dành nhiều lời khen cho ông Nawat và cho biết dù có thế nào vẫn tôn trọng ban tổ chức, ban giám khảo cũng như ngài chủ tịch.

Có thể nói chưa bao giờ cộng đồng fan sắc đẹp Việt lại đồng lòng như hiện nay khi liên tục lên tiếng đòi lại công bằng cho Thiên Ân cũng như chỉ trích chủ tịch Miss Grand International vì đã chê bai đại diện Việt Nam một cách kém duyên trên mạng xã hội với mục đích đáp trả fan Việt.

Là người đứng đầu một tổ chức sắc đẹp, đáng nói là cuộc thi với tên gọi "Hoa hậu Hoà bình" nhưng việc ông Nawat đã làm chẳng khác nào gây thêm hỗn chiến. Điều này không chỉ khiến khán giả Việt Nam mà khán giả quốc tế cũng vô cùng bức xúc. 

hình ảnh

Ông Nawat và fan Việt "hỗn chiến" sau đêm chung kết Miss Grand International 2022. (Ảnh: WPressOfficial)

Tuy nhiên mới đây, cư dân mạng bất ngờ lan truyền đoạn video ghi lại cảnh Chủ tịch Miss Grand International cố níu tay Thiên Ân trên sân khấu sau khi trao giải. Theo đó, khi người đẹp đang chụp ảnh cùng nhà thiết kế Đỗ Long, ông Nawat đã chủ động kéo tay đại diện Việt Nam lại để khoe với truyền thông cô nhận được giải phụ tại cuộc thi năm nay. Tuy nhiên, biểu cảm của nàng hậu có phần ngượng ngùng, khó xử. Đứng bên cạnh Mr. Nawat còn có bà Phạm Kim Dung - Chủ tịch Hoa hậu Hoà bình Việt Nam. 

Có lẽ lúc này ông Nawat vẫn chưa biết con số "follow" trên trang chủ của Miss Grand đang tụt một cách nghiêm trọng. Đến khi phát hiện ra điều này, vị chủ tịch người Thái Lan mới bắt đầu lên tiếng thể hiện sự "cay cú", nhưng càng nói càng khiến cộng đồng fan sắc đẹp Việt cảm thấy tức giận vì Thiên Ân không đáng nghe những lời nói tổn thương sâu sắc đến như vậy. 

hình ảnh

Ông Nawat kéo tay Thiên Ân đến để chụp hình, giới thiệu giải thưởng cô đạt được với truyền thông. (Ảnh chụp màn hình livestream - hơi mờ vì chất lượng internet tại Indo kémmmm)

Trước lùm xùm những ngày qua, mới đây, Thiên Ân đã có những chia sẻ với truyền thông về suy nghĩ của mình. Trả lời trên ngoisao, nàng hậu bày tỏ bản thân không nghĩ quá nhiều về những phán xét tiêu cực. Người đẹp Long An cho biết dù thế nào vẫn tôn trọng ban tổ chức và ngài chủ tịch vì họ đã cho cô một hành trình ý nghĩa. 

"Đi thi về tôi không có thời gian xem livestream trên mạng xã hội. Tôi không muốn để bản thân nghĩ quá nhiều về những phán xét tiêu cực. Tôi không quan trọng việc mình có nhận được lời xin lỗi từ ông Nawat hay không. Tất cả những gì tôi cố gắng, người Việt Nam đều nhìn thấy, bảo vệ và yêu thương tôi. Đó là điều tôi trân quý nhất. Hiện, mối quan hệ của tôi và ông Nawat bình thường. Sau chung kết chúng tôi có chụp hình chung. Ngày 26/10, tôi lên máy bay trở về nước và chưa gặp lại ông ấy. Dù thế nào, tôi vẫn tôn trọng ban tổ chức, ban giám khảo, ngài Chủ tịch Miss Grand International vì họ đã cho tôi một hành trình ý nghĩa để khán giả biết đến, theo dõi, quan tâm và kỳ vọng ở tôi nhiều hơn" - Thiên Ân cho biết. 

Chia sẻ trên Yan, nàng hậu cũng dành lời khen ngợi cho Mr Nawat. Thiên Ân nói: "Em dừng chân tại Top 20 chắc có lẽ vì chưa phù hợp với tiêu chí cuộc thi hoặc vì lý do gì khác. Không riêng gì em mà 67 thí sinh tham gia cuộc thi đều được Chủ tịch và Phó chủ tịch cuộc thi vô cùng quan tâm và yêu thương. Ông Nawat đối xử với mọi người rất công bằng, còn nhắc nhở đi ngủ sớm để lấy sức và tranh thủ chăm sóc bản thân".

hình ảnh

Thiên Ân dành nhiều lời khen cho Chủ tịch Miss Grand, cho biết dù có thế nào cũng rất tôn trọng ông Nawat. (Ảnh: IGNV)

Bên cạnh đó, Hoa hậu Hoà bình Việt Nam cũng mong khán giả ngừng chỉ trích ông Nawat và đừng bỏ theo dõi cuộc thi. "Tôi biết tất cả những gì mọi người làm đều xuất phát từ tình yêu thương dành cho mình. Tuy nhiên, chúng ta không nên hủy theo dõi Miss Grand International. Tham gia đấu trường nhan sắc này, tôi là một phần của cuộc thi. Ba tuần ở Indonesia cho tôi nhiều trải nghiệm. Nhờ cuộc thi, mọi người cũng mới biết tôi là ai để quan tâm và ủng hộ" - người đẹp 22 tuổi bày tỏ. 

Sau khi đăng quang cuộc thi trong nước, Thiên Ân chỉ có 3 ngày chuẩn bị để lên đường sang Indonesia tham dự đấu trường quốc tế. Dù thời gian ngắn song nàng hậu đã thể hiện sự chỉn chu, chuyên nghiệp trong suốt quá trình tham gia Miss Grand International và nhận được sự yêu mến và cổ vũ của đông đảo khán giả. Chính vì vậy, việc chỉ dừng chân ở top 20 của chân dài sinh năm năm 2000 đã khiến nhiều người ngỡ ngàng, tiếc nuối. 

hình ảnh

Thiên Ân chiếm được nhiều cảm tình của khán giả thông qua cuộc thi. (Ảnh: MGVN)