Các bé gái thường sẽ rất thích nghịch với các món đồ làm đẹp của mẹ, tuy nhiên đa số đều nhận về cái kết “đắng lòng”. Thế nhưng có một cô bé lại nhận được nhiều sự quan tâm của cư dân mạng bởi tài  make up cực siêu của mình.

hình ảnhẢnh: cap màn hình

Cụ thể, trên các hội nhóm làm đẹp từng truyền tay nhau hình ảnh một bé gái tầm 3 -4 tuổi đang mải mê ngồi trước gương và kẻ mắt với dòng trạng thái: ‘Cô gái nhỏ theo chị mami makeup có 3 năm thôi à. Nhưng đây là lần thứ 2 cô ấy cầm cây bút  eyeliner đây ạ”. Khiến netizen thi nhau trầm trồ. 

hình ảnhẢnh: FBNV

Nhanh chóng, bài viết trên nhận được hàng nghìn lượt thích cùng hơn 2 nghìn lượt bình luận khác nhau, đa số dân tình đều thán phục trước “tài năng nhí” như: “20 tuổi đầu mà không bằng một đứa con nít”, “ Bé mở lớp dạy chị với”, “ Đúng là tuổi trẻ tài cao”, “ Mới tí tuổi đầu mà kẻ mắt được vậy là hay rồi các bác ạ”.

hình ảnhẢnh: cap màn hình

Tuy nhiên, bên cạnh đó, cũng có không ít bình luận khuyên răng người mẹ không nên cho trẻ em tiếp xúc mới mỹ phẩm quá sớm bởi sẽ không tốt cho sức khỏe. 

hình ảnhẢnh: cap màn hình

Không chỉ với mỗi trường hợp trên, trước đó một bé gái 3 tuổi cũng cực kỳ nổi tiếng trên mạng xã hội bởi video ngắn đăng về quá trình tự make up đầy đủ các bước chẳng khác gì người được học bài bản. Ngay sau đó, các tài khoản nổi tiếng chuyên về trang điểm đều đăng tải lại các video đó. Chúng nhanh chóng trở nên nổi tiếng và cực kỳ “viral”, hiện nay đã thu hút hơn 1 triệu lượt xem.

hình ảnhẢnh: cap màn hình

Trong các đoạn clip được đăng lên trang cá nhân, bé Liriana sử dụng các món đồ trang điểm như kem che khuyết điểm, tô màu mắt, chuốt mascara và son môi rất chuyên nghiệp. Thậm chí cô bé còn gửi một nụ hôn gió đến người xem y hệt như cách các blogger beauty vẫn thường hay làm.

hình ảnhẢnh: Internet

Tuy gặp phải khá nhiều ý kiến trái chiều, thế nhưng Suella - mẹ của bé Liriana cho biết: “Con gái tôi không lập tức trang điểm ngay khi thức dậy. Thỉnh thoảng Liriana mới làm việc đó, giống như các bé gái khác chơi búp bê nên chẳng có lý do gì để tôi cấm con gái mình được đùa nghịch với đồ trang điểm”. “Tôi không nghĩ là bất kỳ người mẹ nào lại mang đến cho con mình những điều tiêu cực. Tôi không cố làm hài lòng tất cả mọi người trên thế giới này. Với Liriana, trang điểm là trò chơi, niềm vui, nên tôi không có ý định cấm cản con”.

hình ảnh

Ảnh: cap màn hình

Trái ngược với những ý kiến trái chiều trên, Từ ngày còn bé tí, Molly và em gái June đã được mẹ cho phép sử dụng mỹ phẩm như một món đồ chơi và thay vì búp bê thì cô bé lại đam mê việc bắt chước các công đoạn làm đẹp của mẹ. Kết quả là mới chỉ 5 tuổi, Molly đã có thể trang điểm một cách thành thạo, thậm chí còn quay hẳn video hướng dẫn của riêng mình.

hình ảnh

Ảnh: cap màn hình

Courtney mẹ của hai thiên thần chia sẻ“Con gái thực sự quan tâm đến những gì tôi làm rồi một lần, tôi quyết định để Molly tự mình quay video dạy trang điểm cho vui. Nó chơi đùa với mỹ phẩm, trang điểm cực kì thành thạo và đáng yêu trước máy quay. Sau mỗi lần như thế, tôi tẩy trang cho con bé bằng dầu dừa. Molly cũng ngày càng có vẻ chuyên nghiệp hơn

hình ảnh

Ảnh: cap màn hình

Cô tiết lộ con gái 5 tuổi rất có năng khiếu trang điểm và có khả năng sẽ trở thành một chuyên viên trang điểm tài năng trong tương lai. Molly biết phân biệt các loại cọ, sử dụng thành thạo phấn tạo khối, phấn mắt cũng như son môi. Không chỉ vậy, bà mẹ 28 tuổi rất chú trọng việc tẩy trang, dưỡng da cho con đồng thời không để con sử dụng mỹ phẩm, trừ son bóng khi đi ra ngoài. Và hiện tại, Molly được sử dụng mỹ phẩm để luyện tập trang điểm 2 lần một tuần. 

hình ảnh

Ảnh: Internet

Nói về việc có nên cho trẻ tập makeup sớm hay không, theo Phó Giáo Sư Tiến sĩ Nguyễn Tiến Dũng - Trưởng khoa nhi Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) Theo PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng - trưởng khoa nhi Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), việc cho trẻ tiếp xúc hóa chất quá sớm, khiến làn da, mái tóc, móng tay móng chân vốn non nớt của trẻ dễ bị hư hỏng, về lâu về dài có nguy cơ mắc các bệnh về da, nội tiết.

Chuyên viên trang điểm Nghiêm Minh thì cho rằng: “Ở tuổi dậy thì, việc dùng mỹ phẩm quá sớm khi nội tiết tố còn chưa hoàn chỉnh có thể khiến các bé gái nổi nhiều mụn, gây kích ứng da hoặc là dị ứng.”

hình ảnhẢnh: Internet

Trên thị trường hiện có nhiều loại mỹ phẩm dành riêng cho trẻ em, các loại mỹ phẩm này thường được quảng cáo là được chiết xuất tự nhiên và an toàn cho trẻ sử dụng. Tuy nhiên, theo ThS.BS Nguyễn Hữu Trường (Trung tâm miễn dịch - dị ứng lâm sàng Bệnh viện Bạch Mai- Hà Nội): “Những sản phẩm này đều có thể chứa hóa chất hoặc chất bảo quản dẫn đến nguy cơ bị viêm da, dị ứng ở trẻ khi sử dụng sản phẩm này cao hơn nhiều lần so với người lớn vì làn da trẻ rất mỏng và non nớt hơn”.

Tuy nhiên, cũng phải thừa nhận rằng, phụ huynh không thể cấm con mình làm đẹp, trang điểm, đặc biệt là nếu bé thực sự quan tâm và hứng thú. Do đó, các bậc phụ huynh không thể “cấp quyền” cho trẻ sử dụng mỹ phẩm nhưng phải luôn trong chừng mực nhất đinh và phải được đặt dưới kiểm soát của cha mẹ, đặc biệt cần phải có sự định hướng rõ ràng cho trẻ nhưu thế nào là tốt nhất.