Thai 22 tuần có bỏ được không? Thời gian mang thai từ tuần thứ 12 trở đi được coi là giới hạn của việc phá thai và nạo hút thai. Bởi vì việc phá thai còn chứa nhiều rủi ro cho thai phụ về lâu dài. Chính vì thế, trước khi quyết định phá thai nên thực hiện ngay khi thai còn nhỏ để hạn chế được những biến chứng không tốt. Vậy cùng chúng tôi tìm hiểu về vấn đề này và những lưu ý qua bài viết dưới đây.

>>> Có thể bạn quan tâm:

thai 22 tuần bỏ được không

Thai 22 tuần tuổi có bỏ được không? 

Đối với thai từ 12 tháng tuổi sẽ có giới hạn cho việc phá thai an toàn. Nếu như sau thời điểm này, các biện pháp và tay khác cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây nên biến chứng nguy hiểm. Tuy nhiên, đối với thầy 22 tuần tuổi, nếu người mang thai muốn bỏ thì vẫn có thể thực hiện cách khác để áp dụng độ tuổi phù hợp.  

Thai nhi từ 21 tháng tuổi trở lên đã tương đối lớn và bộ phận trong cơ thể đã gần như đầy đủ. Chính vì vậy, quy trình thực hiện sẽ phức tạp hơn nhiều. Người thực hiện cần phải là bác sĩ có chuyên môn cao và có kinh nghiệm lâu năm. Như vậy sẽ tránh được tình trạng ngoài ý muốn và có thể xử lý được tình huống tốt nhất. Điển hình như băng huyết, nhiễm trùng,v.v..

phá thai tuần 22

Hiện Nay Có Những Phương Pháp Phá Thai Nào?

Mỗi phương pháp phá thai đều có một giới hạn riêng về độ tuổi của thai nhi. Hơn nữa, mỗi phương pháp cần phải đảm bảo sự an toàn cho sức khỏe của thai phụ. Đặc biệt là theo quy định của Bộ Y tế về phá thai hay nạo hút thai. Cụ thể dưới đây sẽ là các cách phá thai được thực hiện như sau:

Phương pháp thai bằng thuốc

Phá thai bằng thuốc là phương pháp phá thai nội khoa được áp dụng cho những thai nhi đang ở tuổi dưới 7 tuần. Người mang thai cần phải dưới 35 tuổi và không được mắc những bệnh lý như tăng huyết áp, rối loạn đông máu và tuyến thượng thận. Ưu điểm của cách này đó là đơn giản, nhanh chóng và tiết kiệm được chi phí.

Tuy nhiên để thực hiện được phương pháp này, thai phụ cần phải thực hiện những bước khám tổng quát. Đó là khám khung chậu, siêu âm để tránh các biến chứng và các tai biến không may xảy ra.

các phương pháp phá thai

Phương pháp nạo hút thai

Đây là một phương pháp nạo hút thai ngoại khoa dành cho những thai đang ở độ tuổi từ 8 đến 12 tuần. Đặc biệt là thai nhi trên 5 tuần không thể áp dụng phương pháp phá thai bằng thuốc.

Phương pháp này được coi là một tính cách an toàn. Tuy nhiên cần can thiệp trực tiếp vào tử cung nên Hãy lựa chọn cơ sở y tế có chuyên khoa hoặc có trình độ chuyên môn cao. 

>>> Xem thêm: Thai Nhi 22 Tuần Phải Làm Xét Nghiệm Gì?

nạo hút thai

Phương pháp nong và gắp thai

Cuối cùng là phương pháp nong và gắp thai. Đây là cách áp dụng cho thai nhi từ 13 đến 18 tuần tuổi. Chị em phụ nữ nếu muốn sử dụng cách này thì nên thực hiện ở những bệnh viện lớn hoặc thông cảm chuyên khoa. Điều này sẽ đảm bảo được độ an toàn và tránh biến chứng xảy ra.

nong và gắp thai

Có Thể Phá Thai 22 Tuần Tuổi Trong Trường Hợp Nào?

Tiếp theo sẽ có những trường hợp mà có thể phá thai từ 21 tuổi tròn 22 tuần tuổi. Những trường hợp này các bác sĩ sẽ thực hiện bởi vì: 

  • Tình trạng thanh niên ngoài tử cung. Đây được coi là một tình trạng bất thường và nghi nguy hiểm trong thai kỳ của phụ nữ. Những trường hợp này sẽ cần loại bỏ để đảm bảo tính mạng của thai phụ.
  • Thai nhi bị khuyết tật và dị tật bẩm sinh. Tình trạng này sẽ xảy ra khi bào thai bị các bệnh về ống thần kinh, khuyết tật tim, mua hoặc biết. Bác sĩ sẽ đưa ra lời khuyên để có thể loại bỏ được thai nhi. Đây cũng là cách để không ảnh hưởng lớn tới tương lai của đứa trẻ sau này.
  • Thai nhi bị yếu, không khỏe mạnh do chấn động mạnh. Hầu hết những bào thai như vậy sẽ thường bị chấn động do thai phụ gặp tai nạn hoặc chấn thương. Lúc này bác sĩ sẽ thăm khám và xem xét có nên giữ lại bảo thai hay không.
  • Thai phụ bị mắc những chứng bệnh nặng liên quan tới tính mạng của cả mẹ và con. Ví dụ như  bệnh tim, bệnh lao, bệnh AIDS giai đoạn cuối,v.v..

Bên cạnh đó, bác sĩ có thể thực hiện phương pháp bỏ thai nhi đối với những trường hợp khác. Đó là: thai phụ còn trẻ, trong độ tuổi vị thành niên, bị cưỡng hiếp, hoặc mang hoang thai,v.v..

Tổng Kết

Nhìn chung, để có thể thực hiện biện pháp phá thai an toàn, mọi người nên lựa chọn những đơn vị bệnh viện uy tín. Nếu Như không mắc các trường hợp cần phải loại bỏ như trên thì mọi người nên xem xét vấn đề này. Việc phá thai sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của thai phụ và khả năng sinh nở sau này.

Bài viết thuộc tác giả VanHoaNet - thành viên Cong dong Phu nu lon nhat Viet Nam! Nếu bạn sử dụng bài viết cho mục đích cá nhân, vui lòng ghi rõ! Xin cảm ơn!