Chén đĩa dùng quanh năm suốt tháng cũng đã sứt mẻ, cũ kỹ rồi. Sẵn Tết đến thì mọi người đem vứt bỏ, xem như vứt đi những điều không tốt lành, để rước về bộ chén đĩa mới dùng sang trọng và tốt cho phong thủy hơn. Tuy nhiên, mua chén đĩa mọi người đừng chọn theo cảm tính mà vô tình rước phải 4 loại dưới đây, không khéo tiền mất tật mang đấy ạ.

Chén đĩa tráng men, có hoa văn sặc sỡ

Mọi người thường thích những thứ sáng màu, có hoa văn sặc sỡ, đặc biệt chọn đồ dùng cho Tết. Thế nhưng, sở thích đó không thể áp dụng cho việc chọn chén đĩa. Vì đằng sau vẻ ngoài bắt mắt của chén đĩa là màu men và một số kim loại nặng. Khi mua về dùng đựng thức ăn quá nóng sẽ tan ra, bám vào thức ăn và người dung nạp đối diện nguy cơ rước bệnh. 

hình ảnh

Ảnh minh họa - Nguồn: Tintuconline

Chén đĩa tặng kèm hàng khuyến mãi

Mọi người nên hiểu đó là chiêu thức kinh doanh, đánh vào tâm lý khách hàng nên những sản phẩm này có thể không chất lượng. Vậy nên, mua bát đĩa để ăn hãy chịu bỏ ra nhiều tiền một chút rước về thứ dùng yên tâm, an toàn. Đừng ham hàng kèm khuyến mãi, mà dùng chưa bao lâu đã thấy tan tành hay người cũng tàn tạ vì những tạp chất làm ra chén đĩa đấy nhé.

Bát đĩa có hình dáng lạ

Bát đĩa có hình dáng cổ điển ở nhà nhiều rồi, nên lần này đi mua mọi người muốn chọn những cái có hình dáng lạ, đựng thức ăn trông cũng hấp dẫn hơn. Nhưng thật đáng tiếc, loại bát đĩa này mang ngoài vẻ đẹp của nó nhưng lại gây rắc rối, bày món ăn nhìn không đẹp bằng loại bát thường. Chưa kể, việc vệ sinh cũng gặp nhiều khó khăn, khi mọi người không thể làm sạch hoàn toàn các kẽ hở, tạo điều kiện cho vi khuẩn đọng lại và bám vào thức ăn trong lần dùng sau, quả là tai hại.

Bát đĩa thủy tinh

hình ảnh

Ảnh minh họa - Nguồn: Tintuconline

Chất liệu thủy tinh trong suốt, thể hiện rõ sự sang trọng nhưng mọi người đừng vì vậy mà chọn mua chén đĩa được làm từ chất liệu này. Bởi thủy tinh chịu nhiệt không tốt lắm, nếu đựng thức ăn nóng rất dễ bị bỏng và dễ làm rơi vỡ gây nguy hiểm.