Toàn bộ quá trình sinh con diễn ra trong vòng 27 giây khiến người chồng vô cùng hoảng hốt vì lúc người vợ bước vào phòng tắm vẫn đang mang bầu nhưng khi bước ra lại bế 1 đứa con trên tay

Đi đẻ vốn là chuyện trọng đại đối với nhiều sản phụ sắp sinh, có người thì sợ đau đẻ, có người sợ đẻ khó… Vậy nên trường hợp người mẹ sinh con chỉ trong vòng 27 giây trong bài viết dưới đây có lẽ khiến nhiều bà mẹ phải kinh ngạc.

hình ảnh

Người mẹ người nước Anh này có tên là Sophie Bugg, 29 tuổi, đang mang thai 38 tuần. Cô cho biết bản thân đã sinh con mà gần như không có bất cứ dấu hiệu nào trước đó . "Lúc đó tôi đang nhắn tin cho 1 người bạn trong phòng tắm. Khi nhấc người lên, cơ thể tôi chỉ có cảm giác như đang cần phải rặn. Vì vậy, tôi ngồi xuống thực hiện động tác rặn và đỡ đầu rồi đến toàn bộ cơ thể con. Sau đó tôi đã hét lên để gọi sự trợ giúp của chồng mình, anh ấy đã nhanh chóng chạy vào phòng tắm và hoảng hốt khi thấy vợ mình sinh con từ lúc nào không hay, khiến anh choáng váng không kịp trở tay".

hình ảnh

Nguồn hình: walesonline

Tuy nhiên điều đáng ngạc nhiên là đây không phải là lần đầu tiên Sophie sinh con với “tốc độ nhanh”. Sophie cho biết năm 2013, cô đi vệ sinh lúc nửa đêm và sinh đứa con đầu lòng là Paige, hiện 8 tuổi, chỉ 12 phút sau đó. Cô bé Paige được sinh ra vẫn còn trong túi ối của mình, đó là lý do tại sao ối của Sophie không bị vỡ.

Sophie tâm sự: "Lần sinh con đầu tiên của tôi là một trải nghiệm khá thú vị vì bạn không bao giờ tưởng tượng được rằng chỉ cần bạn nhà và rồi đột nhiên bạn có một em bé. Đến khi sinh đứa con thứ 2, các bác sĩ đã rất lo lắng về việc tôi sinh con quá nhanh như em bé đầu tiên nên đã cho tôi nhập viện sớm hơn so với ngày sự sinh để sinh con trong sự theo dõi của bác sỹ. Nhưng sau đó đứa con thứ 3 của tôi lại lắp lại như lần đầu tiên tôi sinh con, thậm chí còn xảy ra nhanh hơn. Cho đến giờ tôi vẫn không thể tin rằng mọi việc lại có thể diễn ra nhanh đến như vậy”.

hình ảnh

Cô Sophie cho biết: "Cả nữ hộ sinh và các bác sĩ thăm khám sức khỏe cho tôi đều nói rằng tôi có một cơ thể dễ sinh con. Không có lý do nào cho điều đó. Cơ thể tôi không hề có dấu hiệu chuyển dạ".

Sophie nghĩ rằng mình đã có một ca chuyển dạ và sinh con nhanh nhất thế giới khi vỏn vẹn trong 27 giây, vì vậy cô dự định sẽ liên hệ với Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới để ghi nhận điều này.

Tuy nhiên, Sophie cũng nói rằng bản thân có chút ghen tị với những người phụ nữ có thời gian chuyển dạ và sinh con lâu hơn. Cô cảm thấy như mình đã bỏ lỡ trải nghiệm đó vì đó là điều mà những người phụ nữ trải qua để trân trọng gia đình và con cái mình hơn.