Sắp về Việt Nam đón Tết Nguyên đán và thăm gia đình, Quang Linh Vlogs hào hứng chia sẻ mới “trúng đậm” một dự án hoành tráng. 

Với những ai theo dõi Quang Linh Vlogs hẳn không còn quá xa lạ với trang trại của anh từng trồng khoai tây và hành lá, thu hoạch vụ mùa đầu tiên có nhiều tín hiệu khả quan. 

Mới đây, mình đọc được chia sẻ của anh chàng sinh năm 1997 trên trang cá nhân và cảm thấy “mừng lây” với Quang Linh. Cụ thể, anh cho biết về một dự án cực lớn của trang trại trong thời gian tới. “Nhà máy sản xuất bim bim lớn ở Luanda cần nguyên liệu khoai tây Nam Phi. Dự án kết hợp cùng Quang Linh Farm trồng giống khoai tây Nam Phi trực tiếp trên đất Angola”, Quang Linh viết trên trang cá nhân. 

Nhờ một người anh giới thiệu, Quang Linh kết nối với nhà máy sản xuất bim bim và nhà máy này cần một lượng lớn khoai tây Nam Phi. 

hình ảnh(Ảnh chụp màn hình)

Tuy nhiên, trong thời gian qua, Quang Linh chủ yếu cho trồng khoai tây để chiên hoặc nấu canh bình thường. Giống khoai tây Nam Phi có kích cỡ lớn và ở khu vực đó không ai bán.

Do đó, Quang Linh cho biết anh dự định trồng thử nghiệm giống khoai tây Nam Phi ở trang trại của mình và nếu thành công sẽ mở rộng diện tích trồng ở khắp các bản xung quanh để đáp ứng số lượng yêu cầu của nhà máy sản xuất bim bim. 

hình ảnh

(Ảnh chụp màn hình kênh YouTube Quang Linh Vlogs)

Nghĩ về tương lai, Quang Linh mong muốn sẽ trồng thành công giống khoai tây Nam Phi vì như vậy sẽ giúp được nhiều người dân ở các bản có việc làm. “Khi mà trồng thành công giống khoai tây này thì có đầu ra rất là ổn định. Cứ mỗi chuyến hàng thì người ta cần số lượng lớn. Thêm nữa là giá thành của nhà máy sản xuất bim bim cũng sẽ hợp lý và cũng không lo đầu ra nữa. Nên là cứ trồng thôi nếu hợp với đất ở đây”, chàng trai quê xứ Nghệ chia sẻ. 

Trong vụ mùa sắp tới, Quang Linh và các thành viên trong team châu Phi dự định sẽ ngưng trồng hành mà tập trung trồng khoai tây vì đây là thực phẩm cần thiết, bán chạy ở thị trường Angola. 

hình ảnh

(Ảnh chụp màn hình kênh YouTube Quang Linh Vlogs)

Để có được chút ít thành tựu như hiện nay, Quang Linh Vlogs và các thành viên trong team châu Phi đã phải nỗ lực rất nhiều. Từ một vùng đất mới, mọi người đã khai hoang, làm nông nghiệp rồi “trông trời, trông đất, trông mây, trông mưa, trông nắng, trông ngày, trông đêm” để có được vụ mùa năng suất cao. 

hình ảnh

Sắp tới, Quang Linh và các anh em người Việt tại Angola sẽ có chuyến về Việt Nam thăm gia đình cũng như đón Tết Nguyên đán sau thời gian dài bôn ba, lập nghiệp nơi xứ người.

Với tin vui về dự án lớn sắp tới, hy vọng anh chàng quê xứ Nghệ sẽ gặt hái thành công bởi mình tin chắc với sự chăm chỉ, chịu khó của Quang Linh thì cần thêm yếu tố “thiên thời” là sẽ có kết quả như mong đợi.

Hồi tháng 3/2022, Quang Linh quay trở lại Angola sau thời gian về Việt Nam đón Tết, thăm gia đình. Hành trang của chàng trai xứ Nghệ đặc biệt vì như anh đã tiết lộ là lần này chỉ mang vài bộ quần áo để có thể đưa giống lúa Việt qua Angola trồng thử. Anh chàng xứ Nghệ cũng chia sẻ ảnh chụp nhiều thùng lớn chứa hạt giống lúa Việt. 

“Trước khi đi, lo nhất là toàn bộ 6 thùng hạt giống, giờ đã được thông quan thành công”, Quang Linh Vlogs vui mừng thông báo toàn bộ hạt giống đã được vận chuyển an toàn đến Angola. 

Dự định của chàng trai xứ Nghệ là sẽ trồng thử giống lúa Việt tại châu Phi để giúp người dân nghèo khó nơi đây cũng như là cơ hội để quảng bá văn hóa Việt đến bạn bè quốc tế. Trong nhiều năm qua, có thể nói Angola như quê hương thứ 2 của anh chàng xứ Nghệ này vì anh không chỉ bắt đầu lập nghiệp tại đây mà còn nhiệt tình giúp đỡ người dân còn khó khăn để họ có cuộc sống hiện đại, đủ đầy hơn.  

Nhìn lại gần một năm qua, Quang Linh vẫn miệt mài với hành trinh khởi nghiệp tại angola và đáng quý là giúp đỡ, hỗ trợ nhiều người dân có hoàn cảnh khó khăn để cải thiện cuộc sống.