Phương Oanh sở hữu cho mình rất nhiều tài sản có giá trị từ bất động sản, siêu xe khiến bao nhiêu người phải trầm trồ ngưỡng mộ.

Trước đây, Phương Oanh được biết đến là một nữ diễn viên tài năng của màn ảnh Việt. Cô đảm nhận hàng loạt vai chính trong các dự án phim đình đám như: Quỳnh búp bê, Ngược chiều nước mắt, Hương vị tình thân... Tuy nhiên, trong lúc sự nghiệp đang trên đà phát triển thì đến năm 2022, tên tuổi Phương Oanh bất ngờ trượt dốc không phanh khi vướng vào ồn ào tính ái với Shark Bình. Thời điểm đó, nữ diễn viên liên tục bị dư luận "ném đá" vì cho rằng cô là "kẻ thứ 3", "trà xanh", "tiểu tam" phá hoại gia đình người khác. Cảm thấy bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ thỏa mãn, công chúng tiếp tục gắn mác Phương Oanh là "đồ đào mỏ" chỉ yêu tài sản của Shark Bình. 

hình ảnh

Phương Oanh liên tục bị chỉ trích khi công khai chuyện tình cảm với shark Bình (ảnh nguoiduatin)

Tuy nhiên, ít ai biết được rằng, Phương Oanh là một nữ đại gia ngầm, sở hữu cho mình khối tài sản "không phải dạng vừa" khiến bao người phải trầm trồ vì choáng ngợp. 

Phương Oanh hiện đang sinh sống trong căn hộ cao cấp ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội với diện tích rộng rãi 100m2, gồm ba phòng ngủ. Căn hộ của nữ diễn viên nằm ở vị trí khá đắt địa khi có thể ngắm nhìn quang cảnh Thủ đô. Dân tình ước tính căn hộ của Phương Oanh có giá trị hơn chục tỷ đồng.

hình ảnh

Phương Oanh sở hữu căn hộ đắt đỏ tại đất Thủ đô (ảnh kenh,14)

hình ảnh

Toàn cảnh căn hộ đắt đỏ của Phương Oanh (ảnh kenh.14)

Ngoài căn hộ bạc tỷ sang trọng, "Quỳnh búp bê" còn sở hữu hai con xe vô cùng đắt đỏ, lần lượt là: Mercedes- Benz E300 AMG (với giá khoảng 3 tỷ đồng) và Mercedes E250 đời 2017 (có giá khoảng 2,5 tỷ đồng).

hình ảnh

Phương Oanh sở hữu loạt siêu xe mà bao người ao ước (ảnh kenh.14)

Bên cạnh dàn xế hộp "khủng", Phương Oanh còn có sở thích mua sắm hàng hiệu đắt tiền. Nữ diễn viên sở hữu tủ đồ với nhiều bộ sưu tập gồm túi xách, quần áo, giày dép, phụ kiện đến từ các nhà mốt lớn trên thế giới. Chính vì niềm đam mê thời trang mãnh liệt, Phương Oanh đã tự gầy dựng một hãng thời trang của riêng cô. Được biết, thương hiệu thời trang này đã được nữ diễn viên gầy dựng từ rất lâu và nhận về rất nhiều sự yêu thích của hội chị em bởi phong cách sang trọng, thời thượng.

hình ảnh

hình ảnh

Phương Oanh là một tín độ đam mê hàng hiệu, thiều trang cao cấp (ảnh 2sao)

Qua đây, có thể thấy Phương Oanh thật sự rất tài giỏi khi có thể sở hữu khối tài sản "khủng" và trở thành đại gia ngầm ở cái tuổi còn khá trẻ. Chưa kể, việc hé lộ cơ ngơi "không phải dạng vừa" như một đòn trời giáng mà Phương Oanh dành cho những người đã mỉa mai cô là "đào mỏ", "sống bám" vào tiền của bạn trai CEO. 

Vì thế không ngoa khi nói Phương Oanh chính là hình mẫu phụ nữ lý tưởng bởi sự trưởng thành, độc lập, tài giỏi và quyến rũ mà nhiều chị em cần phải theo dõi và học tập thật nhiều. 

hình ảnh

Phương Oanh là hình mẫu phụ nữ mà nhiều chị em cần học tập (ảnh FBNV)

Kể từ sau khi thông báo đã hoàn tất các thủ tục ly hôn với vợ cũ - doanh nhân Đào Lan Hương, Shark Bình ngày càng thoải mái chia sẻ chuyện tình cảm với Phương Oanh đến mọi người. Thậm chí cách đây vài ngày, nam doanh nhân còn công khai đưa bạn gái đi công tác cùng ở Trung Quốc khiến dân tình không khỏi chú ý. 

Qua bức ảnh được chính chủ đăng tải trên trang cá nhân, Phương Oanh - Shark Bình trông cực kỳ tình tứ giữa chốn đông người. Nữ diễn viên "Hương vị tình thân" cười tươi rạng rỡ, ra dáng phu nhân chủ tịch khi sánh đôi cùng bạn trai doanh nhân. Đây cũng là lần đầu tiên đại gia "cá mập" xuất hiện công khai bên cạnh bạn gái hậu xác nhận ly hôn với vợ cũ cách đây không lâu. Bức ảnh ngay sau đó nhanh chóng nhận về rất nhiều lượt thả tim và tương tác tốt từ cộng đồng mạng.

hình ảnh

Shark Bình chăm khoe ảnh Phương Oanh sau khi thông báo đã ly hôn với vợ cũ (ảnh FBNV)

Có thể thấy so với thời điểm ban đầu thì hiện tại, chuyện tình của Phương Oanh và Shark Bình đã nhận được không ít sự ủng hộ của công chúng. Mặc dù vẫn còn những lời mỉa mai, chỉ trích, song cả hai chấp nhận gạt qua mọi thứ, chỉ tập trung vào việc phát triển tình cảm thay vì cứ ngồi suy nghĩ về những lời nói gây tổn thương đến mình.