Đọc tin mà thấy sợ thiệt chứ các mẹ. Theo nguồn tin từ báo Nhân dân mình đọc được, chiều hôm 19/4/2021, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết họ bất ngờ kiểm tra một chiếc ô tô đang dừng trước khách sạn trên đường Tô Hiến Thành, phường 3, thành phố Đà Lạt do Nguyễn Thị Thái Dung, sinh năm 1998, ngụ tại địa bàn là người điều khiển. Phát hiện trên xe có một thùng xốp nghi chứa chất ma túy.

>>> Mở rộng điều tra vụ 'mai thúy' trong BV Tâm thần: Nhiều người đối diện tội không tố giác tội phạm

hình ảnhẢnh: Đối tượng Dung bị bắt giữ cùng tang vật vụ án. Nguồn: Báo Nhân dân. 

Kiểm tra nhanh, lực lượng chức năng phát hiện 15 chai trà sữa trong thùng xốp đều có kết quả phản ứng dương tính với chất ma túy.

Tại cơ quan Công an, Dung khai nhận đã học cách pha chế này từ một người bạn, rồi sau đó bán cho khách du lịch để kiếm lời. Mỗi lần Dung nấu ít lắm, lúc nấu chỉ nhắm theo quán tính để nấu và uống. Dung uống thử một lượng nhỏ để còn lái xe. Chứ không như người ta, nấu nhiều. Đa phần khách của Dung là các thanh niên trên địa bàn, khách du lịch, học sinh và sinh viên. Trung bình mỗi ngày Dung bán được khoảng 20 chai có giá từ 150 ngàn đồng đến 300 ngàn đồng mỗi chai tùy dung tích.

Ngoài ra, để nhiều người biết tới món thức uống gây nghiện này, Dung còn đăng quảng cáo trên story của Facebook cá nhân và qua bạn bè giới thiệu. Công an xác định hành vi đầu độc và kinh doanh cần sa biến tướng của Dung rất nguy hiểm với xã hội, do vậy cần được điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Đáng nói lúc làm việc với cơ quan Công an, thái độ và cử chỉ của Dung cứ ỏng ẹo khiến cho dư luận xem đoạn clip ghi nhận vụ việc không khỏi bức xúc và muốn phía Công an sớm xử lý để đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

Dư luận hẳn vẫn đang thắc mắc, với hành vi nguy hiểm cho xã hội của Dung, liệu cô gái này sẽ bị xử phạt ra sao?

hình ảnh


Ảnh trái:  Tang vật vụ việc. Nguồn: Báo Nhân dân. Ảnh phải: Đối tượng Dung bị bắt giữ cùng tang vật vụ án. Nguồn: Công an TP.HCM. 

Còn phải chờ kết quả điều tra từ cơ quan Công an xem cụ thể từng hành vi của Dung, có hay không hành vi mua bán trái phép chất ma túy, và có hành vi lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy không, rồi định lượng của chất ma túy vi phạm này ra sao, có dấu hiệu của tình tiết tăng nặng chẳng hạn như nạn nhân là người dưới 18 tuổi, gây nguy hiểm đến tính mạng con người… để định tội và định khung hình phạt.

Theo quy định của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 thì hành vi mua bán trái phép chất ma túy theo Điều 251 sẽ bị phạt tù từ 02 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình. Ngoài ra, còn phải nộp tiền phạt từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng, bị tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Còn đối với hành vi lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy ma túy theo Điều 258 thì bị phạt tù từ 01 năm đến 20 năm, hoặc tù chung thân. Ngoài ra, người phạm tội còn phải nộp tiền phạt từ 5 triệu đồng đến 100 triệu đồng.

Tổng hợp hình phạt của các tội danh có thể sẽ là tù có thời hạn tối đa không quá 30 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Với dư luận có lẽ vụ việc này cần phải được xử lý nghiêm để đảm bảo an toàn trật tự cho xã hội. Tuy nhiên có một điều mà mình và nhiều mẹ ở đây thắc mắc. Liệu rằng một người bình thường có dám bỏ ra 150 ngàn đến 300 ngàn đồng để mua một chai trà sữa uống hay không? Hay là người mua cũng biết nhưng cố tình để qua mặt cơ quan chức năng?

Một số ít đọc tin xong lo ngại rằng con em mình nếu không biết lỡ mua loại trà sữa này về uống thì sao và cách nào để phòng tránh?

Qua tìm hiểu thì mình được biết, cần sa hay các chất ma túy khác được trà trộn vào thức ăn, nước uống thường có vỏ bọc rất khác biệt so với các loại thức ăn, nước uống thông thường. Không chỉ là bao bì bên ngoài mà nó còn là giá cả, chất lượng. Do vậy để tránh trường hợp lỡ mua nhầm loại trà sữa này, cần chú ý mua ở nơi có thương hiệu, uy tín và xem giá cả phải chăng. Chẳng có ai dại bỏ ra nhiều tiền để mua trà sữa không tên tuổi, thương hiệu cả. Vậy nên mẹ dặn con em mình cẩn trọng nhé.

Cần sa sử dụng lâu dài sẽ làm ảnh hưởng đến thần kinh và các bộ phận khác trong cơ thể. Có thể làm nhịp tim tăng nhanh, huyết áp tăng hoặc giảm thất thường, một số trường hợp gây sốc cho cơ thể…