Vẻ đẹp của hoa lan thì khỏi phải bàn rồi, nên mọi người thường mua về trồng để ngắm cũng như tô điểm cho căn nhà. Thế nhưng, trồng lan không phải giản đơn vì dễ bị suy dinh dưỡng. Cho nên, thay vì tưới nước như thông thường thì mọi người nên học cách tưới từ các nguyên liệu sau, đảm bảo nhận được kết quả hơn cả mong đợi luôn ạ.

Dùng nước vo gạo tưới hoa lan

Một số người vo gạo xong thì đổ bỏ nước, còn ai tinh tế hơn thì biết dùng để sơ chế thực phẩm, chứ không hề biết tận dụng cho việc trồng cây, nhất là đối với hoa lan. Do đó từ hôm nay, mỗi khi vo gạo xong mọi người hãy giữ nước lại, pha thêm nước sạch vào theo tỷ lệ 1:2. Sau đó, cho nước vừa pha vào bình xịt, phun sương cho cây hoa lan vào mỗi buổi sáng. Chính nhờ dinh dưỡng như tinh bột, vitamin, protein... sẽ hạn chế tối đa tình trạng thối gốc, héo rũ, giúp cây hoa lan nở rộ nhìn thấy ham lắm ạ.

hình ảnh

Ảnh minh họa - Nguồn: Internet

Dùng nước chè tưới hoa lan

Chắc ít ai ngờ rằng, thành phần dinh dưỡng trong nước chè cũng không kém gì nước vo gạo. Vậy nên, ngoài việc dùng pha uống mỗi ngày thì mọi người có thể sử dụng để tưới cho cây hoa lan đắt tiền, giúp phòng tránh các loại bệnh liên quan đến nấm.

Với cách thực hiện cũng đơn giản cũng không sợ hoang phí, vì mọi người chỉ cần pha loãng với nước chè cùng nước sạch theo tỷ lệ 1:10, đổ vào bình rồi phun sương cho lan thì như cách “tẩm bổ” thì lan sẽ phát triển nhanh, tươi tốt. Nhưng có lưu ý nhỏ là mọi người pha nước chè xong thì phun liền, tránh để qua đêm sẽ bị biến đổi chất, tạo ra nhiều tính kiềm gây hại cho lan đấy nhé.

hình ảnh

Ảnh minh họa - Nguồn: Internet

Dùng mì chính

Ngoài ra, mọi người có thể dùng mì chính cho vào nước sạch khuấy đều, xong đổ hỗn hợp vào rễ lan. Cứ thực hiện như vậy 3 lần/ tuần vào sáng sớm thì không lâu sau lan ra sai hoa, mà đáng nói nhất là nụ không rụng, trên cả tuyệt vời luôn ạ.